HLV Thái Lan thách thức thầy Park, tuyên bố sẽ truất ngôi AFF Cup từ tay tuyển Việt Nam

26/11/2021 10:00 AM | Xã hội

HLV Mano Polking đã ra lời hứa đanh thép, rằng ông sẽ dẫn dắt “Voi chiến” đòi lại chức vô địch AFF Cup từ tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ngày 25/11, khi trả lời truyền thông Thái Lan , HLV Alexandre Mano Polking đã đưa ra quan điểm rất cứng rắn về tham vọng của "Voi chiến" ở AFF Cup. Nhà cầm quân này khẳng định rằng đây chính là lúc để người Thái đòi lại ngôi vương, trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á sau khi để mất vào tay đội tuyển Việt Nam.

Ông Mano Polking phát biểu: "Mục tiêu của chúng tôi là sẵn sàng giành cúp. Chúng ta phải tin vào sức mạnh của bản thân. Chúng ta phải có niềm tin bởi Thái Lan từng nhiều lần xưng vương ở AFF Cup.

Tôi đã sống ở Thái Lan 8 năm. Nơi đây giống như quê hương và là nhà của tôi. Tôi biết nhiều cầu thủ Thái Lan. Tôi tin rằng 30 cầu thủ mà tôi vừa chọn đủ sức giúp chúng tôi vô địch AFF Cup. Tôi rất tự tin rằng mình sẽ dẫn dắt đội tuyển giành chức vô địch. Đó là điều chắc chắn.

HLV Thái Lan thách thức thầy Park, tuyên bố sẽ truất ngôi AFF Cup từ tay tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Mano Polking rất lạc quan vào kịch bản lên ngôi vô địch AFF Cup 2021.

Tôi cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Dù người hâm mộ không thể tới sân theo dõi trực tiếp do tác động của dịch Covid-19 nhưng họ hãy cùng bật màn hình để cổ vũ chúng tôi qua TV. Chúng tôi sẽ đưa ĐTQG Thái Lan trở thành nhà vô địch. Người hâm mộ hãy cùng nhau dành sự ủng hộ cho chúng tôi".

Trước khi ra thông điệp đanh thép về mục tiêu vô địch AFF Cup, HLV Mano Polking đã chọn ra 30 cầu thủ để chuẩn bị cho giải đấu. Đây là lực lượng mạnh nhất của Thái Lan trong đó có một số gương mặt đang chơi ở nước ngoài. Theo vị cựu thuyền trưởng CLB TP.HCM, danh sách này vẫn có thể sẽ được điều chỉnh và cơ hội vẫn mở ra cho tất cả những cầu thủ có phong độ và tinh thần cao.

Tại AFF Cup 2021, Thái Lan nằm bảng A trong khi tuyển Việt Nam nằm bảng B. Với tương quan về trình độ so với các đối thủ cùng bảng thì khả năng để Thái Lan và Việt Nam đi tiếp vào bán kết là rất cao, do vậy, cơ hội để hai đội đối đầu là khá thênh thang.

Cách đây 3 năm tại AFF Cup 2018, tuyển Thái Lan gây thất vọng khi để thua Malaysia ở bán kết. Ngược lại, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã chơi rất ấn tượng và đoạt chức vô địch.

Theo Tiểu Mã

Từ khóa:  tuyển Việt Nam
Cùng chuyên mục
XEM