Hết hạn giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà, nhiều tỉnh vẫn chưa hoàn thành

03/09/2022 20:43 PM | Xã hội

Đến hết ngày 31/8 là hạn cuối giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08. Tuy nhiên nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành, thậm chí còn một số địa phương có tỷ lệ chi hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động so với số thẩm định dưới 80%...

Đến hết ngày 31/8, đã có hơn 3 triệu người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, đạt hơn 87% kế hoạch. Hầu hết các địa phương đã hoàn thành giải ngân 100% số hồ sơ tiếp nhận, như: Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Trà Vinh, Hậu Giang, Bình Phước, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Bình, Lào Cai, Bạc Liêu, Kon Tum, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Đắk Nông…Một số địa phương từng bị nhắc nhở do chậm giải ngân như Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Dương, Vĩnh Phúc…đến nay đã hoàn thành việc hỗ trợ.

Hiện vẫn còn một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08 so với số thẩm định dưới 80% là: Hải Phòng, Bình Dương, Tây Ninh, Vĩnh Long, Ninh Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hưng Yên.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, từ sau thời điểm hết hạn nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ là ngày 15/8, tốc độ giải ngân tiền hỗ trợ tới người lao động ở hầu hết các tỉnh, thành đã tăng. Tuy nhiên, một số tỉnh, thành phố có số lượng người lao động lớn như: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, chưa hoàn thành việc chi trả chế độ đúng thời hạn đề ra (ngày 30/8/2022). Tại thành phố Hồ Chí Minh, thống kê đến hết ngày 31/8, tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn 82%, còn Bình Dương mới giải ngân được hơn 76%.

Tại cuộc họp đôn đốc triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 hôm 12/8, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng cho biết, do thành phố Hồ Chí Minh có số lượng doanh nghiệp và lao động rất lớn, với khoảng 1 triệu người thụ hưởng nên thành phố có thể chậm một chút so với các địa phương khác.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Thành phố giải ngân số tiền chiếm khoảng 1/3 tổng số tiền hỗ trợ, số người cũng xấp xỉ 1/3 của cả nước. TP.HCM phải coi đây là việc trọng yếu trong tháng 8 và tháng 9 và thành phố phải đặt ra chỉ tiêu phấn đấu là 30/8 cơ bản hoàn thành việc này. Tôi nói cơ bản còn cho phép các đồng chỉ có thể du di một phần vì quá nhiều hồ sơ, nhưng không đặt ra mốc tháng 9".

Trước đó, Công điện 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022.

Theo Kim Thanh

Cùng chuyên mục
XEM