Hàng ngàn du khách bất chấp đêm tối cập bến chùa Hương ngày khai hội

10/02/2019 09:45 AM | Xã hội

Đêm mùng 5, rạng sáng mùng 6 Âm lịch, hàng ngàn người đã đến chùa Hương sớm để tránh tình trạng ùn tắc vào ngày khai hội năm nay.

Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương 2019 cho biết, tính đến hết ngày 9/2 (mùng 5 Âm lịch), thắng cảnh Hương Sơn đã đón gần 125.000 lượt khách tới du xuân, trẩy hội.

 Hàng ngàn du khách bất chấp đêm tối cập bến chùa Hương ngày khai hội  - Ảnh 1.

Bên ngoài Đền Trình trong đêm mùng 5, rạng sáng mùng 6 Âm lịch đã có rất nhiều người đến bắt đầu chuyến hành hương.

 Hàng ngàn du khách bất chấp đêm tối cập bến chùa Hương ngày khai hội  - Ảnh 2.

BTC cho biết dự kiến vào ngày khai hội, chùa Hương sẽ đón khoảng 50.000 khách đến tham gia lễ hội.

 Hàng ngàn du khách bất chấp đêm tối cập bến chùa Hương ngày khai hội  - Ảnh 3.

Rạng sáng ngày khai hội chùa Hương mùng 6 Tết Âm lịch, người hành hương thành tâm cầu khấn tại Đền Trình.

 Hàng ngàn du khách bất chấp đêm tối cập bến chùa Hương ngày khai hội  - Ảnh 4.

Để tránh tình trạng ùn tắc xảy ra nhiều năm qua vào dịp này, nhiều người đã chọn phương án di chuyển trong đêm để đến địa điểm đón đò. Tại đây, họ thương lượng với người lái đò hoặc nhà đò để thống nhất giá cả.

 Hàng ngàn du khách bất chấp đêm tối cập bến chùa Hương ngày khai hội  - Ảnh 5.

Giá vé khứ hồi tuyến Đền Trình – Chùa Thiên Trù – Động Hương Tích là 130.000 đồng/người, trong đó 80.000 đồng là vé vào cửa thắng cảnh; 50.000 đồng là vé đò thuyền. Tuy nhiên, bên cạnh đó, người thuê đò cần phải trả một khoản "bồi dưỡng" cho lái đò tùy theo thỏa thuận.

 Hàng ngàn du khách bất chấp đêm tối cập bến chùa Hương ngày khai hội  - Ảnh 6.

Rạng sáng, khách thập phương ngược dòng Suối Yến lên Chùa Thiên Trù, Động Hương Tích thắp hương lễ Phật.

 Hàng ngàn du khách bất chấp đêm tối cập bến chùa Hương ngày khai hội  - Ảnh 7.

"Mặc dù, lễ hội chùa Hương sẽ diễn ra từ nay đến tháng 3 Âm lịch, nhưng theo kinh nghiệm 35 năm lái đò tại đây, tôi thấy đây là mùa đông nhất. Số lượng du khách đến từ sau khi cáp treo được đưa vào sử dụng từ năm 2011. Số lượng thuyền vì thế cũng tăng lên tỉ lệ thuận với kích cỡ thuyền", cô Liên, một người lái đò cho hay.

Theo lời người lái đò này, trước đây đò nhỏ chỉ dám chở từ 6 đến 8 người, đò to chở từ 15 đến 20 người. Giờ đây, do số lượng du khách tăng lên, đông quá, nên quy định này trở nên lỏng lẻo hơn, "cũng không thể đang đi mà đuổi họ lên bờ vì chở quá tải được", cô nói.

 Hàng ngàn du khách bất chấp đêm tối cập bến chùa Hương ngày khai hội  - Ảnh 8.

Nhiều đoàn khách du lịch trở về bến Đục vào lúc rạng sáng, kết thúc hành trình dâng lễ tại chùa Hương Xuân Kỷ Hợi 2019.

 Hàng ngàn du khách bất chấp đêm tối cập bến chùa Hương ngày khai hội  - Ảnh 9.

Hơn 4.000 chiếc thuyền, đò phục vụ việc di chuyển thập khách tứ phương tới dâng hương tại Bến Đục.

Theo Anh Thư - Mạnh Đoàn

Cùng chuyên mục
XEM