Hàng cây tiền tỷ 'mãi không thấy ra lá' trên tuyến đường giữa Thủ đô Hà Nội

03/04/2023 10:24 AM | Xã hội

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) được thông xe kỹ thuật từ tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư 342 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục, trong đó có cây xanh trồng hai bên đường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hiện, nhiều cây xanh khá to trồng trên tuyến đường này không có biểu hiện sự sống.

Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có tổng mức đầu tư hơn 342 tỷ đồng, trong đó gói thầu hạng mục trồng cây trị giá 2,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù đã trồng được một thời gian, nhưng hàng cây xanh này đến nay vẫn trơ trụi, không đâm chồi, nảy lộc, nghi bị chết khô. Một số cây bị bong vỏ, lộ lớp thân mục ruỗng bên trong.

Hàng cây tiền tỷ 'mãi không thấy ra lá' trên tuyến đường giữa Thủ đô Hà Nội - Ảnh 1.

Hàng cây trồng trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trơ trọi, trụi lá. Ảnh: PV

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa cho biết, đơn vị này đã phối hợp với nhà thầu thi công kiểm tra hạng mục cây bóng mát trên toàn tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Quá trình kiểm tra, Ban Quản lý dự án quận Đống Đa đã phát hiện một số cây có dấu hiệu khô héo, nghi chết và có đánh dấu lại hiện trạng.

Hàng cây tiền tỷ 'mãi không thấy ra lá' trên tuyến đường giữa Thủ đô Hà Nội - Ảnh 2.

Hàng cây tiền tỷ 'mãi không thấy ra lá' trên tuyến đường giữa Thủ đô Hà Nội - Ảnh 3.

Hàng loạt cây trồng trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trông như những cây gỗ khô. Ảnh: PV

“Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn tạm bàn giao để đưa vào sử dụng, trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo hành cây do nhà thầu thi công thực hiện”, đại diện Ban Quản lý dự án quận Đống Đa cho hay.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa đã yêu cầu nhà thầu thi công đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khẩn trương thay thế các cây nghi chết.

Trước đó, báo Tiền Phong cũng phản ánh, tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài dù đã hoàn thiện đồng bộ, được thông xe kỹ thuật từ tháng 1/2023 nhưng đến thời điểm giữa tháng 3/2023, tuyến đường vẫn chìm trong bóng tối , tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do hệ thống chiếu sáng, dù đã được đầu tư, nhưng không bật vào buổi tối. Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tăng công suất chiếu sáng trên tuyến đường, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra do thiếu ánh sáng.


Theo Trường Phong

Cùng chuyên mục
XEM