Hà Giang xác minh thông tin bé gái H'Mông đang đi chơi Tết bất ngờ bị 'bắt về làm vợ'

08/02/2022 16:13 PM | Xã hội

Lãnh đạo Sở TT-TT Hà Giang cho biết, đã giao cho các đơn vị xác minh, làm rõ thông tin bé gái H'Mông đang đi chơi Tết bất ngờ bị bắt về làm vợ.

Sáng 8/2, mạng xã hội Facebook xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái được cho là người H' Mông bị nam thanh niên "khống chế" để " bắt vợ " theo hủ tục của người vùng cao. Cũng theo thông tin được đăng tải thì sự việc xảy ra tại tỉnh Hà Giang .

Cụ thể, theo thông tin và đoạn clip đăng tải, khi lên bản vui chơi dịp Tết, một bé gái đã bất ngờ bị một nam thanh niên ra ôm và cố tình đòi "bắt về làm vợ".

Cô bé bỏ chạy, ngồi thụp xuống đất cố giãy giụa, nhưng cậu thanh niên vẫn liên tục đeo bám. Sự việc xảy ra dưới sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai can ngăn, giúp đỡ bé gái.

 Hà Giang xác minh thông tin bé gái HMông đang đi chơi Tết bất ngờ bị bắt về làm vợ - Ảnh 1.

Nam thanh niên tìm mọi cách "bắt" thiếu nữ. Ảnh cắt từ clip

 Hà Giang xác minh thông tin bé gái HMông đang đi chơi Tết bất ngờ bị bắt về làm vợ - Ảnh 2.

Thanh niên "bắt vợ" (bìa phải). Ảnh cắt từ clip.

Rất may sau đó, một chiến sĩ công an đã xuất hiện để "giải cứu" cho bé gái.

Theo thông tin trên mạng xã hội, sau khi được cứu giúp, cô bé cho biết, bản thân cùng bạn bè lên bản thì tự nhiên có nam thanh niên chạy ra hành động như vậy. Bố mẹ cô bé cũng đã ra căn ngăn nhưng không được nên bỏ về trước.

Khi xem đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự bất bình khi một hủ tục vẫn tồn tại ở một số địa phương miền núi phía Bắc.

Trao đổi với PV vào chiều 8/2, một lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông Hà Giang cho biết, đã nắm được thông tin phản ánh trên mạng xã hội và đang giao cho các đơn vị chức năng xác minh.

Theo vị này, bước đầu, trên mạng mới chỉ có một số hình ảnh phản ánh chung chung là ở Hà Giang, không có các thông tin, địa điểm cụ thể và cũng chưa xác định rõ được đoạn clip, ảnh là của dịp Tết năm nay hay các năm về trước. Sở đang yêu cầu xác minh cụ thể và sẽ có trao đổi lại với báo chí.

TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội nêu rõ, dù có phải là phong tục hay không thì cũng không thể chấp nhận được việc bắt ép một người như thế này để 'về làm vợ'.

"Không hiểu những người chứng kiến nghĩ sao mà không thấy có sự can thiệp mạnh mẽ nào hơn hay báo chính quyền, bởi dù có thế nào cũng không thể ngang nhiên bắt đi giữa ban ngày ban mặt như thế được", TS Hồng nhấn mạnh.

Theo Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM