Hải Dương: Huyện Cẩm Giàng có thêm 6 người dương tính với SARS-CoV-2

03/02/2021 14:02 PM | Xã hội

Tất cả 6 người này đều là F1 của bệnh nhân Đ.N.Đ., bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại huyện Cẩm Giàng.

Lúc 13h10 hôm nay (3/2), báo Hải Dương online đưa tin, tại huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) có thêm 6 người dương tính với SARS-CoV-2.

Tất cả 6 người này đều là F1 của bệnh nhân Đ.N.Đ., bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại huyện Cẩm Giàng. Trong đó, 4 ca bệnh tại thị trấn Lai Cách là N.T.P.A. (sinh năm 1983); Đ.T.T.H. (sinh năm 1947); Đ.G.B. (sinh năm 2011); một học sinh lớp 4D sinh năm 2011.

2 người tại xã Tân Trường là Đ.T.T. và P.T.L., cùng sinh năm 2000.

Dưới đây là lịch trình di chuyển chi tiết của những người này: 

N.T.P.A.

- Ngày 20.1, đi khám bệnh tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2 ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, sau đó đi ăn tại nhà hàng Oceanpark Gia Lâm (cùng TP Hà Nội).

- Ngày 26.1, đi ăn tất niên tại nhà hàng Tây Bắc tại xã Cao An (Cẩm Giàng).

- Ngày 28.1, đến cửa hàng giày dép Lucky ở đường Trần Hưng Đạo, thời trang Hà Phạm ở đường Phạm Hồng Thái (cùng TP Hải Dương).

- Đến cửa hàng tạp hóa Phụng Hải ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng).

Đ.T.T.H.

Đi từ nhà ra chợ Lai Cách, mua thức ăn tại nhà Huy Tuyết. Bà H. là người tỉnh Hòa Bình, đầu năm 2020 về Cẩm Giàng ở, ít ra ngoài tiếp xúc với người khác.

Đ.G.B.

- Hằng ngày đi học bằng xe đưa đón học sinh của anh Nguyễn Quang Thủy ở thôn Ngọ, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng).

- Cuối tuần học thêm tại Trung tâm New Sky ở khu 11, thị trấn Lai Cách, học thêm tại nhà cô Nguyễn Hoài Thu (sinh năm 1971) ở khu Thống Nhất, thị trấn Lai Cách.

Hai ca bệnh tại xã Tân Trường là Đ.T.T và P.T.L có lịch trình như sau:

Đ.T.T.

1. Ngày 26.1, vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách; quán karaoke Men ở khu đô thị Ghẽ, xã Tân Trường; quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, cả 3 quán cùng ở huyện Cẩm Giàng.

2. Ngày 27.1, vào quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường; karaoke Hương Sen ở khu đô thị thương mại Lai Cách, cùng ở huyện Cẩm Giàng.

3. Ngày 28.1 vào quán karaoke Trường Phú ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.

P.T.L.

- Ngày 26.1, vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách.

- Ngày 27.1, vào quán karaoke Thành Nhung, quán karaoke Victory cùng ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường.

 Hải Dương: Huyện Cẩm Giàng có thêm 6 người dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại Khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách. Ảnh: TL/Gia đình và Xã hội

* Bệnh nhân Đ.N.Đ., là ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở huyện Cẩm Giàng, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều tối 1/2.

Theo thuật lại của báo Thanh niên online, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết, cả bệnh nhân Đ.N.Đ. và những người tiếp xúc gần với bênh nhân này sau đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đều chưa tìm được mối liên hệ với ổ dịch tại TP Chí Linh (Hải Dương).

* Theo báo Hải Dương, tính đến 6 giờ ngày 3/2, trong tỉnh Hải Dương có 226 ca nhiễm Covid-19 tại 7 huyện, thị xã, thành phố: Chí Linh (157); Kinh Môn (41); Nam Sách (12); Cẩm Giàng (6); Kim Thành (4); TP Hải Dương (4); Ninh Giang (2). Các huyện Kim Thành, Nam Sách không phát sinh ca mắc mới.

Trong ngày 2/2 xác định 3 ổ dịch mới, gồm: 6 ca ở thôn Gạch, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng); 2 ca ở thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang); 4 ca ở Thạch Khôi (TP Hải Dương).

Đáng chú ý 2 ổ dịch ở thôn Gạch và thôn Ngọc Hòa chưa tìm thấy mối liên hệ giữa các ca bệnh với ổ dịch ở TP Chí Linh.

* Hôm qua, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh Hải Dương quyết định thành lập Bệnh viện số 1 tại cơ sở 1 của Trung tâm Y tế TP Chí Linh, có quy mô 210 giường bệnh. Bệnh viện tổ chức thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân Covid-19 theo quy định và thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Trung tâm Y tế TP Chí Linh đã được Sở Y tế phê duyệt.

PV

Cùng chuyên mục
XEM