Hà Nội ghi nhận nữ tiếp viên Vietnam Airlines dương tính lần 1 với Covid-19 sau 8 ngày có kết quả âm tính

16/03/2020 19:26 PM | Xã hội

Lãnh đạo UBND quận Long Biên (Hà Nội) đã báo cáo về việc ghi nhận thêm 1 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xác định dương tính lần 1 với Covid-19 sau 8 ngày có kết quả âm tính.

Chiều 16/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội đã tổ chức phiên họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, trên địa bàn quận đã ghi nhận thêm một trường hợp nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines dương tính lần 1 với Covid-19.

Theo đó, nữ tiếp viên này là L.T.Q (thuê trọ tại ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, là tiếp viên trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) và Hà Nội vào ngày 2/3).

Trường hợp này sẽ cần Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư xét nghiệm khẳng định mới có thể kết luận mắc Covid-19. Hiện Bộ Y tế chưa có thông tin nào về trường hợp này.

Tuy nhiên, đây là một trường hợp rất đáng chú ý và "hơi đặc biệt". Cụ thể, lần 1 làm xét nghiệm vào ngày 7/3, mẫu của nữ tiếp viên này cho kết quả âm tính.

"Khi đó nữ tiếp viên được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và, sau khi có âm tính đã chuyển về BV Đa khoa Gia Lâm.

Tuy nhiên, sau khi về đây, người này lại có triệu chứng nhiễm bệnh nên chuyển lại về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày 14/3 và ngày 15/3 xét nghiệm lại dương tính với Covid.

Như vậy, 8 ngày sau xét nghiệm âm tính thì xét nghiệm lại đã dương tính", ông Hà thông tin.

Hà Nội ghi nhận nữ tiếp viên Vietnam Airlines dương tính lần 1 với Covid-19 sau 8 ngày có kết quả âm tính - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp.


Lãnh đạo quận Long Biên cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin, Quận đã phối hợp, tiến hành rà soát lại toàn bộ các trường hợp trước đây được cho là F2 giờ lên F1.

Trong đó, xác định, được 8 người F1 gồm 6 người ở Long Biên, 2 người ở Nam Định và Hải Dương. Đối với 2 trường hợp ở Nam Định và Hải Dương đã cùng CDC Hà Nội thông báo về địa phương.

Đến ngày 16/3 đã điều tra bổ sung thêm 7 trường hợp F1, trong đó có 3 trường hợp Long Biên, 1 trường hợp ở tập thể sân bay Nội Bài, 1 ở Hà Đông, 1 Hải Dương, 1 Nam Định.

Đối với 3 trường hợp ở Long Biên đã chỉ đạo các phường ra quyết định cách ly trong ngày hôm nay. 4 trường hợp khác đã báo CDC Hà Nội để thông báo đến các địa phương.

Từ trường hợp của nữ tiếp viên Q., ông Hà đề nghị với lãnh đạo TP Hà Nội, đối với các trường hợp F1 sau khi hết cách ly nên xét nghiệm lại trước khi cho về địa phương nhằm đảm bảo an toàn.

Chỉ đạo tại cuộc họp ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã phát hiện 2 trường hợp xét nghiệm âm tính ban đầu nhưng 7 - 8 ngày sau lại phát hiện dương tính.

Do đó, ông Chung cho rằng, cần nhận thức rõ để thấy rằng, việc xét nghiệm âm tính chưa phải hoàn toàn yên tâm.

Ông Chung cho hay, tại Trung Quốc đã có trường hợp 27 ngày mới phát bệnh nhưng trường hợp lâu hơn thế là 39 ngày mới phát bệnh nên việc cách ly 14 ngày chưa phải là yên tâm.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu, đối với những trường hợp đã cách ly xong 14 ngày, khi đã cho về vẫn tiếp tục chăm sóc sức khỏe, giảm tiếp xúc với người thân, nơi đông người.

Tính đến thời điểm hiện tại, với trường hợp của nữ tiếp viên Q., Vietnam Airlines đã có 3 trường hợp với dương tính với Covid-19.

Trong đó, 1 trường hợp là bệnh nhân 46 (nữ tiếp viên trên chuyến bay VN54 hạ cánh ngày 9/3) và 1 trường hợp là bệnh nhân số 50 (cán bộ ban tiếp thị của hãng trở về từ Pháp vào ngày 14/3).

Trước đó, theo báo cáo của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, đến chiều 16/3, đã có 11 trường hợp nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp nào tử vong.

Trong đó, có 6 trường hợp ở chuyến bay VN0054 trở về từ London (Anh) vào ngày 2/3; 2 trường hợp ở chuyến bay VN0054 ngày 9/3 và các trường hợp đơn lẻ khác.

Cơ quan y tế đã rà soát 376 trường hợp tiếp xúc F1 với 11 ca nhiễm và đã lấy mẫu xét nghiệm với 371 trường hợp, trong đó, 364 mẫu có kết quả âm tính, còn 12 mẫu chờ kết quả.

Xác định, 918 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2), đã được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy kết mẫu của 128 trường hợp. Qua xét nghiệm xác định 128/128 mẫu âm tính.

Cụ thể, với bệnh nhân N.H.N (BN 17) có 46/46 người tiếp xúc gần được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Bệnh nhân D.Đ.P (BN 19) có 25/25 người tiếp xúc gần được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính. Bệnh nhân L.T.H (BN 20) có 9/9 người tiếp xúc gần được lấy mẫu có kết quả âm tính.

Bệnh nhân N.Q.T (BN21) có 123/124 người tiếp xúc gần được lấy mẫu, có kết quả âm tính. 1 người chưa được lấy mẫu do chuyển đi nơi khác.

Bệnh nhân B.C.P (BN 39) có 22/26 người tiếp xúc gần được lấy mẫu, có kết quả âm tính. 4 người chưa được lấy mẫu do chuyển đi nơi khác.

Bệnh nhân N.T.D (BN 46) có 48/48 người tiếp xúc gần được lấy mẫu, có kết quả âm tính. Bệnh nhân L.T.C (BN 47) có 5/5 người tiếp xúc gần được lấy mẫu có kết quả âm tính.

Bệnh nhân C.A.S (BN 50) có 48/50 người tiếp xúc gần được lấy mẫu có kết quả âm tính. Hiện có 2 trường hợp chưa có kết quả.

Bệnh nhân P.H.M (BN 51), có 32/32 người tiếp xúc gần được lấy mẫu có kết quả âm tính.

Bệnh nhân H.A (người nước ngoài, BN 55), có 1/1 trường hợp tiếp xúc gần được lấy mẫu nhưng chưa có kết quả.

Bệnh nhân S.J.C. (người nước ngoài, BN 56), có 6/10 trường hợp tiếp xúc gần được lấy mẫu có kết quả âm tính, còn 4 mẫu chưa có kết quả.

Theo Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM