Giới siêu giàu ở Davos ‘run rẩy’ trước đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân của nữ nghị sĩ trẻ tuổi nhất Quốc hội Mỹ

23/01/2019 11:37 AM | Kinh doanh

Tuy nhiên theo nhiều ý kiến, việc tăng thuế với người giàu chỉ khiến họ càng có xu hướng che giấu tài sản của mình mà thôi!

Những nhân vật "có máu mặt" trong lĩnh vực tài chính tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos đang tỏ ra lo lắng về mức thuế 70% đánh vào thu nhập cá nhân trên 10 triệu USD do nữ nghị sĩ trẻ tuổi nhất Quốc hội Mỹ Alexandria Ocasio-Cortez đề xuất.

Alexandria luôn tự hào về xuất thân từ tầng lớp lao động của mình. Có lẽ vì vậy nên cô thấu hiểu được những vấn đề của người nghèo trong xã hội Mỹ và ủng hộ chính sách chăm sóc sức khỏe miễn phí cho mọi người dân, mức lương tối thiểu 15 USD và miễn phí học đại học. Cô từng chia sẻ những gì cô đang làm là để phát triển một phong trào vì công bằng xã hội, kinh tế và chủng tộc.

Scott Minerd, Giám đốc đầu tư toàn cầu của công ty Guggenheim Partners trị giá 265 tỷ USD chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Thật đáng sợ. Đến thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra, đề xuất này sẽ đạt được nhiều động lực hơn. Cá nhân tôi cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nó và khả năng mức thuế 70% hoặc điều tương tự trở thành chính sách thực sự sẽ khá cao.

Vấn đề với đề xuất thuế, tăng gần gấp đôi tỷ lệ cao nhất hiện nay là 37% sẽ khiến người giàu tìm thêm cách để ‘che giấu’ tài sản của mình và điều đó chính là lực cản đối với xã hội".

Tại Davos, Stephen Schwarzman, tỷ phú CEO của tập đoàn tư nhân khổng lồ Blackstone và cũng là người quyên góp rất nhiều cho Đảng Cộng Hòa cho biết ông khá lo lắng về việc nâng thuế của các nhà lập pháp và "Mỹ có chế độ thuế tiến bộ thứ hai trên thế giới, điều đó cũng có nghĩa là thuế suất sẽ tăng khi thu nhập tăng".

Những ý kiến trên được đưa ra một ngày sau khi Alexandria dùng những từ ngữ gay gắt nói về cách thức hoạt động của nền kinh tế Mỹ. Trong một sự kiện ở New York, nữ nghị sĩ phát biểu: "Tôi cho rằng một hệ thống cho phép các tỷ phú tồn tại trong khi có những người nghèo vẫn bị nhiễm giun đũa vì không được tiếp cận với dịch vụ sức khỏe cộng đồng là hoàn toàn không hợp lý".

Ngoài ra, Alexandria cũng viết trên Twitter cá nhân: "Thật lạ là một số người sợ việc tăng thuế hơn một thực tế là có tới 40% người Mỹ đang vật lộn để chi trả cho ít nhất một nhu cầu cơ bản của cuộc sống như thực phẩm hoặc tiền thuê nhà".

Tuy nhiên, bất chấp việc đề xuất tăng thuế đối với giới siêu giàu có thể được thông qua, vẫn có ý kiến bác bỏ khả năng của ý tưởng này. Một tỷ phú giấu tên cho rằng điều đó sẽ không thể xảy ra.

Glenn Hutchins, người sáng lập công ty cổ phần tư nhân Silver Lake Partners và một nhà tài trợ của đảng Dân chủ cũng đồng ý rằng đề xuất của Alexandria sẽ không được Quốc hội thông qua. Ông nói: "Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng không phải là cố gắng ghi điểm chính trị với mức thuế rất cao là 70% mà là tìm ra một hệ thống vừa công bằng và hiệu quả".

Hutchins là người đã đóng góp hơn 100.000 USD cho Ủy ban Chiến dịch Thượng nghị sĩ Dân chủ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông đã viết một tờ séc trị giá 50.000 USD cho Quỹ Hillary Clinton Action hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Clinton.

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM