Gia đình bé gái 8 tuổi phẫn nộ với quan điểm "thương tiếc" dì ghẻ của chuyên gia giáo dục toàn cầu

04/01/2022 10:41 AM | Sống

Quan điểm của vị chuyên gia giáo dục toàn cầu khi có ý "bênh vực" dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi không chỉ khiến cộng đồng mạng chỉ trích, tranh cãi dữ dội mà gia đình bé V.A cũng lên tiếng phản đối gay gắt.

Những ngày cuối năm 2021, vụ việc bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) tại TP.HCM bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong gây bức xúc và phẫn nộ trong cộng đồng. Dù cả dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bố đẻ của V.A là Nguyễn Kim Trung Thái đều đang bị tạm giam để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc nhưng những tình tiết của vụ án được hé lộ vẫn khiến dư luận dậy sóng.

Trong khi cơ quan chức năng xác định đây là "án điểm", rất nhiều người quan tâm đến vụ việc của bé gái xấu số đang dõi theo từng chi tiết, mong pháp luật sớm xử phạt nghiêm minh để răn đe và chấm dứt việc bạo hành trẻ tái diễn về sau, thì không ít tổ chức, những cá nhân có tầm ảnh hưởng cũng đã lên tiếng nêu quan điểm.

Thế nhưng trong số đó, một vài ý kiến cá nhân đã nhận về sự chỉ trích dữ dội của dân mạng. Mới đây, bà Tô Thụy Diễm Quyên - Chuyên gia giáo dục, Nhà sáng lập, CEO InnEdu đã có một bài đăng dài trên trang cá nhân, bày tỏ sự... thương tiếc với "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Bài viết lập tức vấp phải tranh cãi gay gắt của cộng đồng mạng và đa số đều bày tỏ ý kiến không đồng tình. Dù sau đó, bài viết đã bị vị chuyên gia ẩn/xoá khỏi trang cá nhân, nhưng nhiều dân mạng vẫn tấn công dữ dội vào các bài viết trước đó.

 Gia đình bé gái 8 tuổi phẫn nộ với quan điểm thương tiếc dì ghẻ của chuyên gia giáo dục toàn cầu - Ảnh 1.

Trước ý kiến của vị chuyên gia giáo dục toàn cầu, chị Nguyễn Thị Thanh Loan (bác của cháu V.A) cũng đã lên tiếng phản đối gay gắt quan điểm này.

Chị Loan bức xúc, "Phản đối những tư duy lệch lạc, bênh vực một người trưởng thành đánh chết một đứa trẻ con không đủ sức tự vệ. Những người như thế là những người có vấn đề về đạo đức - điều kiện tiên quyết của một con người.

Cái ác phải được lên án, không bao biện, ngụy trang bằng bất cứ từ ngữ nào, hình thức nào".

Ý kiến của người thân bé V.A đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều người quan tâm. Phần lớn mọi người đều cho rằng mọi sự bao biện cho cái ác và sự bạo hành trẻ đều là vô nghĩa bởi người phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần là đứa trẻ 8 tuổi vô tội. Và những kẻ gây ra phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

Sau khi nhận nhiều chỉ trích của dư luận, chuyên gia giáo dục đã lên tiếng "thanh minh". Vị chuyên gia này cho rằng đã có người xuyên tạc bài viết của mình và khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp để tìm ra người bịa chuyện, lôi kéo dư luận.

Đồng thời, chuyên gia giáo dục cảm ơn những người đã đọc đủ nội dung bài viết và hiểu rằng bài viết chỉ bàn về việc vì sao cha mẹ đánh con.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1h đăng tải, bài viết thanh minh này cũng đã "biến mất" khỏi trang Facebook cá nhân của vị chuyên gia giáo dục toàn cầu.

PV

Cùng chuyên mục
XEM