Giám đốc Sở KHCN Hà Nội tiết lộ: Sẽ mua kit test phát hiện ung thư từ một nhóm nghiên cứu, "không để bán ra nước ngoài"

Lãnh đạo địa phương cho biết Hà Nội sẽ là thành phố đầu tiên bỏ tiền ngân sách để mua kết quả nghiên cứu của nhà khoa học để thương mại hóa, thử nghiệm và đưa vào cuộc sống.

Hà Nội sẽ mua kit test ung thư từ nhóm nghiên cứu để thương mại hóa và phát triển - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội. Ảnh: TheLeader.

Chia sẻ tại Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VCG Forum 2025) với chủ đề "Khai phá tiềm năng tài sản số" hôm 10/12, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội cho biết, theo mục tiêu của Hà Nội, giai đoạn 2026–2030, kinh tế số phải đóng góp tối thiểu 40% vào GRDP, đồng thời tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn thành phố cần duy trì ở mức từ 11% mỗi năm trở lên.

Với cách vận hành theo mô hình kinh tế truyền thống, theo ông Tuấn, rất khó thậm chí gần như không thể đạt được các mục tiêu này một cách bền vững. Do đó, thành phố buộc phải lựa chọn con đường dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là các mô hình tăng trưởng mới như kinh tế số.

"Chính vì vậy, chúng tôi làm mọi cách, mọi điều kiện có thể, cố gắng đồng bộ hóa, làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Đúng như các chuyên gia nhận định, Hà Nội sở hữu một mỏ vàng khổng lồ về dữ liệu nhưng lại không khai thác được gì từ dữ liệu cả. Thậm chí để cho doanh nghiệp nước ngoài đến lấy dữ liệu của mình để kiếm tiền của mình, trong khi mình lại không kiếm được một đồng nào. Đó là cái thất thoát vô cùng lớn về mặt kinh tế", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết Hà Nội cũng đã chuẩn bị Sandbox một số thí điểm. Chẳng hạn Hà Nội sẽ là thành phố đầu tiên bỏ tiền ngân sách để mua kết quả nghiên cứu của nhà khoa học để thương mại hóa, thử nghiệm và đưa vào cuộc sống.

"Ngày 22/12 này sẽ ký hợp đồng với một nhóm nghiên cứu về kit test phát hiện ung thư đã được cấp bằng bảo hộ sáng chế rồi. Lãnh đạo thành phố, Sở Khoa học Công nghệ tham mưu và quyết tâm là phải mua bằng được. Không được để những cái đó bán ra nước ngoài", ông nói.

Hoặc về Nghị định 271 của Chính phủ về thành lập doanh nghiệp spin-off, ông Tuấn cho biết Hà Nội hiện đang phối hợp với tất cả các trường đại học và dự kiến ký 5 biên bản ghi nhớ (MOU). Thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí cho 5 nhóm nghiên cứu nhằm thúc đẩy việc hình thành các doanh nghiệp spin-off xuất phát từ các trường đại học lớn.

Trong lĩnh vực blockchain, thành phố cũng hợp tác với những đơn vị có năng lực để xây dựng giải pháp truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm, qua đó khôi phục và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.


Phan Trang

Cùng chuyên mục
XEM