Đi ôtô khống chế nhân viên điểm cung cấp dịch vụ Viettel cướp tiền

24/05/2023 17:40 PM | Xã hội

2 thanh niên dùng dao khống chế nữ nhân viên, rồi cướp số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Ngày 24-5, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến vụ cướp vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, Nguyễn Văn Bình (SN 2000, ngụ tỉnh Bình Phước) và Phạm Tiến Dũng (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai) đi ôtô đến cửa hàng tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Viettel thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

Đi ôtô khống chế nhân viên điểm cung cấp dịch vụ Viettel cướp tiền - Ảnh 1.

Một trong 2 đối tượng bị khống chế đưa về trụ sở công an

Sau đó, các đối tượng đã đi vào bên trong rồi dùng con dao khống chế chị N.T.H (SN 1996)- là nhân viên điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Viettel để cướp khoảng 100 triệu đồng.

  • Một phụ nữ ở Bình Dương bất ngờ bị khống chế, bịt mắt, lôi vào nhà

Khi 2 đối tượng này bỏ chạy, chị H. đã tri hô lớn, thấy vậy người dân ở gần đó đã nhanh chóng hỗ trợ truy đuổi, đồng thời báo Công an thị trấn Tân Bình.

Bình và Dũng mới chạy được một đoạn thì đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Đi ôtô khống chế nhân viên điểm cung cấp dịch vụ Viettel cướp tiền - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cướp

Thời gian qua, tại Bình Dương liên tiếp xuất hiện các vụ dùng dao khống chế người để cướp tài sản. Điển hình như mới đây, chị N.T.P đến Công an phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An trình báo về việc bị 1 đối tượng nam đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, núp dưới sào phơi đồ trước nhà bất ngờ áp sát. Người này dùng dao kề vào cổ chị, khống chế và đưa vào nhà.

Đối tượng lấy băng keo bịt mắt, miệng rồi trói tay chân của chị P. lại, sau đó chiếm đoạt nhiều tài sản gồm 1 xe máy, 1 điện thoại di động và khoảng 7,5 triệu đồng.

Đối tượng gây án đã bị bắt sau đó.

Theo Thảo Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM