Giá dầu cao nhất 14 năm, có khả năng đạt 200 USD/thùng ngay trong năm nay

07/03/2022 09:49 AM | Xã hội

Nga hiện chiếm 7% nguồn cung dầu và các sản phẩm hóa dầu trên thế giới.

Theo hãng tin Reuters, giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh chưa từng thấy do lo ngại Phương Tây ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga cũng như thỏa thuận hạt nhân Iran bị đình trệ.

Việc thỏa thuận này bị đình trệ đã tác động lên thị trường dầu mỏ khi Iran có trữ lượng dầu khá lớn chưa được tung ra thị trường kể từ khi Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi hiệp nghị và tiếp tục áp đặt cấm vận lên Tehran.

Tồi tệ hơn, Ngoại trưởng Mỹ Blinken còn cho biết Phương Tây đang xem xét lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.

Giá dầu cao nhất 14 năm, có khả năng đạt 200 USD/thùng ngay trong năm nay - Ảnh 1.

Những thông tin xấu trên khiến giá dầu Brent tăng 9,9% lên 129,78 USD/thùng trong khi giá dầu WTI tăng 9,4% lên 126,51 USD/thùng phiên 6/3/2022.

Bước sang đầu phiên 7/3/2022, giá dầu Brent có thời điểm bật tăng lên 139,13 USD/thùng còn WTI là 130,5 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2008.

"Thỏa thuận hạt nhân Iran là lý do chính có thể hạ nhiệt giá dầu lúc này nhưng khi chúng bị trì hoãn thì giá dầu có thể diễn biến khó lường trong bối cảnh dầu thô Nga vắng mặt trên thị trường", nhà đồng sáng lập Amrita của hãng năng lượng Energy Aspects nói.

Đồng quan điểm, các chuyên gia của JP Morgan Chase dự đoán giá dầu có thể lên đến 185 USD/thùng trong năm nay.

"Vấn đề không nằm ở bản thân các lệnh trừng phạt vì nhu cầu dầu khí vẫn còn đó. Tuy nhiên việc các thương nhân không muốn mua hay các cảng biển không muốn nhận những tàu dầu của Nga khiến chuỗi cung ứng càng bị thắt chặt hơn", Phó chủ tịch Danial Yergin của S&P Global nhận định.

Theo hãng tin Reuters, Nga hiện xuất khẩu 7 triệu thùng dầu cùng các sản phẩm lọc hóa dầu mỗi ngày, chiếm 7% nguồn cung toàn cầu. Bởi vậy các chuyên gia tại Bank of America nhận định nếu nguồn cung này bị cắt giảm thì thị trường có thể thiếu khoảng 5 triệu thùng dầu/ngày hoặc thậm chí lớn hơn. Điều này có thể đẩy giá dầu tăng lên mức 200 USD/thùng.

Về phía thỏa thuận hạt nhân Iran, ngay cả khi đạt được nhất trí thì quốc gia này cũng phải mất vài tháng để khôi phục lại hệ thống cung ứng trong bối cảnh giá dầu leo thang hiện nay.

*Nguồn: Reuters

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM