Hàng trăm người Ấn Độ tham dự nghi lễ "đuổi COVID-19"

06/05/2021 14:24 PM | Xã hội

Tại bang Gujarat, Ấn Độ, 23 người đã bị lập biên bản do tham gia vào một nghi lễ "đuổi COVID-19" diễn ra ngày hôm qua.

Cảnh sát cho hay, cộng đồng ở đây tin rằng đổ nước lên tượng một vị thần sẽ chặn đứng được dịch COVID-19. Một thầy tế đã đứng ra tổ chức cuộc diễu hành của hàng trăm phụ nữ đội nước đến đền thờ thực hiện nghi lễ này, với lý lẽ rằng đại dịch xảy ra là do "các vị thần nổi giận".

Hàng trăm người Ấn Độ tham dự nghi lễ đuổi COVID-19 - Ảnh 1.

Hàng trăm người Ấn Độ tham dự ngày cuối lễ hội Kumbh Mela bất chấp COVID-19 hôm 28/4. Ảnh: Twitter

Những người tham gia không tuân thủ các quy định giãn cách cũng như không xin phép tổ chức sự kiện này.

Hôm qua, Ấn Độ lại ghi nhận thêm kỷ lục mới về số ca tử vong với 3.780 ca, hơn 380 nghìn ca mắc mới. Đồng thời, cố vấn khoa học chính của Chính phủ Ấn Độ đưa ra cảnh báo đất nước sẽ không tránh khỏi những làn sóng dịch mới, do số lượng virus đang lưu hành trong nước quá lớn.  

Vân Ánh

Từ khóa:  người Ấn Độ
Cùng chuyên mục
XEM