Hải Phòng tiếp tế cho hàng trăm dân khu phong tỏa liên quan nữ giáo viên mắc COVID-19

19/05/2021 15:24 PM | Xã hội

Sáng 19/5, lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã tiếp tế lương thực, thực phẩm cho 25 hộ dân thuộc diện cách ly, phong tỏa tại ngõ 10 Phan Chu Trinh (quận Hồng Bàng) liên quan nữ giáo viên mắc COVID-19.

 Hải Phòng tiếp tế cho hàng trăm dân khu phong tỏa liên quan nữ giáo viên mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Sáng 19/5, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống COVID-19 quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã tổ chức lực lượng tiếp tế lương thực, thực phẩm cho 25 hộ dân tại ngõ 10 Phan Chu Trinh (phường Hoàng Văn Thụ) thuộc diện phải cách ly, phong tỏa. Đây là nơi cư trú của nữ giáo viên mắc COVID-19

 Hải Phòng tiếp tế cho hàng trăm dân khu phong tỏa liên quan nữ giáo viên mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Đại diện tổ công tác thuộc quận Hồng Bàng phát loa thông báo các hộ dân đăng ký lương thực thực phẩm ra nhận tiếp tế gồm: gạo, thịt, rau xanh, mì tôm... và một số nhu yếu phẩm cần thiết. Theo thông báo, thực phẩm cung cấp cho người dân sử dụng trong 5 ngày, trường hợp cần nhu yếu phẩm bổ sung, người dân đăng ký để được hỗ trợ kịp thời

 Hải Phòng tiếp tế cho hàng trăm dân khu phong tỏa liên quan nữ giáo viên mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Hàng chục hộ dân tại ngõ 10 Phan Chu Trinh (quận Hồng Bàng) đăng ký và nhận lương thực, thực phẩm tiếp tế

 Hải Phòng tiếp tế cho hàng trăm dân khu phong tỏa liên quan nữ giáo viên mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Thực phẩm được phân loại theo đăng ký của từng hộ gia đình. Tham gia tổ công tác tiếp tế, nhiều giáo viên trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã phối hợp chuẩn bị, phân loại và cung ứng cho người dân kịp thời

 Hải Phòng tiếp tế cho hàng trăm dân khu phong tỏa liên quan nữ giáo viên mắc COVID-19 - Ảnh 5.

Giáo viên trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Hải Phòng) hướng dẫn người dân đăng ký lương thực thực phẩm. Tất cả các cán bộ, người dân đều chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

 Hải Phòng tiếp tế cho hàng trăm dân khu phong tỏa liên quan nữ giáo viên mắc COVID-19 - Ảnh 6.

Ngoài đeo khẩu trang, việc khử khuẩn, rửa tay bằng nước sát khuẩn được thực hiện đầy đủ

 Hải Phòng tiếp tế cho hàng trăm dân khu phong tỏa liên quan nữ giáo viên mắc COVID-19 - Ảnh 7.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, biện pháp phòng chống dịch, lần lượt đại diện các hộ dân tới nhận thực phẩm

 Hải Phòng tiếp tế cho hàng trăm dân khu phong tỏa liên quan nữ giáo viên mắc COVID-19 - Ảnh 8.

Thịt tươi, rau sạch, lương thực khô... được cung ứng đầy đủ tới từng hộ dân thuộc diện phong tỏa, cách ly

 Hải Phòng tiếp tế cho hàng trăm dân khu phong tỏa liên quan nữ giáo viên mắc COVID-19 - Ảnh 9.

Trao đổi với phóng viên, đại diện trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết, BCĐ Phòng chống COVID-19 giao đơn vị phụ trách dùng ngân sách cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho 25 hộ dân tại ngõ 10 Phan Chu Trinh. Ngay trong sáng 19/5, đơn vị đã cung cấp 162kg gạo, 64kg thịt lợn, 45kg thịt gà, hơn 100kg rau củ quả và hàng chục thùng mì tôm cho người dân tại khu vực phong tỏa

Ngày 18/5, TP Hải Phòng ghi nhận nữ giáo viên N.T.T.N (SN 1979, trú ngõ 10 Phan Chu Trinh, quận Hồng Bàng) mắc COVID-19. Nữ bệnh nhân là giáo viên Trường THPT Ngô Quyền. Thành phố tạm thời phong tỏa 20 điểm tại quận Lê Chân, quận Hồng Bàng liên quan tới nơi ở, làm việc, lịch trình di chuyển của nữ giáo viên.

Sở Y tế đã truy vết, rà soát 34 F1, 66 F2 liên quan. Đồng thời, phối hợp với Sở GD&ĐT lấy mẫu xét nghiệm 350 giáo viên và học sinh.


NGUYỄN HOÀN

Cùng chuyên mục
XEM