Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội: Nên động viên nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường thiếu 0,25 điểm chấp nhận kết quả

06/10/2020 16:19 PM | Sống

Theo GS Văn, mọi người nên động viên gia đình, nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường ở Thanh Hóa thiếu 0,25 điểm vào ĐH Y Hà Nội chấp nhận kết quả, không mong chờ sự ưu tiên cá biệt.

Nam sinh cõng bạn 10 năm đi học ở Thanh Hóa - Ngô Văn Hiếu dự thi khối B với số điểm 28,15 (Toán 9,4; Hóa 9,75 và Sinh 9,0) và đăng ký nguyện vọng ngành Y đa khoa, Đại học Y Hà Nội.

Tuy nhiên, trường ĐH Y Hà Nội mới đây đã công bố điểm chuẩn cho ngành Y đa khoa là 28,9 điểm, như vậy Hiếu thiếu 0,25 điểm nếu cộng cả 0,5 điểm ưu tiên KV2-NT để đậu nguyện vọng 1.

Trao đổi với PV vào sáng 6/10, GS. TS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết, ông đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về trường hợp nam sinh Ngô Văn Hiếu (Thanh Hóa) thiếu 0,25 điểm vào ngành Y đa khoa của trường.

Theo GS Văn, trong trường hợp này, mọi người nên động viên gia đình cùng nam sinh Ngô Văn Hiếu "chấp nhận kết quả, tuân thủ theo đúng quy chế tuyển sinh và không nên mong chờ một sự ưu tiên cá biệt cho mình".

 Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội: Nên động viên nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường thiếu 0,25 điểm chấp nhận kết quả - Ảnh 1.

GS Tạ Thành Văn.

"Cho dù mình đã làm một việc rất tốt, được cộng đồng xã hội đánh giá cao nhưng khoảng cách 0,25 điểm là khoảng cách của hàng chục thí sinh.

Theo tôi được biết, bạn Hiếu vẫn đỗ được Đại học Y Thái Bình, như vậy, bạn vẫn có thể thỏa mãn nguyện vọng trở thành một bác sĩ sau này", GS Văn nêu.

Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh, sau này, nếu Hiếu thực sự giỏi, có chí vẫn có thể trở thành một thầy thuốc có tâm, giỏi, cống hiến cho xã hội.

"Hiếu hoàn toàn có thể thi để học bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội. Tương lai tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước và rất không nên cố gắng để tìm sự ưu tiên cho cho một cá nhân nhất là với tuổi trẻ, mới bước vào đời", GS Văn chia sẻ.

Với người bạn tàn tật của Hiếu là Nguyễn Tất Minh (trúng tuyển ĐH Bách Khoa Hà Nội), GS Văn cho hay, về lâu dài, bền vững thì mọi người nên vận động, chung tay để có một quỹ giúp hỗ trợ học tập và đi lại trong suốt thời gian học để bạn đó có đủ tự tin, điều kiện học tập.

Một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đại học cũng cho rằng, nếu có đặc cách đặc biệt cho trường hợp của  Hiếu sẽ rất dễ phát sinh những trường hợp đáng thương khác cũng thiếu 0,25 điểm, thậm chí, còn không cần cộng điểm ưu tiên vùng.

"Với trường hợp của Hiếu, theo tôi, em có thể chọn học Đại học Y Thái Bình hoặc Y Hải Phòng - đây đều là những trường có chất lượng đào tạo tốt, được xã hội, ngành y công nhận.

Sau này, nếu học tốt, chứng minh được năng lực, em hoàn toàn có thể theo học thêm tại ĐH Y Hà Nội và trở thành bác sĩ giỏi", vị chuyên gia này nêu.

Trước đó, người bạn được Ngô Văn Hiếu cõng suốt 10 năm là Nguyễn Tất Minh thi khối A, có điểm môn Toán 9,6 điểm, Lý 9,25 điểm, Hóa 9,25 điểm.

Với số điểm của mình, Minh đã đỗ vào học Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, khoa Công nghệ thông tin như đúng nguyện vọng.

Chia sẻ với báo chí, chị Đinh Thị Thủy, mẹ nam sinh Ngô Văn Hiếu cho biết, khi biết điểm con không đậu Trường ĐH Y Hà Nội như nguyện vọng, Hiếu buồn không muốn nói chuyện với ai. Thấy con như vậy bố mẹ cũng không dám hỏi mà chỉ biết động viên.

Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM