Hà Nội: Phong toả khách sạn ở quận Tây Hồ có người nước ngoài tử vong

14/02/2021 18:33 PM | Xã hội

Người đàn ông quốc tịch Nhật Bản được xác định tử vong vào đêm 13/2 tại một khách sạn ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã tạm thời rào chắn quanh khu vực, đợi kết quả xét nghiệm chính thức liệu người này có nhiễm Covid-19 hay không.

Ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội chiều 14/2 cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng khoanh vùng 1 khách sạn trên địa bàn do ghi nhận một người nước ngoài tử vong.

Theo đó, người đàn ông quốc tịch Nhật Bản được xác định tử vong vào đêm 13/2. Lực lượng chức năng đã tạm thời rào chắn quanh khu vực khách sạn, đợi kết quả xét nghiệm chính thức liệu người này có nhiễm Covid-19 hay không.

"Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 2 đến 3 lần để khẳng định", ông Nam nói.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông tin, để đảm bảo phòng chống dịch, CDC đã chủ động tiến hành các biện pháp như dựng hàng rào trước khách sạn nơi bệnh nhân ở, phun khử khuẩn.

"Đây là trường hợp vừa kết thúc cách ly tập trung, về khách sạn trên quận Tây Hồ tiếp tục cách ly 14 ngày, được xem là ca nghi ngờ, chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định", ông Tuấn nói.

Trong ngày 14/2, Hà Nội ghi nhận 2 ca mới mắc Covid-19 tại huyện Mê Linh, nâng tổng số ca nhiễm lên 30, tại 6 quận/huyện. Sở Y tế Hà Nội nhận định tình hình dịch bệnh cơ bản đến nay đang được kiểm soát.

Minh Nhân

Cùng chuyên mục
XEM