Hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian quy mô "khủng" ở TP.HCM bị triệt xóa

30/03/2022 20:15 PM | Xã hội

Khám xét nơi ở của Thạch tại đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, công an thu giữ 8 xe máy các loại, 7 biển kiểm soát.

Ngày 30/3, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa triệt phá thành công hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian quy mô "khủng" trên địa bàn.

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp xe máy. Các xe máy mà đối tượng nhắm đến là xe đắt tiền dựng tại cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini… trên địa bàn.

Hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian quy mô khủng ở TP.HCM bị triệt xóa - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước tính chất hoạt động phức tạp của loại tội phạm này, nhằm ổn định ANTT địa bàn và bảo vệ tài sản cho người dân, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy xét.

Với quyết tâm cao độ cùng tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ với các trinh sát giàu kinh nghiệm, Công an quận Bình Thạnh đã lập thành tích xuất sắc, khi xóa sổ 2 đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian.

2 đối tượng nhiều tiền án trộm hàng loạt xe máy

Mới đây, tại quán cà phê Passio trên đường Nơ Trang Long, phường 12, xảy ra vụ trộm xe máy biển số 48D1-317.19.

Vào cuộc truy xét, trưa 25/1, tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh bắt giữ Bùi Đình Thạch (SN 1995, quê Bình Phước) và Nguyễn Triệu Long Nhân (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Dương) khi cả hai đang mang xe đi tiêu thụ.

Cùng ngày, 2 mũi trinh sát khác cũng lần lượt bắt giữ Nguyễn Văn Hậu (tự Hậu "chùa", SN 1992, ngụ TP Thủ Đức) và Trương Văn Phú (SN 1994, ngụ quận Bình Thạnh).

Hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian quy mô khủng ở TP.HCM bị triệt xóa - Ảnh 2.

Hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian quy mô khủng ở TP.HCM bị triệt xóa - Ảnh 3.

Xe máy tang vật của các vụ trộm.

Theo công an, Hậu có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Phú từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, Hậu và Phú thừa nhận hành vi trộm xe máy Sirius BS: 48D1-317.19 trước quán cà phê Passio trên đường Nơ Trang Long rồi bán cho Thạch, Nhân, với giá 7 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, Hậu và Phú còn khai đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, TP Thủ Đức. Tất cả xe trộm được cả hai bán cho đối tượng Thạch, Nhân.

Khám xét nơi ở của Thạch tại đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, công an thu giữ 8 xe máy các loại.

Hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian quy mô khủng ở TP.HCM bị triệt xóa - Ảnh 4.

Hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian quy mô khủng ở TP.HCM bị triệt xóa - Ảnh 5.

Nhiều biển số được thu giữ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 7 biển kiểm soát xe các loại, 8 giấy đăng ký xe cùng nhiều dụng cụ dùng để làm lại số khung, số máy, như: máy mài, máy khoan, đầu từ, 9 đoạn sắt hình lục giác, 5 dụng cụ mở khóa, thước đo, kìm kẹp, kìm bấm...

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh mời Nguyễn Văn T. (SN 1962, ngụ quận 8) là người chuyên cung cấp các loại đoản phá khóa xe máy cho Hậu cùng đồng bọn đi trộm xe.

Tuy nhiên, do chưa đủ căn cứ và cơ sở để tạm giam T. nên cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ, xử lý sau.

Lộ đường dây tiêu thụ xe gian xuyên quốc gia

Ngày 21/2, xe tay ga biển số 83E1-315.05 được người dân dựng trước cửa hàng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh thì bị hai đối tượng tiếp cận, bẻ khóa và trộm xe rồi tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự đã mời cặp vợ chồng Trần Văn Tùng (SN 1996) và Nguyễn Thị Tuyết Nhi (SN 2001, cùng ngụ phường 21, quận Bình Thạnh) về làm việc. Cả hai thừa nhận đã trộm xe máy trên.

Sau khi trộm xe máy, Tùng đem xe về nhà cất giấu rồi tháo biển số, bán cho Đinh Công Trọng Nghĩa (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh) 13 triệu đồng.

Hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian quy mô khủng ở TP.HCM bị triệt xóa - Ảnh 6.
Hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian quy mô khủng ở TP.HCM bị triệt xóa - Ảnh 7.

Khu vực nơi các đối tượng tháo dàn áo, tháo biển số xe sau khi trộm được.

Nghĩa sau đó đem xe máy gửi tại chung cư trên đường Phan Văn Hân, phường 17, rồi thông qua ứng dụng Zalo gửi hình ảnh cho Đặng Văn Tuấn (SN 1994, quê Tây Ninh) để chào bán.

Tuấn gọi cho Võ Hoàng Thuận (SN 1994, quê Tây Ninh) hỏi ý kiến, Thuận đồng ý mua chiếc xe với giá 17 triệu đồng.

Thuận đưa cho Tuấn 20 triệu đồng để đến TP.HCM mua xe. Tuy nhiên, đến TP.HCM Tuấn yêu cầu giảm giá, chỉ trả cho Trọng Nghĩa 16 triệu đồng.

Sau khi trừ tiền mua xe và được trả công 1,5 triệu đồng, Tuấn đưa lại cho Thuận 2,5 triệu đồng. Nhận được xe máy, Thuận đã điều khiển xe qua biên giới Campuchia, bán cho đối tượng tên Cát với giá 880 USD. Thuận đổi ngoại tệ ra được 18,5 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Ngoài ra, công an xác định, ngoài chiếc tay ga bán cho Tuấn, Trọng Nghĩa còn bán cho đối tượng này chiếc xe Dream cũ (không rõ biển kiểm soát), với giá 3 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nghĩa còn khai nhận đang giữ một xe máy mang biển số 59S3-277.25 của một mối quen nhờ tiêu thụ giúp. Hiện xe này được Nghĩa gửi tại bãi xe của Bến xe Miền Đông.

Qua xác minh, chủ xe là anh Phạm Minh Khang (SN 2002, ngụ phường 21, quận Bình). Anh khai bị kẻ gian lấy trộm xe máy vào ngày 22/2, khi dựng trước nhà, không ai trông giữ.

Theo cơ quan chức năng, Thuận không chỉ thường xuyên thuê Tuấn đến TP.HCM mua xe gian về bán kiếm lời, Thuận còn thuê Võ Công Hậu (SN 1998), Lê Văn Nghĩa (SN 2002, cùng quê Tây Ninh) đến TP.HCM để nhận xe gian, lái về Tây Ninh giao cho Thuận.

Mặc dù biết rằng đây là hành vi phạm pháp, song do hám lợi nên Võ Công Hậu, Lê Văn Nghĩa vẫn tiếp tay cho Thuận.

"Do các đối tượng tiêu thụ xe gian trong đường dây này chỉ bán thẳng xe qua nước bạn sau khi mua, nên việc thu hồi tài sản bị mất hiện gặp rất nhiều khó khăn", Trung tá Huỳnh Quang Trinh - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh nói.

Thiên Long

Cùng chuyên mục
XEM