'Hành trình thứ hai' của nhựa cùng 'ông lớn in ấn' Nhật Bản: Khi công nghệ bền vững chạm đến cộng đồng
Từng bị coi là vật liệu chỉ dùng một lần rồi bỏ, nhựa đang bước vào "hành trình thứ hai"thông qua những sáng kiến tái chế sáng tạo mang đến những sản phẩm hữu ích và thay đổi nhận thức của cộng đồng.
Trong suốt nhiều thập kỷ, nhựa đã trở thành chất liệu quen thuộc bởi sự tiện lợi, nhưng cũng là gánh nặng khổng lồ đối với môi trường. Người ta thường nghĩ đến nhựa như một thứ chỉ dùng một lần, rồi bỏ lại trong bãi rác hoặc trôi nổi ra đại dương. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, mỗi năm thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa, trong đó có tới 36% là nhựa dùng một lần. Những sản phẩm này chỉ phục vụ cho một nhu cầu ngắn hạn nhưng lại để lại hệ lụy lâu dài, tồn tại hàng trăm năm trong tự nhiên. Việt Nam hiện nằm trong nhóm năm quốc gia thải nhựa ra biển nhiều nhất thế giới với khoảng 3,1 triệu tấn rác nhựa mỗi năm, trong khi tỷ lệ tái chế vẫn còn hạn chế và chủ yếu theo hướng tự phát. Trong bối cảnh ấy, việc tìm kiếm những mô hình tái chế khả thi, gần gũi và có thể lan tỏa trong cộng đồng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Chính từ câu hỏi làm thế nào để nhựa không chỉ dừng lại ở vòng đời ngắn ngủi, một chương trình cộng đồng đã ra đời: Với chiến dịch CSR 2025 - Plastic Upcycling (Tái chế sáng tạo rác thải nhựa 2025), Epson Việt Nam muốn chứng minh rằng nhựa hoàn toàn có thể bước vào "hành trình thứ hai", nơi công nghệ và sáng tạo kết hợp để biến rác thải thành giá trị mới. Đây không chỉ là một sáng kiến môi trường, mà còn là nỗ lực thay đổi định kiến lâu nay rằng sản phẩm tái chế thường kém bền và thiếu tính thẩm mỹ.
Nhựa hoàn toàn có thể bước vào "hành trình thứ hai" là nhận thức mà Epson Việt Nam muốn xây dựng cùng cộng đồng.
Tái chế sáng tạo rác thải nhựa bước vào đời sống cộng đồng
Chiến dịch Plastic Upcycling không dừng lại ở khẩu hiệu, thông qua hàng loạt hoạt động thực tiễn, Epson đã đưa tái chế đến gần với công chúng theo cách dễ tiếp cận nhất. Đơn cử là Trạm Tái Sinh - mô hình hợp tác cùng LimLoop và Thiso Mall, nơi người dân có thể trực tiếp mang nhựa đã qua sử dụng đến để "trao đổi" lấy cơ hội tái sinh.
Trạm Tái Sinh do Epson hợp tác cùng Limloop và Thiso Mall tổ chức.
Điểm đặc biệt nằm ở cách chương trình đưa công nghệ vào quá trình tái chế. Thay vì dừng lại ở việc thu gom, Trạm Tái Sinh biến chai lọ, bao bì nhựa đã qua sử dụng thành những vật phẩm có giá trị ứng dụng: túi đeo, ví, đồ trang trí... Các sản phẩm không chỉ đẹp mắt, mà còn chứng minh một điều: vật liệu tái chế hoàn toàn có thể hiện diện trong đời sống thường nhậtchứ không chỉ nằm trong các phòng thí nghiệm hay triển lãm.
Cách tiếp cận này thể hiện rõ tinh thần của Epson: Sáng tạo không phải quá xa vời, mà bắt nguồn từ chính đời sống thiết thực của cộng đồng. Bằng việc biến một hành động nhỏ như thu gom và bỏ bao bì nhựa đúng chỗ thành một trải nghiệm sáng tạo, Epson đã gieo vào cộng đồng ý thức tái chế theo cách nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Khán giả tham gia workshop và bắt tay sáng tạo những thành phẩm mang tính ứng dụng cao.
Từ định kiến đến minh chứng sống động
Sức mạnh lớn nhất của chiến dịch nằm ở khả năng phá bỏ định kiến. Nếu trước đây, tái chế thường gắn liền với hình ảnh sản phẩm thiếu tính thẩm mỹ, thì các hoạt động của Plastic Upcycling đã tạo ra "minh chứng sống động" rằng: Nhựa có thể được xử lý để trở nên bền bỉ, an toàn và tiện dụng; Các sản phẩm tái chế không chỉ mang tính tượng trưng, mà còn ứng dụng được trong đời sống hàng ngày; Bất kỳ ai, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, đều có thể tham gia và hưởng lợi từ quá trình tái chế.
Qua đó, mỗi người tham gia đều trở thành một phần của chuỗi sáng tạo, từ việc quyên góp bao bì nhựa vào Trạm Tái Sinh, đến việc nhìn thấy chính những bao bì nhựa ấy biến thành sản phẩm hữu ích. Trải nghiệm trực quan này khiến hành động tái chế không còn khô khan, mà gắn với cảm xúc và niềm tự hào. Điều này thể hiện rõ thông qua những con số biết nói: Chỉ trong vòng hơn hai tháng, hơn 400 kg túi nylon đã được thu gom và tái chế thành các sản phẩm hữu ích. Cuộc thi Social Challenge thu hút hơn 50 bài dự thi, với hơn 35.000 lượt tiếp cận và 15.000 lượt tương tác trên mạng xã hội. Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của chiến dịch, mà còn minh chứng rằng khi được tiếp cận đúng cách, cộng đồng hoàn toàn có thể tham gia vào lối sống xanh. Đặc biệt, các hoạt động workshop đã thu hút đông đảo giới trẻ và gia đình, giúp họ trực tiếp trải nghiệm và từ đó thay đổi nhận thức về giá trị của tái chế.
"Trạm Tái Sinh" là điểm đến cuối tuần của nhiều gia đình.
Ở góc độ doanh nghiệp, Epson cũng cho thấy cách một tập đoàn công nghệ có thể đồng hành cùng xã hội. Thay vì chỉ nói về in ấn hay thiết bị điện tử, Epson đã khẳng định rằng những sáng kiến CSR giá trị còn có thể định hình lối sống xanh. Đây cũng chính là cách thương hiệu toàn cầu này kết nối với thế hệ người tiêu dùng mới, những người coi trọng giá trị bền vững và trách nhiệm xã hội.
Hành trình nối dài
Trong năm tài chính 2024 (FY24), Epson Đông Nam Á tiếp tục mở rộng sáng kiến phát triển bền vững, nhấn mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn và tăng cường minh bạch trong báo cáo phát thải - phù hợp với Tầm nhìn Môi trường 2050 toàn cầu của Epson, hướng tới phát thải carbon âm và không khai thác tài nguyên dưới lòng đất. Epson Đông Nam Á· đã cắt giảm đáng kể lượng phát thải từ logistics, trong đó hình thức giao hàng trực tiếp giúp tránh phát thải 113 tấn CO₂e, tăng 21% so với năm trước. Tổ chức cũng mở rộng theo dõi phát thải, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong các quyết định phát triển bền vững. Các thị trường khu vực Đông Nam Á đã tái chế hơn 1.600kg mực thải và chuyển hóa 500kg rác thực phẩm thành phân bón. Trong khuôn khổ 4 trụ cột trọng yếu gồm: Kinh tế tuần hoàn, Mở rộng ngành công nghiệp, Nâng cao chất lượng sống và Trách nhiệm xã hội, Epson đã giảm 11% điện năng tiêu thụ và cắt giảm phát thải còn 814 tấn CO₂, tương đương lượng điện tiêu thụ hàng năm của 4.500 tủ lạnh.
CSR là một trong 4 trụ cột chính của chiến lược phát triển bền vững. Trong FY24, Epson Đông Nam Á hợp tác cùng các tổ chức phi chính phủ để thu gom hơn 1.400kg rác thải tại sáu quốc gia Đông Nam Á. Tại Indonesia, dự án hợp tác cùng WWF đã trồng 200.000 cây trên diện tích 300 hecta, hỗ trợ trực tiếp cho 300 hộ dân. Hay, Epson Phillipines đã tạo cảm hứng tích cực thông qua hoạt động biến vật liệu nhựa bỏ đi thành ghế ngồi nơi công cộng, vật dụng trưng bày hoặc trở thành sản phẩm nghệ thuật.
Tại Việt Nam, chiến dịch"Plastic Upcycling" đã chứng minh, với cách tiếp cận sáng tạo, từ thu gom, hướng dẫn xử lý đến minh bạch số liệu - thể hiện rõ cam kết đồng hành cùng cộng đồng, không chỉ trong lĩnh vực B2B mà còn hướng đến người tiêu dùng cuối (B2C).
"Hành trình thứ hai" của nhựa cùng Epson giống như một "cuộc đối thoại mở" giữa công nghệ, cộng đồng và môi trường. Ở đó, mỗi bao bì nhựa, mỗi hành động thu gom đúng chỗ đều có thể góp phần tạo ra giá trị mới. Điều chiến dịch để lại không chỉ là những sản phẩm tái chế cụ thể, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức: rằng nhựa không chỉ dùng một lần, rằng tái chế không khó khăn xa vời, và rằng mỗi người đều có thể tham gia vào hành trình bền vững.
Hành động nhỏ, ý nghĩa to - Epson Việt Nam hướng đến không ngừng tạo nên những hoạt động và sáng kiến để cùng cộng đồng đóng góp cho môi trường.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khủng hoảng rác thải nhựa ngày càng nghiêm trọng, những sáng kiến như Plastic Upcycling không chỉ có ý nghĩa xã hội, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của công nghệ. Với Epson Việt Nam, đó là cách thương hiệu viết tiếp cam kết vì một tương lai xanh, nơi công nghệ và cộng đồng cùng đồng hành để biến rác thải thành tài nguyên, biến hành động nhỏ thành giá trị lớn.