Hà Nội xuất hiện thêm 4 ổ dịch nguy hiểm, cách ly 5 khu chung cư trong một ngày

25/05/2021 09:38 AM | Xã hội

Sau khi xuất hiện 4 ổ dịch mới, nguy hiểm, Hà Nội đã ra quyết định cách ly 5 khu chung cư ở 3 quận. Bên cạnh đó, UBND TP cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để phòng dịch Covid-19.

 HÀ NỘI XUẤT HIỆN 4 Ổ DỊCH MỚI NGUY HIỂM

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều 24/5, TP.Hà Nội, Sở Y tế TP nhận định trên địa bàn xuất hiện 4 ổ dịch mới nguy hiểm, đáng chú ý nhất là ổ dịch liên quan đến Công ty T&T (số 2 Phạm Sư Mạnh, Q.Hoàn Kiếm) và khu đô thị Times City - đều là khu vực đông người nhưng chưa rõ nguồn lây, thời điểm lây, địa điểm lây bệnh.

Báo Thanh Niên thông tin, đến 20 giờ cùng ngày, chùm ca bệnh này đã ghi nhận 18 bệnh nhân (BN), gồm 4 người trong 1 gia đình ở khu đô thị Times City và 12 trường hợp là F1 và người liên quan của BN 5243, 1 trường hợp là F1 của BN 5242, 1 trường hợp là F1 của BN 5316.

Các chuyên gia của Hà Nội sơ bộ xác định, nguồn lây là từ Công ty T&T mà không phải từ gia đình cháu N.V.C. Việc 1 BN thuộc chùm ca bệnh này là thành viên của tổ bầu cử tại khu vực Goldmark City (36 Hồ Tùng Mậu, Q.Bắc Từ Liêm) khiến dịch bệnh có thêm nguy cơ lây lan. BN là F1 của BN 5243, tham gia tổ bầu cử tại khu vực có hơn 1.900 căn hộ, với 5.772 nhân khẩu.

Đáng chú ý, một bác sĩ điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bắc Thăng Long được xác định đã mắc Covid-19. Bác sĩ này được xét nghiệm lần 1 âm tính vào ngày 20/5, nhưng đến 21/5 thì xuất hiện rát họng và ho khan, nên được cách ly tại phòng riêng, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

CÁCH LY Y TẾ 5 KHU CHUNG CƯ TẠI 3 QUẬN

Với việc xuất hiện nhiều ca dương tính SARS-CoV-2, riêng trong ngày hôm qua, 24/5, cơ quan chức năng đã thực hiện cách ly y tế 5 khu chung cư trên địa bàn ba quận Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân và Hoàng Mai.

Cụ thể, Vnepress nêu, tại quận Bắc Từ Liêm, khoảng 9h, lực lượng chức năng đã "phong tỏa mềm" 4 tòa nhà ở khu đô thị Goldmark City sau khi xác định "bệnh nhân 5311" cư trú ở đây. Người này là F1 của "bệnh nhân 5243", từng tham gia hỗ trợ tổ bầu cử phân luồng ngày 23/5. Hơn 1.900 hộ dân với 5.752 người bị cách ly tạm thời.

Lực lượng chức năng dựng 2 nhà bạt trực chỉ huy, kiểm soát người ra vào, thực hiện phun khử khuẩn sân chung cư R4A, tầng 23, các tầng chung cư liên quan F1. Toàn bộ cửa ra vào 4 tòa nhà bị đóng. 30 trường hợp tiếp xúc gần và 178 người có liên quan đến ca dương tính được lấy mẫu xét nghiệm.

Tại quận Thanh Xuân, khoảng 10h, lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời toàn bộ tòa nhà 17T4 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, nơi cư trú "bệnh nhân 5309". Gần 500 cư dân ở 123 căn hộ được yêu cầu không ra khỏi nhà. "Bệnh nhân 5309" là nam 33 tuổi, F1 của "bệnh nhân 5242", làm việc tại Tổng cục Thuế (123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng). Qua điều tra sơ bộ, có 30 trường hợp F1 của bệnh nhân này và 39 người liên quan tại tòa nhà.

Cùng thời điểm trên, đơn nguyên A, tòa nhà The Legend (địa chỉ 109 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính) có một ca dương tính SARS-CoV-2 người Trung Quốc cư trú tại đây nên cũng bị phong tỏa. Nam bệnh nhân 45 tuổi nhập cảnh và cách ly tập trung tại khách sạn Mường Thanh Grand Xala từ ngày 24/4 đến 16/5 (các lần xét nghiệm trước đó đều âm tính).

Sau khi hết 21 ngày cách ly tập trung, bệnh nhân về cách ly tại nhà. Ngày 24/5, kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội, người này dương tính SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày, tại quận Hoàng Mai, khoảng 16h, lực lượng phòng chống dịch của phường Yên Sở đã tổ chức phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ đơn nguyên 2 của tòa nhà CT1, chung cư Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh. Nhân viên y lấy mẫu, xét nghiệm 40 người sống cùng tầng 30 với ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện.

Bệnh nhân là nam, 31 tuổi, làm việc cùng tầng với "bệnh nhân 5243" ở Công ty T&T (số 2A Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm) có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 24/5 do CDC Hà Nội lấy mẫu.

Cùng liên quan đến "bệnh nhân 5243" cũng có thêm 1 ca dương tính lần 1 nữa là nam, 31 tuổi, làm ở công ty T&T. Anh trú tại khu The Zen, khu đô thị Gamuda Garden, phường Trần Phú (quận Hoàng Mai).

 Hà Nội xuất hiện thêm 4 ổ dịch nguy hiểm, cách ly 5 khu chung cư trong một ngày - Ảnh 1.

Trường hợp nam thanh niên từng đến siêu thị BigC chiều 22/5 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 24/5 (Ảnh; Hoàng Hải)

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa toàn bộ tòa A khu The Zen, khu đô thị Gamuda Garden. Cư dân tại tầng 20 tòa A được yêu cầu tạm thời tự cách ly tại nhà.

Ban quản lý khu đô thị Gamuda Garden tạm thời phong tỏa, kiểm soát toàn bộ người ra vào tại tòa nhà A, trích xuất camera tại thang máy, hành lang tòa nhà để phục vụ truy vết. Bên cạnh đó cũng đóng các đường đi, lối mở thông giữa 3 của khu The Zen bảo đảm các tòa chỉ có lối ra vào cửa từng tòa.

Do diễn biến của dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội quyết định từ 12h ngày 25/5, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố, cụ thể: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Bản tin Bộ Y tế sáng 25/5 ghi nhận Hà Nội có 04 ca Covid-19. Tính đến sáng 25/5, Hà Nội ghi nhận 120 ca lây nhiễm cộng đồng, riêng ngày 24/5 ghi nhận 14 ca. Các ca bệnh xuất hiện ở nhiều quận như: Q.Hoàng Mai (7 ca); Q.Thanh Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Q.Đống Đa, Q.Long Biên mỗi quận 2 BN; H.Gia Lâm, H.Thanh Trì, Q.Bắc Từ Liêm mỗi nơi 1 BN.

Trong đó 15 ca đã được Bộ Y tế công bố. Toàn thành phố hiện có ít nhất 54 điểm phong tỏa, cách ly.

(Tổng hợp)

Minh Minh

Cùng chuyên mục
XEM