Góc nhìn tâm lý học: Đàn ông và phụ nữ - Ai cần hôn nhân hơn?
Một nghiên cứu mới tại Mỹ vừa cho thấy điều hoàn toàn đảo ngược định kiến.
Nghiên cứu mới làm đảo ngược định kiến
Trong văn hóa đại chúng, người ta thường thấy hình ảnh những người phụ nữ mơ mộng về chiếc váy cưới, về một mái ấm và những đứa trẻ. Từ Pretty Woman đến Sleepless in Seattle, Hollywood đã nuôi dưỡng niềm tin rằng phụ nữ là người luôn “khao khát cam kết”, còn đàn ông thì chần chừ, e sợ ràng buộc. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới tại Mỹ vừa cho thấy điều hoàn toàn ngược lại: chính đàn ông mới là người muốn kết hôn sớm hơn.

Theo khảo sát của DatingNews.com phối hợp với Viện Kinsey, trong số những người độc thân Mỹ được hỏi, 29% đàn ông cho biết họ muốn “đẩy nhanh tiến độ về chung một nhà”, trong khi con số này ở phụ nữ chỉ là 19%. Khi nói đến mong muốn kết hôn, 19% đàn ông sẵn sàng tiến tới hôn nhân, còn phụ nữ chỉ 13,7%. Kết quả này đi ngược với quan niệm lâu nay rằng phụ nữ là người “vội vàng” trong chuyện tình cảm.
Theo các chuyên gia của Viện Kinsey, có nhiều nguyên nhân khiến đàn ông ngày nay muốn ổn định sớm hơn, trong đó nổi bật là yếu tố kinh tế và cảm xúc. Giữa bối cảnh giá cả leo thang, việc làm bấp bênh, hôn nhân mang lại cho họ cảm giác an toàn – cả về tài chính lẫn tinh thần. “Hôn nhân giúp đàn ông cảm thấy ổn định hơn và được chia sẻ trách nhiệm trong cuộc sống,” nhà nghiên cứu Justin Lehmiller cho biết.
Nhưng sâu xa hơn, kết quả này còn hé lộ một góc nhìn đáng chú ý: đàn ông thường dựa vào mối quan hệ tình cảm như nguồn hỗ trợ cảm xúc chính trong đời sống. Trong khi phụ nữ có xu hướng tìm kiếm sự sẻ chia từ bạn bè, gia đình hoặc cộng đồng, thì nhiều nam giới lại xem người yêu hay vợ là “bến đỗ duy nhất” cho cảm xúc.

“Do ảnh hưởng của quan niệm truyền thống về nam tính, nhiều đàn ông lớn lên mà không được khuyến khích bộc lộ cảm xúc hay thể hiện sự yếu đuối,” Lehmiller giải thích. “Vì vậy, khi trưởng thành, họ tìm kiếm sự gần gũi và kết nối chủ yếu trong tình yêu – điều khiến họ có xu hướng muốn cam kết sớm hơn.”
Kết quả này cũng được củng cố bởi nghiên cứu của Giáo sư Geoff MacDonald, chuyên gia tâm lý học tại Đại học Toronto (Canada), người phát hiện rằng phụ nữ thường duy trì hạnh phúc tốt hơn nhờ mạng lưới xã hội rộng, trong khi đàn ông lại dễ cô đơn hơn nếu thiếu một mối quan hệ lãng mạn sâu sắc.
Hôn nhân: “liều thuốc tinh thần” cho đàn ông – nhưng không phải không có rủi ro
Theo các chuyên gia tư vấn tình cảm, xu hướng đàn ông chủ động tìm kiếm hôn nhân ngày càng rõ nét. Kyle Scheinkman, giám đốc công ty tư vấn Relationship Hero, cho biết phần lớn khách hàng nam của ông hiện nay đều mong muốn tìm được mối quan hệ lâu dài. “Họ đăng ký tư vấn nhiều hơn, thậm chí tham gia các liệu trình dài hạn để chuẩn bị cho việc kết hôn,” ông chia sẻ.
Từ góc độ tâm lý học, điều này không quá khó hiểu. Hôn nhân từ lâu đã được chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho đàn ông hơn phụ nữ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới kết hôn có tuổi thọ cao hơn, sức khỏe tinh thần ổn định hơn và thu nhập trung bình cao hơn. Họ thường có động lực chăm sóc bản thân, duy trì lối sống lành mạnh và cảm thấy hạnh phúc hơn so với những người độc thân.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng mong muốn kết hôn sớm không đồng nghĩa với việc hôn nhân sẽ bền vững. Nếu quyết định được đưa ra khi chưa hiểu rõ bản thân và đối phương, mối quan hệ dễ thiếu nền tảng vững chắc. Thực tế tại Mỹ cho thấy 66–69% các vụ ly hôn được khởi xướng bởi phụ nữ, phần lớn vì họ cảm thấy hôn nhân không còn mang lại sự thấu hiểu và kết nối như kỳ vọng.
Trang tư vấn Marriage.com khuyến nghị các cặp đôi nên dành ít nhất một năm tìm hiểu nghiêm túc trước khi cưới, đặc biệt là để kiểm chứng sự tương thích về giá trị sống, cách ứng xử và khả năng giao tiếp trong mâu thuẫn. “Không có gì sai khi muốn kết hôn sớm, nhưng vội vàng vì sợ cô đơn lại là nguyên nhân dẫn đến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ,” Scheinkman nhấn mạnh.
Về mặt xã hội, xu hướng đàn ông muốn kết hôn sớm hơn được xem là tín hiệu tích cực cho bình đẳng giới. Nó cho thấy đàn ông đang dần thoát khỏi khuôn mẫu “người mạnh mẽ, không cần ràng buộc”, và bắt đầu coi trọng cảm xúc cũng như giá trị của sự gắn bó.
“Đây là bước tiến quan trọng trong nhận thức về vai trò giới,” Lehmiller nói. “Khi đàn ông học cách mở lòng và tìm kiếm sự kết nối chân thật, các mối quan hệ sẽ trở nên cân bằng hơn, lành mạnh hơn.”
Có lẽ, trong thời đại mà cả hai giới đều phải đối mặt với áp lực xã hội và cô đơn ngày càng lớn, hôn nhân không còn là ‘đích đến của phụ nữ’, mà là nơi cả hai tìm thấy sự đồng hành, bình yên và ý nghĩa sống. Và có lẽ, đó mới là hình ảnh chân thực nhất của tình yêu trưởng thành.