Hacker 20 tuổi từng "tống tiền" hơn 1 tỷ đồng bị Elon Musk trả đũa: Tìm đến kình địch của tỷ phú Tesla, cuộc chiến chưa có hồi kết

13/07/2023 14:20 PM | Sống

Trang Twitter của Jack Sweeney cập nhật thông tin chuẩn xác tới mức Elon Musk đã phải liên hệ và đề nghị trả tiền để “buông tha” cho mình.

Hacker 20 tuổi từng "tống tiền" hơn 1 tỷ đồng bị Elon Musk trả đũa: Tìm đến kình địch của tỷ phú Tesla, cuộc chiến chưa có hồi kết - Ảnh 1.

Dự án theo dõi người nổi tiếng

Jack Sweeney, hacker 20 tuổi từng lập 1 tài khoản Twitter để theo dõi phi cơ riêng của Elon Musk.  Từ tháng 6/2020, Jack đã viết chương trình thu thập dữ liệu các chuyến bay của Musk từ nguồn công khai. Cần biết, hoạt động của Jack không hề phi pháp do các dữ liệu đều được chia sẻ bởi FAA (Cục Hàng không Liên bang Mỹ).

Không lâu sau, anh đã quyết định mở rộng “quy mô hoạt động” của bản thân và “stalk” toàn bộ lộ trình di chuyển của rất nhiều tỷ phú nổi tiếng khác. Sweeney cho biết cậu đang triển khai 1 ứng dụng có tên Ground Control để thực hiện kế hoạch này, nhắm đến những tên tuổi lớn như Bill Gates hay Jeff Bezos.

Mục đích của Sweeney, rất đơn giản và rõ ràng: Tiền. Cậu hy vọng có thể kiếm thêm thu nhập từ Ground Control. Và điều đó không hề viển vông chút nào. Một số công ty như Nasdaq Data Link đã theo đuổi mô hình này từ lâu và kiếm lời dựa vào việc cung cấp dữ liệu hàng không tư nhân và doanh nghiệp cho khách hàng của mình, những người muốn nắm được nhiều thông tin kinh doanh quan trọng sớm nhất có thể.

Jack Sweeney, hacker từng theo dõi nhất cử nhất động phi cơ cá nhân của Elon Musk, đã quyết định mở rộng phạm vi hoạt động với Ground Control.

Chia sẻ với Bloomberg, hacker 20 tuổi, hiện đang là sinh viên trường Đại học Central Florida cho biết: “Các công ty theo dõi chuyến bay có thể kiếm hàng triệu USD mỗi năm. Chỉ cần bằng 1 góc nhỏ của họ thôi cũng đã là 1 khoản doanh thu lớn đối với tôi rồi”.

Hacker 20 tuổi từng "tống tiền" hơn 1 tỷ đồng bị Elon Musk trả đũa: Tìm đến kình địch của tỷ phú Tesla, cuộc chiến chưa có hồi kết - Ảnh 2.

Jack Sweeney. Ảnh: Newsweek

Trực tiếp đối đầu với Elon Musk

Tháng 7/2022, Sweeney đăng tải thông tin máy bay phản lực của tỷ phú Elon Musk đã thực hiện những chuyến bay kéo dài 5 phút từ Sân bay Quốc tế Los Angeles đến sân bay Hawthorne, một hành trình dài 9,6 km mà nếu đi xe Tesla sẽ chỉ mất 10 phút. 

Ngay sau khi người dân ở châu Âu và Mỹ phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục một phần là do biến đổi khí hậu, các chuyến bay tương tự như vậy nhận về phản ứng gay gắt vì thải khí nhà kính.

Tháng 2/2022, Scott Painter, CEO của Autonomy, một công ty cho thuê xe hơi, đã đề nghị tặng Sweeney một gói đăng ký dài hạn cho chiếc Tesla Model 3 nếu anh ta xóa tài khoản theo dõi phi cơ của Musk. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng gói đăng ký này có thời gian lên đến 3 năm.

Sweeney trả lời: "Tôi đã nói rằng mình không quan tâm đến gói đăng ký, ngoài ra, có rất nhiều yếu tố cho thấy điều này có liên quan đến Elon."

Chia sẻ với Protocol, Sweeney cho biết cậu lầu đầu nhận được lời đề nghị từ CEO Tesla vào mùa thu năm 2021: “Vô hiệu hóa tài khoản này đi được không? Đây là một rủi ro bảo mật đấy!”. Chàng trai 20 tuổi ra điều kiện đổi lấy 1 chiếc Model 3. Elon Musk liền nổi giận và nhắn tin trả lời khá gay gắt: “Đừng hòng 'chơi' tôi”.

Sau một hồi trao đổi qua lại, vị tỷ phú giàu nhất thế giới quyết định đưa ra lời đề nghị trị giá 5000 USD. Tuy nhiên, Jack vẫn chưa cảm thấy hài lòng và muốn nhận được số tiền gấp 10 lần như thế,  hoặc 1 cơ hội thực tập tại 1 trong những công ty do Musk sở hữu.

Hacker 20 tuổi từng "tống tiền" hơn 1 tỷ đồng bị Elon Musk trả đũa: Tìm đến kình địch của tỷ phú Tesla, cuộc chiến chưa có hồi kết - Ảnh 3.

Tài khoản của chàng hacker bị vô hiệu hóa. Ảnh: DailyMail

Kết quả vẫn còn bỏ ngỏ

Sau khi thương thảo thất bại, Elon Musk đã quyết định mặc kệ Sweeney muốn làm gì thì làm và thậm chí còn block luôn anh chàng này trên Twitter.

Không lâu sau, cuối năm 2022,  tài khoản Twitter cá nhân của Sweeney bị đình chỉ. Tỷ phú Musk cho biết: "Việc đăng vị trí của người khác theo thời gian thực vi phạm chính sách doxxing, nhưng việc cập nhật vị trí sau đó thì không sao". Doxxing được hiểu là hành vi phát tán công khai thông tin nhạy cảm của một cá nhân hoặc tổ chức, chẳng hạn như địa chỉ nhà riêng hoặc số điện thoại, nhằm chuộc lợi bất chính.

Không đầu hàng, Sweeney lập một tài khoản có tên “elonmusksjet” trên Threads vào đầu tháng 7/2023 ngay sau khi Meta ra mắt nền tảng. Tuy nhiên, tài khoản mới của hacker 20 tuổi không gặp may. Vừa ra mắt không lâu, elonmusksjet đã tạm thời bị chặn. Sweeney đã khiếu nại và mở lại thành công.

Cho đến nay, Sweeney vẫn chưa có động thái mới. Việc tài khoản của anh trên Threads có được duy trì hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Tổng hợp

Theo Thuỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM