Hé lộ hình ảnh, kiến trúc hoành tráng về nhà ga Tân Cảng tuyến metro số 1

27/05/2016 09:07 AM | Xã hội

Đây là một trong số 11 nhà ga trên cao của gói thầu số 2 xây dựng tuyến metro trên cao từ nhà máy Ba Son (Q.1) vế Suối Tiên dài 17,1km.

Nhà ga được xây dựng có diện tích dài 137,5m, rộng 31m và cao 20m gồm ba tầng, trong đó có các tầng dành cho metro đón trả hành khách, tầng kỹ thuật bảo trì nhà ga…

Theo thiết kế, sau khi đưa vào hoạt động, vào giờ cao điểm ga Tân Cảng sẽ đón khoảng 14.000 lượt khách/giờ đi và đến. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2017. Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích sẽ được xây dựng tại các nhà ga của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để phục vụ người dân tham quan, mua sắm.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, việc xây dựng khu mua sắm kết hợp với metro (nhất là tại các ga ngầm) nhằm mang tới các dịch vụ tiện nghi cho hành khách đi metro. Ngoài ra, việc khai thác trung tâm thương mại sẽ góp phần đem lại lợi nhuận để bù đắp chi phí đầu tư tuyến metro. Đây là mô hình mà nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, đã triển khai thành công.

"Ăn theo" tiến độ xây dựng của dự án tuyến metro số 1, đặc biệt là một số nhà ga quy mô lớn sắp thành hình, thời gian qua, tại bờ Tây sông Sài Gòn tấp nập với nhiều dự án đô thị mới thuộc quy hoạch Khu dân cư đa chức năng Ba Son, Tân Cảng Sài Gòn.

Theo đó, đang xây dựng ồ ạt là khu dân cư Vinhomes và tòa tháp Landmark cao nhất Đông Nam Á. Đây sẽ là dự án điểm nhấn của TP.HCM trong năm 2016, khi tòa tháp hoàn thành.

Theo quy hoạch, bên cạnh khu dân cư cao cấp, nơi đây còn có khu thương mại, văn phòng làm việc, khách sạn 5 sao, các tổ hợp giải trí hiện đại… với mật độ xây dựng chung của khu đô thị khoảng 35%, số tầng được xây dựng tối đa là 55 tầng (tương đương chiều cao 220m); tổ chức không gian kiến trúc theo hướng thấp dần về phía bờ sông Sài Gòn.

Đến nay, hình dáng của khu vực này ngày một rõ hơn, nhất là khi tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang triển khai xây dựng một nhà ga ở đây.


Phần hầm của nhà ga metro Tân Cảng đang được xây dựng

Phần hầm của nhà ga metro Tân Cảng đang được xây dựng


Trên công trường thi công dự án

Trên công trường thi công dự án


Theo các chuyên gia, dự án đang được thi công bất kể ngày đêm để tranh thủ mùa mưa đến

Theo các chuyên gia, dự án đang được thi công bất kể ngày đêm để tranh thủ mùa mưa đến


Thiết kế trong lòng nhà ga Tân Cảng

Thiết kế trong lòng nhà ga Tân Cảng


Theo Ban quản lý dự án, trong tương lai đây sẽ là một thành phố ngầm trong lòng đất

Theo Ban quản lý dự án, trong tương lai đây sẽ là một thành phố ngầm trong lòng đất


Phối cảnh nhà ga vừa được công bố

Phối cảnh nhà ga vừa được công bố


Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM, ngày 17/12, liên danh nhà thầu Nhật Bản và Việt Nam bắt đầu triển khai thi công ga Metro Tân Cảng. Đây là một trong số 11 nhà ga trên cao của gói thầu số 2 xây dựng tuyến metro trên cao từ nhà máy Ba Son (Q.1) vế Suối Tiên dài 17,1km.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM, ngày 17/12, liên danh nhà thầu Nhật Bản và Việt Nam bắt đầu triển khai thi công ga Metro Tân Cảng. Đây là một trong số 11 nhà ga trên cao của gói thầu số 2 xây dựng tuyến metro trên cao từ nhà máy Ba Son (Q.1) vế Suối Tiên dài 17,1km.


Phác thảo tổng thể nhà ga metro Tân Cảng

Phác thảo tổng thể nhà ga metro Tân Cảng


Tại nhà ga này, hành khách dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tiện ích vượt trội

Tại nhà ga này, hành khách dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tiện ích vượt trội


Thiết kế nhà ga nhìn từ trên cao

Thiết kế nhà ga nhìn từ trên cao

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
XEM