Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ

07/08/2021 10:55 AM | Xã hội

Trước tình trạng lượng máu dự trữ cạn kiệt giữa đại dịch COVID-19, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã cấp thiết kêu gọi người dân tham gia hiến máu bằng nhiều hình thức chưa từng có.

 Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ - Ảnh 1.

Vừa qua, khi dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở hầu hết các địa phương trong cả nước, đã có hàng nghìn ca mắc COVID-19 trong ngày. Nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác vận động, tiếp nhận máu trên toàn quốc.

 Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ - Ảnh 2.

Nguồn máu dự trữ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn 6000 đơn vị, không đủ cung cấp cho các bệnh viện khác. Trước tình hình nguy cấp đó, Viện đã tổ chức kêu gọi hiến máu bằng nhiều hình thức khác nhau.

 Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ - Ảnh 3.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, tính đến cuối tuần trước, lượng máu trong kho chỉ còn 6.000 đơn vị, chỉ đáp ứng được khoảng 65% nhu cầu điều trị của các bệnh viện tại Hà Nội và 28 tỉnh, thành phía Bắc. Nếu không có người tham gia, lượng máu này chỉ sử dụng chưa đến 1 tuần, gây ra rất nhiều khó khăn cho cấp cứu và điều trị.

 Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ - Ảnh 4.

Theo ông Bạch Quốc Khánh, thông qua sự kêu gọi, nhiều người dân đã tích cực hưởng ứng và tham gia hiến máu cứu người. Do đó, lượng người đến hiến máu tại các điểm cố định và lưu động tại các địa phương như Hưng Yên, Sơn La… đã vượt từ 200-300% so với dự kiến.

 Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ - Ảnh 5.

Đến nay lượng máu dự trữ tại đơn vị đã được cải thiện đáng kể. Bởi trong thời gian đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội với những biện pháp chặt chẽ, lượng người đến hiến máu tại các điểm cố định đã bị giảm sút đáng kể.

 Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ - Ảnh 6.

"Trong thời gian giãn cách xã hội, Viện đã lần đầu tiên áp dụng các biện pháp như kêu gọi, gọi trực tiếp, nhắn tin vận động người dân đăng ký hiến máu online, qua App hiến máu. Sau đó, đơn vị sẽ nhắn tin ngày, giờ cụ thể để hiến máu an toàn, tránh tập trung đông người, đảm bảo quy định phòng chống dịch. Đặc biệt, Viện còn tổ chức hình thức hiến máu lưu động tại các tỉnh, bán lưu động tại các khu tập thể, khu chung cư trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội", ông Khánh cho hay.

 Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Loan (35 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, khi biết thông tin TPHCM vận động 12.000 người hiến máu nhân đạo, chị đã đăng ký tham gia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đây là lần thứ 7 tham gia hiến máu nên chị Loan cảm thấy rất an tâm khi quá trình tiếp đón, quá trình hiến máu diễn ra an toàn, đảm bảo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

 Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ - Ảnh 8.

Với thông điệp "Máu có thể chờ người bệnh, nhưng người bệnh không thể chờ máu", chị Loan cũng mong muốn và kêu gọi tất cả người dân có sức khỏe tốt chia sẻ với người bệnh bằng cách hiến máu nhân đạo.

 Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ - Ảnh 9.

Từng 2 lần tham gia hiến máu, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (25 tuổi, Nam Từ Liêm) cho biết, khi nguồn máu lưu trữ tại ngân hàng máu sụt giảm, có nguy cơ thiếu máu nghiêm trọng sẽ dẫn tới việc khám, chữa bệnh hàng ngày cho bệnh nhân, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. "Trong những ngày này cả nước đang dồn tổng lực để chống dịch COVID-19, tôi muốn gửi tặng những giọt máu của mình cho những người bệnh cần máu", chị Huyền chia sẻ.

 Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ - Ảnh 10.

TS Trần Ngọc Quế, phụ trách Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thông tin, những năm gần đây, sự hưởng ứng của cộng đồng với phong trào hiến máu ngày càng tăng. Khi dịch bệnh bùng phát, được sự kêu gọi của các đơn vị thì người dân lại hăng hái ủng hộ, thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng. Việc tổ chức tiếp nhận máu là hoạt động cấp thiết nên dù có dịch bệnh, trong thời gian giãn cách xã hội thì các đơn vị vẫn tiếp tục tổ chức hiến máu để có máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

 Hiến máu trong đại dịch COVID-19: Nơi có từ 20 người dân đăng ký, sẽ được lưu động lấy máu tại chỗ - Ảnh 11.

Để công tác tiếp nhận máu được hiệu quả, ông Quế cho biết đơn vị sẽ chia nhỏ điểm tổ chức, kéo dài thời gian tổ chức hiến máu. Trừ những điểm cố định và lưu động, những nơi có từ 20 người dân trở lên tại cùng 1 địa điểm đăng ký hiến máu, Viện sẽ trực tiếp xuống các khu dân cư, tổ dân phố để lấy máu. Ngoài ra, khi có từ 10 người trở lên, đơn vị cũng dùng xe vận chuyển người hiến máu đến điểm hiến máu sao cho an toàn nhất.

Lê Liên

Cùng chuyên mục
XEM