Hà Nội mưa rét nốt hôm nay rồi trưa 30 Tết là nắng ấm

10/02/2021 09:45 AM | Xã hội

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Dù vừa mới chỉ đón đợt lạnh vào chiều tối hôm trước, nhưng những cơn gió đã đủ khiến Hà Nội phải rùng mình khi giảm mức nhiệt xuống chỉ còn từ 14-22 độ.

Tuy nhiên, thời tiết sẽ ấm dần lên chỉ trong vòng từ mai cho tới mùng 3 Tết. Vẫn là điệp khúc "sáng lạnh, trưa chiều ấm, tối lạnh" nhưng thời tiết như vậy là quá hoàn hảo để đi chúc Tết (hoặc ngủ) nhỉ?

Hà Nội mưa rét nốt hôm nay rồi trưa 30 Tết là nắng ấm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Nguồn: Cục khí tượng thủy văn

Đức 2 Xích

Từ khóa:  khu vực Hà Nội
Cùng chuyên mục
XEM