Hãng sản xuất máy đào tiền mật mã Bitmain muốn chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo, khi mà Bitcoin đã “hạ sốt “

20/05/2018 10:27 AM | Kinh doanh

Là một công ty công nghệ, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ điều gì xảy ra. Những con chip AI có mối liên quan và gần giống với hoạt động sản xuất chip đào tiền mã hóa hiện tại của Bitmain.

Sự bùng nổ của Bitcoin và tiền mật mã được nhiều chuyên gia nhận định là bong bóng đầu cơ lớn nhất lịch sử, khi mà thị trường tiền mật mã tăng trưởng vượt bậc vào cuối năm 2017. Lúc đó, kẻ kiếm được nhiều tiền nhất không phải là các nhà đầu tư, mà chính là các công ty khai thác và sản xuất máy đào tiền mật mã.

“Chúng tôi thực sự đã gặp may”, đồng giám đốc điều hành của Bitmain Technologies, ông Jihan Wu thừa nhận. Cách đây 2 năm, Bitmain là một công ty ít được biết đến. Tuy nhiên trong năm 2017, Bitmain bất ngờ công bố doanh thu kỷ lục 3,5 tỷ USD, với mảng kinh doanh chính là bán các con chip xử lý và máy đào tiền mã hóa.

Hãng sản xuất máy đào tiền mật mã Bitmain muốn chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo, khi mà Bitcoin đã “hạ sốt “ - Ảnh 1.

Tuy nhiên bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, đặc biệt là đối với một công ty công nghệ tại Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng thần tốc. Năm ngoái, Chính phủ nước này đã ban hành lệnh cấm giao dịch tiền mật mã và hoạt động ICO. Đầu năm nay, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục siết chặt quản lý việc khai thác tiền mật mã và các công ty sản xuất máy đào.

Cộng thêm với việc thị trường tiền mật mã đang “hạ sốt”, giá Bitcoin giảm mạnh hơn 50% so với mức kỷ lục cuối năm 2017. Hiện tại Bitmain đang gặp khá nhiều khó khăn, dẫn tới việc CEO Jihan Wu quyết định phải tìm một hướng đi mới. Và đó chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo.

“Là một công ty công nghệ, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ điều gì xảy ra”, ông Wu tuyên bố. Những con chip AI có mối liên quan và gần giống với hoạt động sản xuất chip đào tiền mã hóa hiện tại của Bitmain.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo yêu cầu rất nhiều sức mạnh tính toán, nó cũng giống như việc mã hóa và giải mã blockchain của Bitcoin. Cả hai công việc này đều có thể thực hiện bởi một con chip tùy chỉnh tích hợp ứng dụng cụ thể, hay còn được gọi là mạch ASIC.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM