Hai bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang đối diện hình phạt nào?

08/03/2022 08:37 AM | Xã hội

TS. LS Đặng Văn Cường đã có những phân tích về tội danh và mức án mà các nghi can chém người dã man có thể đối diện.

Đối diện tội Giết người khung hình phạt có thể 20 năm tù

Gần một ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước vụ 2 bố con cầm dao lao vào chém dã man 1 nam thanh niên nguy kịch xảy ra tại địa bàn TP Bắc Giang , tỉnh Bắc Giang.

Nạn nhân trong vụ án là anh Lương Văn Quyền (36 tuổi, trú tại tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên), đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Còn 2 nghi phạm chém anh Quyền là Nguyễn Văn Hoàn (63 tuổi, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hiệp (36 tuổi, con trai của Hoàn).

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý của vụ việc, TS. LS Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Diễn biến sự việc thể hiện qua clip cho thấy 2 người đàn ông đã sử dụng khung khí nguy hiểm là dao để đâm, chém người khác khiến nhiều người xem video hoảng loạn, sợ hãi.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích thực hiện hành vi, diễn biến hành vi như vậy có thể dẫn đến chết người hay không, để quyết định xử lý về tội Cố ý gây thương tích hay tội Giết người.

Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ làm rõ 2 nghi phạm sử dụng dao với mục đích gì; diễn biến hành vi, những vị trí mà 2 người này chém vào người bị hại, tư thế của người bị hại, khả năng chống cự của người bị hại như thế nào; hậu quả đã gây ra đối với người bị hại để làm căn cứ xử lý, xác định tội danh.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy 2 người này có mục đích giết người, sử dụng dao chém nạn nhân liên tiếp nhiều nhát để sát hại, nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời; hoặc không có mục đích sát hại nhưng đã dùng dao chém vào những vùng trọng yếu (như đầu, cổ, ngực, lưng); nhận thức được hành vi có thể dẫn đến nạn nhân thiệt mạng nhưng vẫn cố ý thực hiện; bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể tử vong, thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Khung hình phạt khi đó là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp nạn nhân không chết thì mức hình phạt cũng có thể đến 20 năm tù.

Trong trường hợp cơ quan điều tra không chứng minh được động cơ mục đích của hành vi là để giết người, những vết thương cũng cho thấy với vị trí chém như vậy không thể dẫn đến chết người, thì sẽ không khởi tố về tội giết người, nhưng truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự.

Mức chế tài đối với tội danh này sẽ phụ thuộc vào tính chất của vụ án, mức độ tổn thương cơ thể của nạn nhân và các yếu tố khác.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp để xác định sự việc, nếu có căn cứ xác định tội danh thì sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành tạm giam đối với 2 nghi can.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của người bị hại.

Trường hợp người bị hại cũng có lỗi, có mục đích gây thương tích trở lại cho 2 người gây án, hành vi lúc đầu không phải tự vệ, thì tùy vào tính chất có thể xem xét trách nhiệm pháp lý đối với người này.

Người bị hại chỉ không bị xem xét trách nhiệm pháp lý nếu hành vi được xác định là tự vệ, chống trả một cách cần thiết, tương xứng đối với sức tấn công của 2 nghi can nhằm triệt tiêu vũ lực của 2 người đó, chứ không phải đánh nhau.

Nếu kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy diễn biến sự việc là 2 bên "đánh nhau", cùng muốn gây thương tích cho nhau thì cả 2 phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại mà hành vi trái pháp luật (đánh nhau) gây ra.

Dù là xử lý về tội Cố ý gây thương tích hay Giết người thì người gây ra thương tích cho nạn nhân cũng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, bao gồm chi phí cứu chữa, tiền thu nhập bị mất, giảm sút, tiền công người chăm sóc và khoản tiền bồi dưỡng sức khỏe, tổn thất về tinh thần.

Hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết.

Nóng giận bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân

"Vụ việc này xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, nhưng 2 đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm để gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân, bởi vậy hành vi này được xác định có tính chất côn đồ.

Hành vi xuất phát do ích kỷ và thái độ coi thường pháp luật mà xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân.

Đây là tính chất nghiêm trọng của sự việc”, TS. LS Cường nói.

Theo luật sư Cường, hậu quả của cơn nóng giận bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân, hành vi xuất phát từ đạo đức, văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, khả năng kiểm soát hành vi.

Bởi vậy những vụ án như thế này sẽ là bài học cho những người coi trọng lợi ích của mình, xem thường lợi ích của người khác. Hoặc là đề cao cá nhân mình mà xem nhẹ người khác, coi trọng cái tôi của bản thân mình mà coi thường người khác.

Tất cả những hành vi xem thường người khác, coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác đều phải trả giá đắt trước pháp luật.

Theo Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM