Giàu có thực sự không nằm ở TÀI SẢN mà phụ thuộc vào KHẢ NĂNG KIẾM TIỀN, 5 thói quen này hầu hết người giàu đều có

09/06/2022 16:08 PM | Sống

Người giàu thường có lối đi riêng mà không phải ai cũng thành công.

1. Chăm chỉ đọc sách

Triệu phú tự thân, chuyên gia tài chính cá nhân, đồng thời là tác giả của cuốn sách bán chạy Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals (Thói quen hàng ngày dẫn đến thành công của người giàu) Thomas Corley đã phỏng vấn 233 cá nhân siêu giàu (177 người trong số đó là triệu phú tự thân) với thu nhập ròng hàng năm đạt ít nhất 160.000 USD và tài sản ròng đạt từ 3,2 triệu USD trở lên và thu được kết quả nghiên cứu như sau:

- 85% người giàu đọc từ 2 đến 3 cuốn sách về giáo dục và lập mục tiêu hàng tháng.

- 63% người giàu nghe các cuốn sách phát thanh để học tập trong lúc lái xe đến nơi làm việc.

- 88% người giàu dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách nâng cao hiểu biết và tích lũy kiến thức.

- 58% đọc sách về tiểu sử của những người thành công nổi tiếng.

- 51% đọc sách lịch sử.

- Chỉ có 11% đọc sách với mục đích giải trí.

Đồng thời, ông tiết lộ người giàu đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày. Họ muốn tự trau dồi kiến thức và học hỏi thê, ví dụ như tỉ phú Warren Buffett đọc 600 trang sách mỗi ngày còn Mark Zuckerberg đọc sách để cai nghiện truyền thông, nội dung chủ yếu liên quan đến những nền văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử và kỹ thuật khác nhau của các nước.

Bill Gates chia sẻ về sở thích của mình: "Khi tôi đọc một cuốn sách phi hư cấu, tôi sẽ gặp rất nhiều kiến thức, cả mới và cũ. Đối với tôi, ghi chép giúp đảm bảo rằng tôi thực sự suy nghĩ nghiêm túc về chúng. Đôi khi tôi không đồng ý với những quan điểm trong sách và khi đó phần ghi chép sẽ rất dài".

2. Rèn luyện thể thao hằng ngày

Với người giàu, đặc biệt các tỉ phú, sức khoẻ mang giá trị lớn như số tài sản mà họ sở hữu. Có sức khoẻ, có tất cả; không có sức khoẻ, mọi thứ tiêu tan. Thomas Corley tiết lộ kết quả nghiên cứu của mình: "76% người giàu kiên trì tập thể dục nhịp điệu 30 phút trở lên mỗi ngày".

Theo Business Insider, "cha đẻ" của Facebook dành ít nhất 3 lần/tuần để chạy bộ cùng chú chó tên Beast của gia đình. Thói quen này được Mark Zuckerberg duy trì ngay cả khi tham gia triển lãm công nghệ ở Tây Ban Nha hay làm việc tại Mỹ. Hay như CEO Starbucks Howard Schultz thường thức dậy từ 4h30 sau đó đi bộ thể dục 1 giờ đồng hồ. Đến 5h45 phút sáng ông trở về nhà, thưởng thức cà phê và bữa ăn sáng cùng cả nhà.

Giàu có thực sự không nằm ở TÀI SẢN mà phụ thuộc vào KHẢ NĂNG KIẾM TIỀN, 5 thói quen này hầu hết người giàu đều có - Ảnh 1.

3. Luôn có thái độ sống tích cực

Dù bạn là ai, nếu chỉ luôn nghĩ theo hướng tiêu cực thì bạn sẽ chẳng bao giờ dám làm gì cả, lúc nào bạn cũng ở trong trạng thái lo lắng, sợ hãi. Bù lại, nếu bạn luôn nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực, dù khó khăn ra sao, bạn cũng nhất quyết làm bằng được với sự tin tưởng tuyệt đối và sự động viên tinh thần mọi lúc.

Thomas Corley cũng khẳng định với thái độ vui vẻ, tinh thần tích cực, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những thành quả lâu dài. Ông thấy rõ trong nghiên cứu của mình, dấu hiệu của những triệu phú tự thân là sự tích cực cầu tiến.

4. Kết giao với những người bạn thành công khác

Người giàu giao du với những người chiến thắng. Người nghèo giao du với những kẻ thất bại. Tại sao?

Trong khi người nghèo luôn cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với những người rất thành công vì bên trong thâm tâm họ nghĩ mình bị từ chối hoặc bị cô lập, bởi vậy thay vì cảm xúc tích cực, họ lựa chọn cách thức phán xét, phê bình người giàu.

Vốn dĩ những người giàu luôn nhiệt tình, lạc quan đối với những người xung quanh mình. Nhưng họ từ chối những năng lượng tiêu cực hoặc những người muốn phá bĩnh cuộc nói chuyện. Họ cảm thấy biết ơn những người thành công khác vì đã giúp họ chỉ ra những bài học để họ dễ dàng hoạch định cho những dự định tương lai.

Giàu có thực sự không nằm ở TÀI SẢN mà phụ thuộc vào KHẢ NĂNG KIẾM TIỀN, 5 thói quen này hầu hết người giàu đều có - Ảnh 2.

5. Theo đuổi mục tiêu nhất định

"Tôi sẽ thành công."

"Tôi sẽ kiếm được 100 triệu/tháng."

"Tôi sẽ giàu có vào một ngày không xa."

Vỗ ngực nói như vậy, chắc hẳn nhiều người làm được. Nhưng làm được hay không, tuỳ vào sự quyết tâm và khả năng của mỗi người. Thực ra, người suy nghĩ nghèo thích đặt ra nhiều mục tiêu và khoe khoang mục tiêu trong khi người suy nghĩ giàu sẽ hạn chế đặt ra mục tiêu, nhưng sẽ theo đuổi mục tiêu đến giây phút cuối cùng.

Tiên Yên

Cùng chuyên mục
XEM