"HLV Gong tạo nên một U23 Việt Nam rất khác, đá với Hàn Quốc & Thái Lan cũng chẳng e ngại"

06/06/2022 08:32 AM | Xã hội

Nhà vô địch AFF Cup 2008 Huỳnh Quang Thanh cho rằng sau 2 trận đã đấu, dấu ấn lớn nhất mà HLV Gong Oh-kyun mang lại chính là tạo ra một U23 Việt Nam chơi đầy tự tin và bản lĩnh.

CHẲNG NGẠI GÌ U23 HÀN QUỐC

"Trước tình huống gỡ hòa, tôi đã có niềm tin vào việc U23 Việt Nam sẽ ghi được bàn thắng. Lúc đó đội mình đang đá tốt, các em thi đấu thanh thoát, linh hoạt, cộng thêm việc U23 Hàn Quốc bị thẻ đỏ nên mình càng có niềm tin hơn", cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh bày tỏ với chúng tôi sau trận hòa 1-1 của U23 Việt Nam.

Trên sân Lokomotiv tối qua (5/6), U23 Hàn Quốc là đội có được bàn mở tỉ số do công của Cho Young-wook ở phút 63. Tuy nhiên, sự vùng lên mạnh mẽ của U23 Việt Nam đã khiến đội bóng Xứ kim chi phải trải qua những phút cuối đầy vất vả.

Phút 78, Lee Jin-yong nhận thẻ đỏ rời sân. 5 phút sau, Vũ Tiến Long có pha dứt điểm đầy uy lực ở trong vòng 16m50, gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. Thậm chí nếu dứt điểm chính xác hơn ở thời gian đá bù giờ, Văn Tùng đã có thể giúp đội nhà giành được 3 điểm.

HLV Gong tạo nên một U23 Việt Nam rất khác, đá với Hàn Quốc & Thái Lan cũng chẳng e ngại - Ảnh 1.

Vũ Tiến Long (số 6) mang về 1 điểm quý giá cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Khánh An)

Nhận xét về màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, nhà vô địch AFF Cup 2008 Huỳnh Quang Thanh cho rằng:

"U23 Việt Nam đã chơi đầy linh hoạt, tự tin tranh chấp tay đôi với các cầu thủ Hàn Quốc. Các cầu thủ trẻ Việt Nam không ngại đua tốc độ, ban bật và cũng phần nào kiểm soát được trận đấu chứ không phải thua thiệt hơn quá nhiều.

Đó chính là dấu ấn của HLV Gong Oh-kyun . Trận này cũng như trận gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam chơi tự tin, linh hoạt, chứ không bị gò bó và ít có những tình huống mắc lỗi".

HLV Gong tạo nên một U23 Việt Nam rất khác, đá với Hàn Quốc & Thái Lan cũng chẳng e ngại - Ảnh 2.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Gong Oh-kyun thậm chí còn bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể giúp U23 Việt Nam có được chiến thắng. (Ảnh: Khánh An)

Hậu vệ trái lừng danh một thời của tuyển Việt Nam nói tiếp: "Qua 2 trận đấu vừa rồi, tôi thấy điểm sáng nằm ở việc HLV Gong Oh-kyun giúp các cầu thủ chơi tự tin, không e sợ bất cứ ai. Đó là điều ấn tượng. Còn để đánh giá sâu hơn thì tôi nghĩ mới chỉ qua 1,2 trận thì chúng ta chưa thể nói được gì nhiều.

Trước đây, Hàn Quốc hay Thái Lan đều là những đội bóng mà lúc nào nhập cuộc mình cũng cảm thấy e dè. Nhưng giờ thì khác rồi. Lối đá của U23 Việt Nam rất thanh thoát, cảm giác lúc nào cũng có thể ghi bàn chứ không hề thụ động. Mà một khi đã tự tin thì người ta có thể làm được nhiều điều lắm. U23 Việt Nam ít mắc lỗi, đồng thời có cách đá khiến trận đấu hấp dẫn hơn rất nhiều."

"HLV Gong Oh-kyun đang giúp các cầu thủ có được trạng thái tinh thần rất tốt. Tôi cảm thấy một vài cầu thủ phong độ lúc đá SEA Games 31 không tốt bằng bây giờ. Còn hiện tại, họ đang chững chạc hơn, chơi tốt hơn. Một khi chơi bóng tự tin thì sẽ chủ động được trong trận đấu, mà U23 Hàn Quốc thì đâu phải dễ chơi đâu. Người nào có chuyên môn sẽ nhìn nhận thấy điều đó".

HLV Gong tạo nên một U23 Việt Nam rất khác, đá với Hàn Quốc & Thái Lan cũng chẳng e ngại - Ảnh 3.

U23 Việt Nam sáng cửa vào tứ kết. (Ảnh: Khánh An)

KHÔNG KHÓ ĐỂ THẮNG ĐƯỢC U23 MALAYSIA 

Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam cần thắng được U23 Malaysia ở lượt cuối, đồng thời chờ đợi cặp đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan sẽ mang tới một kết quả có lợi.

"Với phong độ của U23 Việt Nam và cách làm của HLV Gong Oh-kyun, tôi nghĩ đội mình hoàn toàn có thể thắng được U23 Malaysia. Cứ đá như 2 trận vừa rồi, cửa thắng của U23 Việt Nam là không nhỏ. Mà gặp Malaysia thì cầu thủ của mình chắc không có vấn đề gì để phải tâm lý, lo ngại gì đâu. Đấu Thái Lan, Hàn Quốc ta còn chẳng ngại nữa là", cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh nhận định.

HLV Gong tạo nên một U23 Việt Nam rất khác, đá với Hàn Quốc & Thái Lan cũng chẳng e ngại - Ảnh 4.

Ảnh: GN.

Anh nói thêm: "Để tìm một điểm xuất sắc thực sự ở U23 Việt Nam thì hơi khó, nhưng để tìm ra điểm sai cũng không dễ.

Tôi thấy U23 Việt Nam đang triển khai một lối đá dứt khoát, đá đâu ra đó, tốt hơn so với SEA Games vừa rồi. Chỉ có vị trí thủ môn vừa rồi Văn Toản đã mắc lỗi. Tuy nhiên chúng ta cũng chia sẻ với em ấy thôi chứ không trách móc quá làm gì. Đây là giải đấu của lứa U thôi mà, đâu phải ĐTQG đâu.

Hi vọng U23 Việt Nam sẽ có vé đi tiếp để chúng ta tiếp tục được xem tài năng của vị HLV mới này ra sao. Việc làm được tâm lý cho học trò là điều rất quan trọng, bởi các cầu thủ trẻ thường bị vướng mắc ở chỗ đó. Có khi phong độ ở CLB rất hay nhưng lên tuyển lại không tốt."

"Với lứa cầu thủ này, tôi đặc biệt ấn tượng với Thanh Bình. Cậu ấy thể hiện đẳng cấp của một tuyển thủ quốc gia, chứ trình độ không chỉ ở mức U23 nữa. Có gì đó tiềm ẩn trong Thanh Bình khiến tôi rất yên tâm. Đá với Hàn Quốc mà Thanh Bình tranh chấp rất tốt. Phong độ, trình độ của trung vệ này đang đi lên rất nhiều và có tiềm năng để trở thành trụ cột của ĐTQG trong tương lai".

Kịch bản nào để U23 Việt Nam đi tiếp?

- Điều kiện cần: Thắng U23 Malaysia.

- Điều kiện đủ (một trong các điều kiện sau):

+ Trận U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan có kết quả thắng thua.

+ Trận U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan có kết quả hòa 0-0, 1-1.

+ Trận U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan có kết quả hòa 2-2 thì xét tiếp các yếu tố sau:

-> U23 Việt Nam phải thắng U23 Malaysia từ 4 bàn trở lên. Nếu thắng cách biệt 3 bàn thì tỉ số ít nhất phải từ 5-2 trở lên.

-> Nếu U23 Việt Nam thắng 4-1 thì sẽ xét số thẻ phạt với U23 Hàn Quốc.

Cách xét: thẻ vàng = 1 điểm; thẻ đỏ do 2 thẻ vàng = 3 điểm; thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm; cầu thủ nhận thẻ vàng rồi sau đó bị thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm. Đội nào ít điểm thẻ phạt hơn sẽ đi tiếp.

-> Nếu việc xét thẻ phạt vẫn bằng nhau thì ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm.

- U23 Việt Nam sẽ bị loại trong các trường hợp còn lại.

Theo Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM