HLV Mai Đức Chung nói gì sau khi ĐT nữ Việt Nam giành vé dự World Cup?

06/02/2022 19:25 PM | Xã hội

HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn toàn thể đội bóng và chia sẻ niềm vui chiến thắng sau khi ĐT nữ Việt Nam giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2023.

HLV Mai Đức Chung trong cuộc họp báo sau trận ĐT nữ Việt Nam 2-1 ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: VFF)
HLV Mai Đức Chung trong cuộc họp báo sau trận ĐT nữ Việt Nam 2-1 ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: VFF)

“Chúng tôi rất mừng vì đã giành được thắng lợi cuối cùng trong ngày hôm nay như đã hứa với người hâm mộ. Không có gì tả nổi niềm vui mừng đó. Những bàn thắng ghi bàn của chúng tôi rất đẹp và đúng lúc. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ và tập thể ĐT nữ Việt Nam.” – HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong cuộc họp báo sau chiến thắng 2-1 trước ĐT nữ Đài Bắc.

Nhà cầm quân 71 tuổi bày tỏ thêm về niềm vui chiến thắng: “Ở thời khắc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cảm xúc của tôi và mọi người đều vỡ òa niềm vui sau những vất vả bao lâu nay, không thể kìm nổi vui mừng. Tôi đã chạy ra sân ăn mừng cùng vận động viên cho thắng lợi của toàn đội.”

Trong trận quyết đấu vì tấm vé tham dự VCK World Cup nữ 2023, ĐT nữ Việt Nam buộc phải thắng còn ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa chỉ cần một kết quả hoà, do 2 đội có cùng 3 điểm ở vòng play-off nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung kém chỉ hiệu số bàn thắng – bàn thua (+2 so với +3).

Các cô gái áo đỏ sớm mở tỷ số ngay phút thứ 7 nhờ cú đánh đầu của Chương Thị Kiều. ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa đáp trả với bàn gỡ hoà 1-1 của Su Hy-Ysuan ở phút 50. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Bích Thuỳ đã toả sáng ở phút 56 để đưa ĐT nữ Việt Nam lần đầu tham dự VCK World Cup nữ.

Chiến thắng 2-1 trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa và tấm vé tham dự VCK World Cup nữ 2023 cũng là cái kết viên mãn cho ĐT nữ Việt Nam sau khi từng đứng trước nguy cơ không đủ quân số tham dự VCK Asian Cup nữ 2022 do hàng loạt thành viên mắc Covid-19 ngay trước giải đấu.

HLV Mai Đức Chung cho biết ĐT nữ Việt Nam đã nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn và có thể trình diễn phong độ tốt hơn nếu các cầu thủ không bị ảnh hưởng về sức khoẻ do mắc Covid-19.

“Chiến thắng này cũng là thành quả đã đạt được của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan Nhà nước đã quan tâm đến toàn thể ĐT nữ Việt Nam, tập trung cao độ cho giải đấu này. Cũng rất tiếc, phải đến gần cuối giải, các cầu thủ của tôi mới thể hiện được.

Nếu không gặp phải khó khăn do mắc Covid-19 làm ảnh hưởng đến sức khỏe, các cầu thủ sẽ đá tốt hơn. Dần dần các cầu thủ mới thể hiện được và thi đấu đầy nỗ lực ở trận đấu cuối cùng này.” – Vị thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam bày tỏ./.

PV

Từ khóa:  ĐT nữ Việt Nam
Cùng chuyên mục
XEM