Hà Lan đại chiến "phố đèn đỏ": Chính quyền tính quy hoạch lại, gái mại dâm muốn công bằng

06/08/2019 10:38 AM | Xã hội

"Tôi có điều muốn nói với những người coi chúng tôi là cặn bã của xã hội, rằng họ chưa hề hiểu hết về chúng tôi", Chủ tịch hiệp hội phố đèn đỏ chuyên bảo vệ những cô gái hành nghề mại dâm ở Amsterdam, bà Felicia Anna tuyên bố.

Tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, khu phố đèn đỏ với những dãy nhà kính liền kề, nơi các cô gái bán dâm chào hàng quảng cáo dịch vụ của mình đã trở nên quá quen thuộc với nhiều người. Ngành mại dâm đã trở nên vô cùng nổi tiếng tại đây, cũng như đóng góp không nhỏ cho ngân sách thành phố.

Tuy nhiên, vị nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô, bà Femke Halsema đang muốn dọn dẹp khu phố đèn đỏ này cũng như đóng cửa một số cửa hàng kính nơi gái mại dâm đứng chào mời. Tất nhiên, những lao động của khu phố đèn đỏ này đã đứng lên phản kháng khi có người đụng vào "nồi cơm" của họ.

"Tôi có điều muốn nói với những người coi chúng tôi là cặn bã của xã hội, rằng họ chưa hề hiểu hết về chúng tôi", Chủ tịch Hiệp hội phố đèn đỏ chuyên trách bảo vệ những cô gái hành nghề mại dâm ở Amsterdam, bà Felicia Anna tuyên bố.

Hà Lan đại chiến phố đèn đỏ: Chính quyền tính quy hoạch lại, gái mại dâm muốn công bằng - Ảnh 1.

Khu phố đèn đỏ ở Amsterdam là một trong những địa điểm thăm quan đông nhất tại Hà Lan với 18 triệu du khách đến đây năm 2018. Có nhiều người đến chỉ để ngắm xem khu phố nổi tiếng này thế nào. Dẫu vậy, việc quá đông du khách đến đã làm gia tăng tỷ lệ tội phạm cũng như rắc rối.

Theo Nữ thị trưởng Femke Halsema, các du khách thường có những hành vi khiếm nhã với gái mại dâm qua cửa kính hoặc có những hành động quá khích. Đó là chưa kể đến việc mọc lên như nấm của những tụ điểm mại dâm trái phép, không đăng ký đóng thuế cho nhà nước.

Nhà lãnh đạo thành phố hiện đề xuất 4 phương án cho khu phố đèn đỏ mà họ cho rằng có thể giảm bớt hành vi phạm tội cũng như tệ nạn buôn người trái phép, đồng thời tạo nên hoàn cảnh sống dễ chịu hơn cho những người bản địa trong khu vực.

Lựa chọn đầu tiên là khu phố đèn đỏ có thể phủ rèm lên những cửa kính và chúng chỉ được kéo lên với những người có nhu cầu ngắm chứ không trưng bày ra cho tất cả mọi người.

Phương án thứ 2 là di chuyển một số nhà chứa với cửa kính ra địa điểm khác của thành phố. 

Lựa chọn thứ 3 cực đoan hơn khi đóng cửa toàn bộ nhà chứa và di chuyển chúng đến nơi khác.

Phương án cuối cùng thì ngược lại khi gia tăng số nhà chứa và cửa kính, thậm chí xây dựng cả một khách sạn mại dâm nhằm thu hút các cô gái từ những nhà chứa bất hợp pháp chuyển qua hợp pháp, từ đó giảm những rắc rối không cần thiết.

Trước những phương án này, người dân địa phương có vẻ hoan nghênh rằng khu đèn đỏ sẽ thay đổi. Một cư dân giấu tên sống gần khu phố nói với hãng tin AFP rằng họ cảm thấy những cô gái bán dâm ở đây bị đối xử như "súc vật" vậy và mọi người không quen với điều đó.


Bên kia chiến tuyến

Mặc dù vậy, những cô gái bán dâm lại chẳng mấy vui vẻ với kế hoạch di chuyển phố đèn đỏ của chính quyền Amsterdam. Chủ tịch Anna cho biết 93% những cô gái bán dâm đứng trong nhà kính không muốn chuyển địa điểm vì công việc làm ăn của họ sẽ yếu đi.

"Trong 4 phương án, chỉ phương án thứ 4 là nghĩ cho lợi ích của chúng tôi. Cả 3 phương án đầu chúng tôi đều không đồng ý", bà Anna nói.

Chủ tịch Anna cho rằng việc coi gái mại dâm ở Amsterdam là nạn nhân của buôn người và nguyên nhân của bất ổn xã hội là không đúng đắn, cũng như không suy nghĩ cho những cô gái hành nghề. Việc này sẽ tạo nên một tư tưởng nguy hiểm, coi thường hay thương hại gái bán dâm, cũng như ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ.

Những người trong ngành thừa nhận có nhiều vấn đề phát sinh khi lượng du khách tăng, nhưng đóng cửa phố đèn đỏ hay chuyển họ đi nơi khác chẳng giải quyết được triệt để.

"Trong các phương án, chúng tôi nghĩ lựa chọn 4 là tốt nhất. Thành phố Amsterdam quá nhỏ và các khu phố đang dần trở nên đông đúc hơn", ông Masten Stavast và người con Dave, chủ của 27 nhà chứa tại Amsterdam nhận định.

Hiện tại, những bên liên quan như chủ chứa, gái mại dâm, quan chức bao gồm thị trưởng Haselma đang lên kế hoạch gặp mặt để bàn thêm giải pháp sẽ được đưa ra vào hội đồng thành phố vào tháng 9/2019.

Hà Lan đại chiến phố đèn đỏ: Chính quyền tính quy hoạch lại, gái mại dâm muốn công bằng - Ảnh 2.

AB

Cùng chuyên mục
XEM