Giá xăng dầu ngày 2-3: Giá dầu vượt ngưỡng 110 USD/thùng

02/03/2022 17:36 PM | Xã hội

Cả hai mặt hàng dầu Brent và WTI đều tăng vọt giá lên hơn 110 USD/thùng ngày 2-3 do thị trường lo ngại gián đoạn nguồn cung gia tăng bởi xung đột Nga-Ukraine.

Reuters ngày 2-3 đưa tin, giá dầu đã tăng mạnh khi các lệnh trừng phạt nặng nề được áp dụng đối với các ngân hàng Nga trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Đông Âu đang gia tăng mặt dù Nga và Ukraine đang tiến hành vòng đàm phán thứ 2.

Theo Reuters, các thương nhân đang tranh nhau tìm kiếm các nguồn dầu thay thế dầu của Nga trong một thị trường vốn đã chật hẹp.

Giá xăng dầu ngày 2-3: Giá dầu vượt ngưỡng 110 USD/thùng - Ảnh 1.

Giá dầu đã tăng vọt trong một thị trường đang "khát" dầu. Ảnh minh họa: Reuters


Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng đồng hành với Brent, tăng mạnh 7,48%, lên 111,15 USD/thùng trước khi lùi dần về dưới 110 USD/thùng 15 giờ 40 phút (giờ Việt Nam).Giá dầu Brent giao sau tăng tới 8 USD và chạm mức cao nhất là 113,02 USD/thùng - cao nhất kể từ tháng 6-2014, trước khi giảm xuống 111,75 USD/thùng lúc 15 giờ 30 phút (giờ Việt Nam).

Nhà kinh tế Justin Smirk của Westpac cho biết: "Sự gián đoạn thương mại đang bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người", đồng thời nhấn mạnh, các vấn đề xung quanh tài chính thương mại và bảo hiểm đều ảnh hưởng đến xuất khẩu từ Biển Đen. "Các cú sốc về nguồn cung đang diễn ra", Justin Smirk nhận xét.

Xuất khẩu dầu của Nga chiếm khoảng 8% nguồn cung toàn cầu.

Dù các cường quốc phương Tây không trực tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu năng lượng của Nga nhưng các thương nhân Mỹ tại các trung tâm ở New York đang tránh xa dầu thô của Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng nhà lãnh đạo Nga "không biết điều gì sắp xảy ra".

Giá xăng dầu ngày 2-3: Giá dầu vượt ngưỡng 110 USD/thùng - Ảnh 2.

Nỗ lực giải phóng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ và một số nước tiêu thụ dầu lớn trên thế giới chưa được đền đáp. Ảnh minh họa: Reuters

Cùng với một loạt các tập đoàn, công ty dầu khí lớn trên thế giới công bố kế hoạch rút khỏi các hoạt động và liên doanh với Nga, hay không đầu tư thêm vào các hoạt động của mình ở Nga, Tập đoàn lọc dầu nhà nước Ấn Độ Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) đang tìm kiếm thêm dầu từ các nhà sản xuất Trung Đông do lo ngại các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga có thể ảnh hưởng đến việc giao hàng dầu thô Urals.Một thương nhân ở Cảng New York nói với Reuters rằng, mọi người đang không "chạm" vào các thùng dầu của Nga và cho biết, những thùng dầu Nga có thể nhìn thấy ngay bây giờ là những thùng dầu đã được mua trước khi Nga tấn công Ukraine. "Sẽ không có nhiều sau đó", thương nhân này cảnh báo.

Các nguồn tin thương mại cho biết, nhà xuất khẩu dầu hàng đầu của Ả Rập Xê Út có thể sẽ tăng mạnh giá dầu thô ở châu Á trong tháng 4, với mức chênh lệch đối với hầu hết các loại đạt mức cao nhất mọi thời đại khi nguồn cung toàn cầu thắt chặt do các vấn đề về tài chính và vận chuyển từ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Trong một nỗ lực "hạ nhiệt" giá dầu, thành viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), bao gồm Mỹ và Nhật Bản, đã đồng ý giải phóng 60 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu chiến lược của họ. Tuy nhiên, con số dầu được giải phóng này quá nhỏ so với cầu và việc giải phóng này chỉ làm tăng thêm lo ngại của thị trường rằng nguồn cung sẽ không đủ để bù đắp cho sự gián đoạn ngày càng tăng.

Với đà này, giá dầu sẽ sớm chinh phục mốc 120 USD/thùng thay vì chờ đến quý 3 năm nay như dự báo của nhiều chuyên gia và ngân hàng.

Theo Mai Hương

Cùng chuyên mục
XEM