Giá dầu phá mốc 40USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng Tư

02/08/2016 09:04 AM | Kinh tế vĩ mô

Giá dầu thô Mỹ giảm mạnh, phá mốc 40USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng Tư, sau số liệu cho thấy sản lượng của OPEC được dự đoán ở mức cao kỷ lục trong tháng trước, còn số giàn khoan tại Mỹ tăng mạnh nhất 2 năm.

Giá dầu thô Mỹ giảm 1,54USD, tương ứng 3,7%, xuống 40,06USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange. Đây là mức chốt phiên thấp nhất kể từ 20/4.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz

Giá dầu Brent giao tháng Chín giảm 1,34USD, tương đương 3,1%, xuống 42,19USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.

Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz

Cả hai loại dầu đều đã giảm giá 15% trong tháng Bảy. Đây là mức giảm mạnh nhất của dầu thô Mỹ trong một năm.

Chuyên gia tại Again Capital chỉ ra rằng niềm tin nhà đầu tư đang chuyển biến đột ngột sang hướng tiêu cực, minh chứng bởi số vị thế bán khống dầu thô Mỹ tăng mạnh và hoạt động mua khống phòng vệ hoàn toàn bị để ngỏ.

Khảo sát của Reuters dự đoán sản lượng trong tháng Bảy của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tăng lên mức cao nhất lịch sử, khi Iraq tăng sản xuất còn Nigeria cấp tập gia tăng xuất khẩu, bất chấp phiến quân tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu mỏ.

Arab Saudi cũng được dự đoán sẽ duy trì sản lượng ở mức cao kỷ lục để đáp ứng nhu cầu mùa vụ cao và duy trì thị phần.

Công ty nhà nước Saudi Aramco cho biết sẽ bán dầu Arab Light giao tháng Chín với giá thấp hơn 1,1USD/thùng so với giá chuẩn khu vực châu Á, giảm 1,3 USD so với tháng Tám, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11/2015.

Tại Mỹ, số liệu của Baker Hughes cho thấy số giàn khoan tại Mỹ tăng 44 giàn trong tháng Bảy, mức tăng mạnh nhất một tháng kể từ tháng 4/2014.

Ngân hàng Societe Generale nhận xét thị trường dầu toàn cầu đã chuyển từ thừa cung nặng nề sang cân bằng nói chung trong hai quý cuối năm 2016 và sẽ còn tiến triển trong nửa đầu năm sau.

Ngân hàng dự đoán giá dầu thô sẽ bứt phá khỏi mốc 30USD và không quay trở lại 26 – 27USD/thùng như trong quý I năm nay.

Barclays thì dự đoán giá dầu Brent sẽ đang trung bình 46,5USD/thùng trong quý II và có thể giảm.

Theo THẢO MAI

Cùng chuyên mục
XEM