Hóa đơn tiền điện tăng vọt, ngành điện lực TP.HCM nói gì?

Theo Vân Sơn | 02/04/2026 20:37 PM | Xã hội

Hóa đơn tiền điện tháng 3 tăng mạnh khiến nhiều hộ dân tại TP.HCM bất ngờ khi vừa nhận thông báo thanh toán. Đại diện ngành điện lực cho biết mức tăng này đến từ nhiều yếu tố cộng dồn, trong đó có số ngày sử dụng điện nhiều hơn và nhu cầu tiêu thụ tăng theo thời tiết nắng nóng.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 2/4, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVN HCMC, cho biết trong quý I/2026, TP.HCM vẫn đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ người dân và các hoạt động lễ hội. Tuy nhiên, riêng trong tháng 3, sản lượng điện tiêu thụ đã tăng cao rõ rệt so với tháng trước, kéo theo hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng đáng kể.

Theo ông Kiên, có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này. Thứ nhất là yếu tố thời gian: tháng 2 trùng dịp Tết Nguyên đán và chỉ có 28 ngày, trong khi tháng 3 kéo dài 31 ngày, khiến tổng lượng điện tiêu thụ tăng lên. Thứ hai là yếu tố thời tiết. Dù nhiệt độ tháng 3 năm nay không quá khắc nghiệt so với nhiều năm trước nhưng nền nhiệt trung bình vẫn cao hơn tháng 2, làm gia tăng nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như máy lạnh, quạt điện.

“Chúng tôi thống kê mức tiêu thụ điện bình quân tháng 3 tăng khá cao so với tháng 2, nên hóa đơn tiền điện của người dân cũng tăng theo” - ông Kiên cho hay.

TP.HCM đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện của các hộ gia đình tăng cao (ảnh minh họa)

Không chỉ dừng ở mức tiêu thụ hộ gia đình, hệ thống điện toàn thành phố cũng ghi nhận mức tăng tải đáng kể khi bước vào giai đoạn đầu của mùa nắng nóng. Trong khoảng một tuần gần đây, công suất cực đại của hệ thống điện TP.HCM đã đạt gần 8.400 MW, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 7.000 MW của những tháng đầu năm. So với cùng kỳ năm 2025, mức công suất cực đại hiện đã tăng khoảng 6%.

Đại diện ngành điện nhận định, năm 2026 là giai đoạn đầu của chu kỳ El Nino mới, do đó thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục nắng nóng kéo dài. Trong những tuần tới, nhiệt độ tại TP.HCM có thể lên tới 37 độ C, khiến nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Trước tình hình trên, ông Kiên khẳng định ngành điện đã xây dựng đầy đủ các kịch bản vận hành và đánh giá khả năng cung cấp điện cho TP.HCM trong mùa khô 2026 là “hoàn toàn đảm bảo”, kể cả trong các tình huống bất lợi như thời tiết cực đoan hoặc sự cố hệ thống.

Cùng với việc đảm bảo nguồn cung, ngành điện đang triển khai hàng loạt chỉ đạo từ Chính phủ và TP.HCM về tiết kiệm điện và đảm bảo an ninh năng lượng. Trong đó có các chỉ thị yêu cầu cung cấp điện ổn định cho sản xuất và đời sống, đồng thời thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển các nguồn điện tái tạo. Một trong những giải pháp được nhấn mạnh là phát triển điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản tự tiêu. Theo số liệu từ ngành điện, hiện TP.HCM có tổng công suất điện mặt trời mái nhà khoảng hơn 1.500 MW. Tuy nhiên, chỉ khoảng 400 MW trong số này được các hộ dân và doanh nghiệp đăng ký, thông báo chính thức với ngành điện để quản lý.

Đáng chú ý, qua phân tích dữ liệu từ các nền tảng công nghệ, ước tính công suất điện mặt trời mái nhà thực tế trên địa bàn có thể lên đến gần 1.000 MW chưa được đăng ký. Điều này đặt ra yêu cầu người dân và doanh nghiệp cần chủ động thông báo khi lắp đặt hệ thống để đảm bảo vận hành an toàn và đồng bộ với lưới điện chung.

“Việc phát triển điện mặt trời mái nhà trong điều kiện nắng nóng như hiện nay là rất phù hợp, không chỉ giúp giảm áp lực cho hệ thống điện mà còn giúp chính người dân giảm chi phí tiền điện” - ông Kiên nhấn mạnh.

Ngành điện TP.HCM cũng khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý đến an toàn điện trong mùa khô. Khi nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao, công suất tiêu thụ trong mỗi hộ gia đình cũng tăng theo, kéo theo nguy cơ quá tải, chập cháy nếu hệ thống điện không đảm bảo. Người dân cần tham khảo các hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thông qua các kênh chính thức của ngành điện như website hoặc ứng dụng di động, nhằm hạn chế rủi ro và tối ưu chi phí.

Theo Vân Sơn

Cùng chuyên mục
XEM