Hà Nội: Lo ngại COVID-19, trường học đẩy sớm lịch kiểm tra học kỳ

20/04/2023 13:46 PM | Xã hội

Theo hiệu trưởng một số trường học tại Hà Nội, song song với việc tuyên truyền cho phụ huynh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, trường học cũng điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ II.

Theo kế hoạch năm học, khoảng cuối tháng 5/2023 học sinh sẽ kết thúc chương trình và nghỉ hè. Thời điểm này, một số trường đã thông báo lịch kiểm tra học kỳ, dự kiến hoàn tất trước đợt nghỉ lễ kéo dài 30/4 và 1/5.

Bà Nguyễn Linh Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này trường có 3 học sinh mắc COVID-19 . Các trường hợp đều do phụ huynh phát hiện, báo giáo viên chủ nhiệm, cho các em nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi khỏe mạnh sẽ quay lại lớp học.

Hà Nội: Lo ngại COVID-19, trường học đẩy sớm lịch kiểm tra học kỳ - Ảnh 1.

Lo ngại COVID-19, trường học đẩy sớm lịch kiểm tra học kỳ II.

Nhà trường vẫn thực hiện dạy học theo chương trình tuy nhiên, trong bối cảnh tăng ca mắc đơn vị có điều chỉnh lịch kiểm tra cuối kỳ, cuối năm lên trước khoảng 1 tuần lễ. Đồng thời, xây dựng thêm kế hoạch dự phòng cho kiểm tra, đánh giá học sinh tránh bị động như: xây dựng thêm các bộ đề nhằm phòng ngừa trường hợp học sinh bị ốm, nghỉ học nhiều sau đó sẽ kiểm tra đợt 2.

Ông Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cho biết, hiện nhà trường có 6 học sinh mắc COVID-19. Các em đều có biểu hiện nhẹ như ho, đau họng và chỉ nghỉ học ít ngày lại tiếp tục đến trường. Sau nhiều năm ứng phó dịch bệnh, phụ huynh, học sinh đã quen, không có tâm lý hoang mang, lo lắng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh gia tăng ca mắc , để đảm bảo sức khỏe và kế hoạch dạy học, trường học tuyên truyền đến phụ huynh cho con thực hiện nghiêm quy tắc 2K gồm khẩu trang, khử khuẩn và mang bình nước cá nhân. Nhà trường cũng chuẩn bị thêm khẩu trang dự phòng.

Đối với kiểm tra cuối năm học, ông Thông chia sẻ, trước đó, đơn vị đã xây dựng lịch phù hợp với tình hình thực tế. Riêng lớp 9, các em được kiểm tra sớm để hoàn thiện hồ sơ thi tuyển lớp 10. Các khối lớp khác, dự kiến đến ngày 6/5 sẽ hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá tất cả các môn học.

“Để không bị động, nhà trường cũng đã xây dựng các kịch bản liên quan đến kiểm tra cuối học kỳ II. Trong đó có việc chuẩn bị thêm phương án đề để nếu học sinh nghỉ nhiều quá có thể tổ chức kiểm tra thêm đợt 2 hoặc bố trí phòng kiểm tra riêng đối với học sinh mắc COVID-19 nhưng sức khỏe vẫn đảm bảo tham gia”, ông Thông nói.

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa) chia sẻ, trường chỉ có 2 học sinh mắc COVID-19. Thời điểm này, học sinh khối lớp 9 hiện đã hoàn thành xong việc kiểm tra, đánh giá học kỳ II. Còn các khối 6,7,8 nhà trường cũng đẩy lịch kiểm tra sớm hơn dự kiến nhằm đề phòng tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp sau kỳ nghỉ lễ.

Ngoài ra, các Phòng GD&ĐT cũng đã yêu cầu các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch bệnh, nhắc nhở học sinh dùng bình nước riêng, sử dụng đúng cốc nước của mình. Khi có biểu hiện ho, sốt hoặc có dấu hiệu nghi ngờ, cha mẹ chủ động test COVID-19 và cho con nghỉ ngơi.

Trước đó, trên các diễn đàn, phụ huynh hoang mang về việc gia tăng dịch COVID-19, nhiều học sinh nhiễm bệnh có thể phải quay trở lại học trực tuyến. Tuy nhiên, ngay sau đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã khẳng định, các trường sẽ vẫn dạy học trực tiếp, hoàn thành chương trình năm học và công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được duy trì từ đầu năm học đến nay.

Theo Hà Linh

Cùng chuyên mục
XEM