Hành vi giẫm nát cây, vứt rác bừa bãi trong các buổi tổng hợp luyện có thể bị xử lý

25/08/2025 21:46 PM | Sống

Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố Hà Nội bị người dân xả rác bừa bãi, giẫm nát cây, hoa dù chỉ mới được trồng cách đó không lâu.

Tối 24/8 diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Do chờ đợi từ trưa, thậm chí có người đi từ sáng sớm đến nửa đêm, thời tiết lúc nắng, lúc mưa nên nhiều người dân mang theo bánh, nước, thức ăn nhẹ, áo mưa, bìa cứng... để "xí chỗ". Ở một số nơi, sau khi dòng người đi về đã để lại hình ảnh nhếch nhác, rác khắp nơi.

Trước đó ban tổ chức cũng đã phát loa đề nghị mọi người không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, môi trường, cảnh quan chung của thủ đô trong dịp đại lễ.

Chứng kiến cảnh rác thải bị bỏ lại hai bên đường, không ít người đã lắc đầu ngao ngán vì hình ảnh chưa đẹp này.

Hình ảnh rác thải vứt bừa bãi trên đường phố sau buổi hợp luyện được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Một số người dân khác cũng tranh thủ hỗ trợ việc thu gom rác thải nằm vương vãi khắp đường thành các đống nhỏ, giúp nhân viên vệ sinh môi trường đỡ vất vả hơn khi thu gom.

Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho hay, cần tuyên truyền để nâng cao ý thức, đồng thời chấn chỉnh những hành vi chưa phù hợp, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị của những người có mặt trên các tuyến phố theo dõi tổng hợp luyện diễu binh diễu hành, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, cản trở hoạt động thi hành công vụ và ảnh hưởng đến hoạt động diễu binh diễu hành.

Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 lần 2 diễn ra vào tối 24/8, nhiều khu vực cây hoa trồng tại dọc đường Văn Cao - Liễu Giai và Hoàng Diệu bị giẫm nát, hư hỏng - Ảnh: FB

Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các ngày 21 và 24/8/2025, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Không ít người dân xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, leo trèo lên các xe ô tô đỗ ở bên đường, tranh giành chỗ ngồi dẫn đến lời qua tiếng lại, gây mất trật tự , thậm chí còn có những hành vi chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ.

"Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 2/9, tổ chức diễu binh diễu hành thì rất nhiều cơ quan đơn vị tham gia công tác chuẩn bị, cảnh quan đô thị môi trường cũng được đầu tư công sức thời gian tiền của để trang hoàng lại. Tuy nhiên sau buổi tổng hợp luyện lần 2, trên nhiều tuyến đường, một bộ phận người dân thiếu ý thức đã vứt rác bừa bãi, giẫm nát những luống hoa được trồng, chăm sóc nhiều tuần liền để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, khiến công sức của bao người bị phá hỏng chỉ trong chốc lát.

Hình ảnh những luống hoa bị dẫm tơi bời, tan nát khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Nhiều người thiếu ý thức đến mức coi trọng cảm xúc và lợi ích của mình mà xem nhẹ những giá trị của người khác, thậm chí xâm phạm đến tài sản của nhà nước, trật tự an toàn công cộng, gây mất vệ sinh môi trường là điều rất đáng trách, đáng lên án, thậm chí còn có thể xử lý bằng các chế tài của pháp luật", luật sư Cường cho hay.

Cũng theo ông Đặng Văn Cường, với hành vi vứt rác ra nơi công cộng thì người vi phạm có thể bị phạt tới 2.000.000 đồng theo quy định tại điểm d, Khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường như sau:

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp

“d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển.”.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra đối với trường hợp vi phạm tại điểm c, d khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này…

"Nhiều người nghĩ rằng vào thời gian buổi tối, lại trong đám đông nên cơ quan chức năng sẽ không phát hiện để xử lý. Tuy nhiên trên thực tế thì lực lượng chức năng đủ khả năng để chấn chỉnh, xử lý đối với tất cả các hành vi vi phạm. Ngoài ra, hiện nay ủy ban thành phố Hà Nội cũng đã trang bị nhiều camera an ninh có sử dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt, hoàn toàn có thể check var để xác định người có hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt là những hành vi vi phạm đến mức xử lý hình sự như gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ thì sẽ bị xử lý ngay lập tức, bằng chế tài nghiêm minh. Còn các hành vi vi phạm hành chính thì có thể xử lý trực tiếp hoặc xử lý sau đó trên cơ sở các thông tin dữ liệu mà cơ quan chức năng thu thập được.

Những hành vi chen lấn xô đẩy, tranh giành chỗ ngồi đánh nhau nơi công cộng thì cần phải được xử lý kịp thời, có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế, khống chế để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội", luật sư Cường cho hay.

Công an Hà Nội xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự

Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội cho biết trong các ngày 21 và 24/8, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của thủ đô để xem các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tuy nhiên bên cạnh những hình ảnh đẹp, đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Trong quá trình tổ chức tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đã xuất hiện tình trạng người dân xả rác bừa bãi, giẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng.

Nhiều người chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Theo Công an Hà Nội, tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, những trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành.

Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM