Giới khoa học tin vắc xin Covid-19 hiện tại hoàn toàn chống chịu được virus corona chủng mới tại Anh

22/12/2020 08:36 AM | Xã hội

Giáo sư tại viện nghiên cứu y tế thuộc đại học University of Washington, ông Vin Gupta, tin tưởng vào khả năng các loại vắc xin Covid-19 hiện tại sẽ có thể giúp bảo vệ khỏi các chủng Covid-19 khác nhau.

Theo nhiều chuyên gia y tế công cộng, các loại vắc xin Covid-19 sẽ có hiệu quả trong việc ngăn tình trạng lây nhiễm Covid-19 chủng mới.

Theo CNBC, công bố trên được đưa ra sau khi vào ngày thứ Bảy chính phủ Anh công bố phát hiện chủng mới của virus cúm corona có thể lây lan nhanh hơn rất nhiều so với các chủng cũ.

Cho đến nay, chính phủ Italy, Đức, Canada và Israel đã cấm các chuyến bay từ Anh.

Giáo sư tại viện nghiên cứu y tế thuộc đại học University of Washington, ông Vin Gupta, cho biết ông tin tưởng vào khả năng các loại vắc xin Covid-19 hiện tại sẽ có thể giúp bảo vệ khỏi các chủng Covid-19 khác nhau.

"Giới khoa học hiện đang tin tưởng mạnh mẽ rằng các loại vắc xin mà chúng ta biết như hiện tại sẽ có hiệu quả trong việc ngăn lây nhiễm Covid-19 kể cả với chủng mới tại Anh", ông Gupta khẳng định. Ông nói thêm rằng các loại vắc xin hiện đang tạo ra kháng thể thực sự tốt trong cơ thể con người.

Cho đến hiện tại, vắc xin Covid-19 được sản xuất bởi Pfizer-BioNTech và Moderna đã công bố hiệu quả trên 90%. Anh là nước đầu tiên trên thế giới cấp phép và triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 của Pfizer và công ty Đức BioNTtech. Mỹ và Canada thuộc nhóm các nước cũng đã chấp thuận việc sử dụng vắc xin trong trường hợp khẩn cấp.

"Các loại vắc xin Covid-19 đang có có đủ khả năng tạo ra kháng thể để ngăn ngừa Covid-19. Tôi không cho rằng thay đổi nhỏ của chủng virus mới sẽ có thể tác động ngăn hiệu quả của vắc xin Covid-19 trong ngắn hạn", ông nói.

Tuy nhiên, các phiên bản vắc xin Covid-19 tương lai sẽ cần phải điều chỉnh để thích ứng với các virus chủng mới, cũng giống như vắc xin cúm thường cần phải điều chỉnh. Còn trong ngắn hạn ông tin chưa cần phải làm điều này, biến thể virus corona chủng mới không thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả của vắc xin Covid-19 đang có.

Người mới được Tổng thống đắc cử Joe Biden bổ nhiệm vào vị trí Tổng y sỹ Mỹ, ông Vivek Murthy, cũng đưa ra những tuyên bố tương tự trên kênh truyền hình NBC: "Không có lý do gì để nói rằng vắc xin đã được phát triển sẽ không phát huy hiệu quả với Covid-19 chủng mới. Ngoài ra cũng chẳng có bằng chứng cho thấy loại virus corona mới gây tử vong cao hơn".

"Nếu bạn đang ở nhà và đọc được thông tin này, điều đó cũng đồng nghĩa chúng ta không cần thay đổi gì các biện pháp phòng vệ trước đây đã được áp dụng để ngăn virus lây lan. Rõ ràng việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay vẫn là biện pháp hiệu quả ngăn sự lây nhiễm Covid-19", ông nhấn mạnh.

Giáo sư ngành miễn dịch tại đại học Imperial College London, ông Danny Altmann, cũng đã thể hiện sự ủng hộ các quan điểm nói trên: "Tôi cảm thấy lo lắng bởi từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, chúng ta đã chứng kiến virus corona không ngừng biến đổi thế nhưng chủng lần này gây lây nhiễm nhiều hơn những chủng trước. Tuy nhiên các loại vắc xin Covid-19 như chúng ta đang có hiện tại hoàn toàn có thể xử lý được vấn đề này". Tuy nhiên, tương lai các chủng tiếp theo có được vắc xin Covid-19 hiện tại ngăn chặn hay không lại là câu chuyện khác.

Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM