Gọi bóng đá nam là 'đống đổ nát', các doanh nghiệp Trung Quốc quay xe thưởng hơn 80 tỷ đồng cho bóng đá nữ sau khi vô địch Asian Cup

08/02/2022 08:16 AM | Xã hội

Các tập đoàn lớn tại Trung Quốc vừa cho biết sẽ thưởng nóng 3,6 triệu USD cho đội tuyển nữ nước này sau giành chiến thắng tại trận chung kết Asian Cup 2022.

đội tuyển nữ Trung Quốc
đội tuyển nữ Trung Quốc

Các tập đoàn lớn tại Trung Quốc vừa cho biết sẽ thưởng nóng 3,6 triệu USD (81 tỷ VNĐ) cho đội tuyển bóng đá nữ nước này sau khi các cô gái lội ngược dòng thắng Hàn Quốc với tỷ số 3-2 tại trận chung kết Asian Cup 2022 diễn ra hôm 6/2 vừa qua.

Trong đó, ứng dụng Alipay của Ant Group tuyên bố sẽ trao thưởng các cầu thủ 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,6 triệu USD) và các huấn luyện viên thêm 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 480 nghìn USD). Công ty sữa Mengniu cũng cho biết sẽ trao tặng toàn đội 10 triệu nhân dân tệ.

Ngoài ra, theo tờ Beijing Youth Daily, đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ nhận thêm 10 triệu nhân dân tệ từ Hiệp hội bóng đá nước này sau khi giành cúp vô địch Asian Cup 2022 và nới rộng kỷ lục đăng quang. Trước đó, chiến thắng vỡ oà sau 16 năm chờ đợi cũng đã giúp đội tuyển nữ nhận "cơn mưa" phần thưởng lên tới 46 triệu nhân dân tệ.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ví von những người phụ nữ này là "bông hồng thép". Báo chí Trung Quốc thì gọi chiến thắng này là "kinh điển", "phép màu" và "sử thi". "Trung Quốc đã tái xuất trở thành nhà vô địch châu Á sau 16 năm! Xin chúc mừng các cô gái! Chiến thắng kinh điển này sẽ mãi đi vào lịch sử!", một phóng viên viết.

Gọi bóng đá nam là đống đổ nát, các doanh nghiệp Trung Quốc quay xe thưởng hơn 80 tỷ đồng cho bóng đá nữ sau khi vô địch Asian Cup  - Ảnh 1.

Bóng đá nam Trung Quốc lại bị chê trách như một "đống đổ nát" sau khi để thua 1-3 trước Việt Nam trong ngày mùng 1 Tết ở vòng loại World Cup 2022.

Trong khi đó, bóng đá nam Trung Quốc lại bị chê trách như một "đống đổ nát" sau khi để thua 1-3 trước Việt Nam trong ngày mùng 1 Tết ở vòng loại World Cup 2022.

Thất bại này đã trở thành chủ đề nóng trên khắp các trang mạng xã hội. Người hâm mộ cho rằng các cầu thủ nam đã thua xa các đồng nghiệp nữ về mặt tinh thần chiến đấu. "Đội tuyển nữ đã lấy lại thể diện cho bóng đá Trung Quốc, đồng thời cho đội tuyển nam một cái tát vào mặt", một người hâm mộ viết trên Weibo. Một tờ báo thì bình luận dí dỏm: "Thật là lạ khi đội tuyển nữ vô địch châu Á nhưng đội tuyển nam lại được bàn tán nhiều hơn cả".

Quản lý đội tuyển nam Li Xiaopeng sau đó đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối về bàn thua "không thể chấp nhận được".

Gọi bóng đá nam là đống đổ nát, các doanh nghiệp Trung Quốc quay xe thưởng hơn 80 tỷ đồng cho bóng đá nữ sau khi vô địch Asian Cup  - Ảnh 2.

Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc trong trận chung kết Asian Cup 2022.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện coi việc phát triển bóng đá nước nhà là ưu tiên hàng đầu. Hồi năm 2015, nước này tuyên bố sẽ tăng cường tài trợ cho đội tuyển quốc gia, xây dựng hàng nghìn trường đào tạo dành riêng cho bộ môn thể thao vua, đồng thời bày tỏ rõ quan điểm giúp đội tuyển quốc gia đăng cai World Cup vào một ngày không xa.

Tuy nhiên, bóng đá nữ dường như không nhận được nhiều sự ưu ái từ giới chức đại lục. Nhiều nguồn tin tiết lộ đội tuyển nam Trung Quốc được ăn hải sâm mỗi ngày, trong khi các đồng nghiệp nữ phải "nằm mơ" mới có được.

Chính vì vậy, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc kỳ vọng chức vô địch Asian Cup vừa qua sẽ giúp các nữ cầu thủ nhận thêm nhiều sự quan tâm hơn, nhiều chính sách đãi ngộ hơn từ phía chính phủ.

Theo: Bloomberg, Tổng hợp

Huệ Anh

Từ khóa:  đội tuyển nữ
Cùng chuyên mục
XEM