Hà Nội: Người phụ nữ bán bún ốc online mắc Covid-19 mới nghỉ bán ngày 29/8, quận Tây Hồ xem xét xử phạt nghiêm

03/09/2021 15:13 PM | Xã hội

Ngày 26/8, người phụ nữ 31 tuổi trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ vẫn nhờ người thân đi mua ốc để bán hàng, đến ngày 29/8 mới nghỉ bán. Quận đã trực tiếp yêu cầu lực lượng liên quan kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử phạt vi phạm công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Liên quan vụ việc người phụ nữ bán bún ốc online dương tính SARS-CoV-2 , ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ sáng 3/9 cho biết, trong thời gian toàn thành phố giãn cách theo Chỉ thị 16, các cửa hàng ăn uống, kể cả bán mang về trên địa bàn đều phải dừng hoạt động.

Theo ông Khuyến, ngày 26/8, người này vẫn nhờ người thân đi mua ốc để bán hàng, đến ngày 29/8 mới nghỉ bán. Quận đã trực tiếp yêu cầu lực lượng liên quan kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử phạt vi phạm công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Về mức độ xử phạt hành chính, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết sẽ kiểm tra cụ thể xem đây là trường hợp kinh doanh tự phát hay hộ kinh doanh, từ đó căn cứ quyết định xử lý.

"Người phụ nữ này bán hàng tại nhà nên trốn được lực lượng chức năng, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Đặc biệt, nếu lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác, ảnh hưởng đến công tác chống dịch, quận sẽ yêu cầu công an điều tra làm rõ chứ không đơn thuần xử phạt hành chính", ông Khuyến nói.

 Hà Nội: Người phụ nữ bán bún ốc online mắc Covid-19 mới nghỉ bán ngày 29/8, quận Tây Hồ xem xét xử phạt nghiêm - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực phong tỏa sáng 3/9 (Ảnh: Đặng Thủy)

Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội phát hiện một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 thông qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng, hiện chưa rõ nguồn lây. Đó là chị N.T.T.M., 31 tuổi, sống tại phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Chị M. bán bún ốc online, ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho, đau họng, ngày 1/9 khai báo với Trạm y tế phường và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, có kết quả dương tính ngày 2/9 do CDC Hà Nội thực hiện.

Quận Tây Hồ đã yêu cầu phường Yên Phụ thiết lập "3 lớp" phong tỏa với khoảng 4.000 dân, lắp thêm camera giám sát, cử lực lượng đi tuần, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt tại chỗ.

Ngay trong đêm qua, quận đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khoảng 700 người, do mưa lớn nên công việc bị gián đoạn và kéo dài đến 5h sáng. Hôm nay, quận sẽ tiếp tục xét nghiệm diện rộng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 4 F1 và 2 F2 của ca bệnh, tuy nhiên ông Khuyến lo ngại số lượng F có thể tăng lên do "nhiều người chưa khai báo y tế đầy đủ".

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến sáng 3/9, Hà Nội ghi nhận tổng 3.379 ca Covid-19, trong đó 1.554 ca ngoài cộng đồng và 1.825 ca đã được cách ly. Sau 6/9, Hà Nội chia ba vùng đỏ - cam - xanh để áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội khác nhau.

Clip: "Biệt đội" đến từng nhà phát lương thực cho 600 nhà dân tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Minh Nhân

Cùng chuyên mục
XEM