Giới trẻ kỳ vọng start-up để giàu nhanh, sếp Nguyễn Trung Dũng nói thẳng: “Nếu khởi nghiệp với tư duy để làm giàu ngay thì khả năng thất bại rất cao”
Sau nhiều năm kinh doanh và khởi nghiệp, CEO Dh Foods Nguyễn Trung Dũng cho rằng khởi nghiệp không phải để làm giàu nhanh, mà trước hết là làm điều mình thích và tạo ra sản phẩm thị trường thực sự cần.
Nguyễn Trung Dũng (SN 1962) là CEO và nhà sáng lập Công ty Cổ phần Dh Foods - thương hiệu gia vị đặc sản Việt Nam. Trong giới kinh doanh thực phẩm, ông thường được nhắc đến với cái tên “ông trùm gia vị Việt”. Trước khi trở về Việt Nam khởi nghiệp, ông từng là du học sinh ngành công nghệ thông tin tại Ba Lan và có hơn 30 năm sinh sống, học tập và kinh doanh tại quốc gia này.
Hơn ba thập kỷ làm ăn tại Đông Âu cũng là quãng thời gian ông đi qua gần như đầy đủ những cung bậc của thương trường, từ những giai đoạn kinh doanh thuận lợi cho đến những lần buộc phải bắt đầu lại từ con số không. Trong hành trình đó, ông từng ba lần khởi nghiệp không thành công. Tuy nhiên, theo ông, chính những va vấp ấy đã trở thành những bài học quý giá, giúp ông hiểu rõ hơn về thị trường, về con người và cả những giới hạn của bản thân trong kinh doanh.
Sau nhiều năm làm ăn ở nước ngoài, khi trở về Việt Nam, ông Nguyễn Trung Dũng từng chọn một bước đi tưởng như “lùi lại” khi quyết định đi làm thuê cho công ty của một người bạn. Nhưng với quan điểm “làm thuê như làm chủ”, ông dồn toàn bộ tâm sức cho công việc. Chỉ sau khoảng hai năm, ông đã vươn lên vị trí cao nhất trong doanh nghiệp đó.
CEO Nguyễn Trung Dũng
Khi nhiều người cho rằng ở độ tuổi ấy ông đã có thể ổn định và an tâm với vị trí đang có, doanh nhân này lại lựa chọn bắt đầu lại hành trình khởi nghiệp. Quyết định đó sau này dẫn tới sự ra đời của Dh Foods – thương hiệu gia vị Việt mà ông gây dựng và phát triển.
Từ những trải nghiệm nhiều lần làm lại của mình, ông Dũng có một góc nhìn khá khác về khởi nghiệp. Trong khi với nhiều người, hai chữ “làm giàu” thường được xem như mục tiêu mặc định của start-up, ông cho rằng đó không nên là điểm xuất phát của hành trình kinh doanh.
Chia sẻ trong chương trình “Trò chuyện với tương lai”, ông nhận định không ít người trẻ bước vào kinh doanh với kỳ vọng quá lớn về việc làm giàu nhanh, trong khi bản chất của khởi nghiệp lại giản dị và thực tế hơn nhiều. “Nhiều người nghĩ khởi nghiệp là để làm giàu, nhưng theo tôi không phải. Khởi nghiệp là để làm điều mình thích, với những người mình thích”, ông nói.
Theo doanh nhân này, khi bắt đầu một doanh nghiệp, điều quan trọng không phải là viễn cảnh tài chính hay mong muốn kiếm tiền thật nhanh, mà là việc người sáng lập có thực sự muốn theo đuổi công việc đó hay không. Khởi nghiệp cho phép người làm kinh doanh được tự quyết định cách vận hành, cách phát triển sản phẩm và xây dựng doanh nghiệp theo niềm tin của mình. “Mình có thể kinh doanh, sản xuất theo cách của mình. Ít nhất mình có một công việc mình thích và đủ để sống”, ông chia sẻ.
Ở góc nhìn đó, khởi nghiệp trước hết là một lựa chọn nghề nghiệp, là con đường để theo đuổi điều mình tin tưởng và xây dựng giá trị lâu dài. Khi đặt mục tiêu làm giàu quá sớm, người khởi nghiệp dễ rơi vào áp lực phải thành công nhanh, từ đó đưa ra những quyết định thiếu bền vững. “Nếu khởi nghiệp với tư duy để làm giàu ngay thì khả năng thất bại rất cao”, ông cho hay.
Ông cũng cho rằng người làm kinh doanh cần phân biệt rõ giữa việc mình thích làm và sản phẩm mà thị trường thực sự cần. Một ý tưởng dù người sáng lập rất tâm huyết nhưng nếu không có nhu cầu từ khách hàng thì doanh nghiệp vẫn khó tồn tại. “Không phải cứ làm ra sản phẩm mình thích là khách hàng thích. Nhưng khi mình làm ra sản phẩm mà khách hàng thích, thì bản thân mình cũng sẽ thích công việc đó”, CEO Dh Foods chia sẻ. Theo ông, điểm cân bằng quan trọng của khởi nghiệp nằm ở chỗ làm công việc mình yêu thích, nhưng sản phẩm phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của khách hàng.
Ở góc nhìn thực tế hơn về thành công trong kinh doanh, ông Nguyễn Trung Dũng cũng thẳng thắn cho rằng yếu tố may mắn luôn tồn tại trong hành trình của nhiều doanh nghiệp. “Giàu có có thể đến nếu mình có thêm một chút may mắn,” ông chia sẻ.
Theo ông, bên cạnh nỗ lực, chiến lược và sự kiên trì, đôi khi thời điểm và bối cảnh thị trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định một doanh nghiệp có thể phát triển mạnh đến đâu.
Tuy vậy, điều quan trọng nhất đối với người khởi nghiệp, theo ông, vẫn là xây dựng được một công việc có ý nghĩa với bản thân. “Ít nhất mình có một công việc mình thích và mình sống được với nó,” ông nói.
Vì vậy, thay vì bắt đầu bằng tham vọng làm giàu, doanh nhân này khuyên những người trẻ nên bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản hơn: mình thực sự muốn làm gì và muốn xây dựng điều đó cùng ai. Khi làm được điều mình yêu thích, tạo ra sản phẩm được thị trường đón nhận và kiên trì với con đường đã chọn thì thành công và giàu có sẽ đến như kết quả đẹp nhất của sự nỗ lực.
