Hậu phiên luận tội lần 2, Hạ viện không để yên cho ông Trump

16/02/2021 16:50 PM | Xã hội

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 15-2 cho biết Quốc hội sẽ thành lập một ủy ban độc lập hoạt động tương tự ủy ban điều tra vụ khủng bố 11-9 để xem xét cuộc nổi loạn gây chết người diễn ra tại Đồi Capitol hồi tháng trước sau phiên luận tội.

Bà Pelosi cho biết ủy ban sẽ điều tra và báo cáo về các sự việc và nguyên nhân liên quan đến "vụ tấn công khủng bố trong nước" hôm 6-1 tại quốc hội và sự can thiệp vào quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Trong thư gửi cho các đồng nghiệp thuộc đảng Dân chủ, bà Pelosi cho biết Hạ viện cũng sẽ chi ngân sách bổ sung để tăng cường an ninh tại Đồi Capitol.

Theo hãng tin AP, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump được tuyên trắng án tại phiên tòa luận tội lần thứ hai ở Thượng viện, sự ủng hộ của lưỡng đảng dường như đang tăng lên đối với việc thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ bạo loạn.

Các cuộc điều tra về vụ bạo loạn cũng đã được lên kế hoạch, trong đó có các cuộc điều trần dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại Ủy ban Quy tắc Thượng viện.

Thượng nghị sĩ Bill Cassidy, một trong 7 thành viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu luận tội ông Trump, cho rằng nên có một cuộc điều tra hoàn chỉnh về những gì đã xảy ra và ông đang nỗ lực buộc cựu tổng thống chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, một ủy ban điều tra như vậy, nếu được thành lập, sẽ có nguy cơ làm gia tăng sự chia rẽ trong đảng phái hoặc làm lu mờ chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden.

Trước đó, hôm 13-2, với tỉ lệ 57 phiếu thuận - 43 phiếu chống, Thượng viện đã không đủ 2/3 số phiếu cần thiết là 67 để buộc tội ông Trump. Trong số 57 thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ luận tội cựu Tổng thống Trump có 7 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Cựu Tổng thống Trump hôm 14-2 đưa ra tuyến bố hoan nghênh việc được tuyên trắng án trong phiên luận tội tại Thượng viện, đồng thời cho rằng vụ xét xử chỉ là một giai đoạn khác của cuộc săn phù thuỷ lớn nhất lịch sử nước Mỹ .

Xuân Mai

Cùng chuyên mục
XEM