"Giàu có" Bình Dương: Thu nhập bình quân cao nhất cả nước, bỏ xa cả Hà Nội và TP. HCM, gấp 4 lần tỉnh thấp nhất

06/05/2023 11:44 AM | Kinh doanh

Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người tại Bình Dương đạt hơn 8 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều so với địa phương đứng thứ 2 là Hà Nội.

"Giàu có" Bình Dương: Thu nhập bình quân cao nhất cả nước, bỏ xa cả Hà Nội và TP. HCM, gấp 4 lần tỉnh thấp nhất - Ảnh 1.

Tổng cục Thống kê mới đây công bố kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2022, được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2022 là 4,67 triệu đồng/tháng, tăng 11,1 điểm % so với năm 2021. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong hai năm 2019 và 2020, thu nhập bình quân đầu người đã giảm liên tiếp. Năm 2022 đánh dấu sự khôi phục về kinh tế và đời sống dân cư, với thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng quay trở lại xu hướng tăng như các năm từ 2019 trở về trước.

Con số này tăng đều ở cả thành thị và nông thôn. Tại thành thị, thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng đạt gần 5,95 triệu đồng (tăng 10,4 điểm % so với năm 2021), cao gấp 1,54 lần thu nhập ở khu vực nông thôn là 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 10,8 điểm % so với năm 2021).

"Giàu có" Bình Dương: Thu nhập bình quân cao nhất cả nước, bỏ xa cả Hà Nội và TP. HCM, gấp 4 lần tỉnh thấp nhất - Ảnh 2.

Chi tiêu bình quân đầu người mỗi tháng chia theo thành thị, nông thôn thôn từ năm 2012-2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trong 6 vùng địa lý, Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 cao nhất - 6,33 triệu đồng. Mức thấp nhất thuộc về vùng Trung du và miền núi phía Bắc - 3,17 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng đạt 10,23 triệu đồng, cao gấp 7,6 lần so với các hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất).

Bình Dương tiếp tục đứng đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người

Xét theo từng địa phương, nơi “giàu có” nhất cả nước là tỉnh Bình Dương, với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 8,076 triệu/tháng. Con số này vượt xa mức 6,423 triệu đồng/người của địa phương đứng thứ hai là Hà Nội, cũng như mức 6,392 triệu đồng/người của TP. HCM.

So sánh với địa phương có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước là Hà Giang, mức thu nhập ở Bình Dương cao gấp gần 4 lần, khi Hà Giang chỉ đạt 2,062 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, có thể thấy thu nhập bình quân đầu người tại Đông Nam Bộ cao nhất cả nước bởi trong 6 địa phương thuộc vùng này đã có 3 nơi nằm trong top 4 thu nhập của cả nước. Bên cạnh Bình Dương và TP. HCM, Đông Nam Bộ còn tỉnh Đồng Nai đạt thu nhập bình quân đầu người lên tới 6,346 triệu đồng/tháng – cao thứ 4 cả nước.

Theo khảo sát mức sống dân cư năm 2021 và 2020 của Tổng cục Thống kê, Bình Dương cũng là địa phương có thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng cao nhất cả nước. Nơi đây vốn được biết đến nhờ việc thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, có nhiều dự án quy mô lớn, tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa cao.

Trong năm 2022, bất chấp tác động của Covid-19, Bình Dương vẫn đạt mức tăng trưởng GRDP là 8,29%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 16,8%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 12,9%. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh cũng đạt 35,7 tỷ USD, tăng gần 9% so với năm 2021.

Để tiếp đà tăng trưởng của năm 2022, Bình Dương đặt ra 35 chỉ tiêu cho năm 2023, trong đó GRDP tăng 8,5-8,7%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%; thu ngân sách trên 74.000 tỷ đồng - tăng gần 20% so với năm 2022…

Để đạt những mục tiêu này, Bình Dương xác định cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, nên tiếp tục áp dụng chủ trương “trải chiếu hoa mời gọi đầu tư” thông qua việc cải thiện môi trường kinh doanh.

Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM