Hà Nội: Đất trúng đấu giá tại huyện ngoại thành có lô gấp 7 lần giá khởi điểm

16/03/2025 15:15 PM | Bất động sản

Tất cả 89 lô đất ở đều được đấu giá thành công, trong đó lô đất có giá trúng cao nhất gần 80 triệu đồng/m2, gấp hơn 7 lần giá khởi điểm.

UBND huyện Thanh Oai cho biết, đơn vị đã phối hợp tổ chức đấu giá thành công 89 lô đất ở tại thôn Văn Quán (xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai) vào sáng ngày 15/3.

Theo đó, các thửa đất đấu giá có diện tích từ 87m2 đến 161m2, được chia thành 4 nhóm, với giá khởi điểm từ 11 triệu đồng đến 17 triệu đồng/m2.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên cho từng thửa đất.

Hà Nội: Đất trúng đấu giá tại huyện ngoại thành có lô gấp 7 lần giá khởi điểm- Ảnh 1.

Vị trí lô đất đấu giá ngày 15/3 tại Thanh Oai

Kết quả, tất cả các lô đất đều được đấu giá thành công. Trong đó, lô đất có giá trúng thấp nhất là 51,3 triệu đồng/m2; lô có giá trúng đấu giá cao nhất gần 80 triệu đồng/m2, gấp hơn 7 lần giá khởi điểm.

Ngay sau phiên đấu giá, một số lô đất đã được rao bán lại với mức chênh lệch từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tùy theo vị trí.

Theo người dân địa phương, giá đất ở tại xã Đỗ Động hiện dao động từ 30-40 triệu đồng/m2.

Được biết, Thanh Oai từng là điểm nóng đấu giá đất cuối năm 2024 do tình trạng trả giá cao để tạo sốt ảo rồi bỏ cọc. Mới đây nhất, ngày 1/3, huyện Thanh Oai đã tổ chức đấu giá lại 54 thửa đất từng bị bỏ cọc tại thôn Thanh Thần (xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai). Một số thửa từng được trả giá lên đến 100 triệu đồng/m2 nhưng sau đó bỏ cọc, tiếp tục được đấu lại với giá hơn 90 triệu đồng/m2.

BizLand

Theo Thanh Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thông báo muốn phát hành cổ phiếu tăng vốn trong ngày vốn hóa lập kỷ lục 740.000 tỷ đồng

Vingroup hiện có 3,853 tỷ cổ phiếu lưu hành trên thị trường, và giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/10 là 192.000 đồng/cổ phiếu.

Đề xuất mô hình 'luân chuyển lãnh đạo': Sếp doanh nghiệp lớn 'du học thực tế' tại SME và ngược lại

Không đứng ngoài cuộc, nhiều nữ doanh nhân đang chọn cách hành động – từ việc đề xuất mô hình hợp tác công tư mới đến dẫn dắt doanh nghiệp kiến tạo giá trị bền vững ngay tại địa phương. Đó cũng là tinh thần mà Nghị quyết 68 khơi gợi: chủ động nghĩ mới, làm mới, tạo giá trị mới.

Mỗi ngày có hơn 270 cửa hàng F&B đóng cửa, đại diện iPOS.vn: 'Chúng tôi cũng thấy shock'

Hơn 50.000 cửa hàng F&B đóng cửa trong nửa đầu năm, tương đương mỗi ngày có 273 cửa hàng phải "dẹp tiệm", đánh dấu năm thứ hai khó khăn của thị trường F&B.

Bà Cao Thị Ngọc Dung: Mô hình "Công – Tư đồng kiến quốc" sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước phát triển

"Không thể chỉ kiến nghị, doanh nhân Việt Nam phải cùng hành động với Chính phủ để kiến quốc" – bà Cao Thị Ngọc Dung nhấn mạnh khi nói về mô hình ViPEL, sáng kiến công – tư được kỳ vọng tạo nên một cơ chế vận hành mới cho khu vực kinh tế tư nhân.