Ghế kê chân khi đi WC: Top 5 sản phẩm bán chạy của Shark Tank Mỹ nhưng về Việt Nam lại ế chỏng chơ vì... quá đắt

06/01/2020 16:10 PM | Kinh doanh

Đến nay sản phẩm này đã dừng bán hoàn toàn tại thị trường Việt Nam.

Nghe có vẻ là một ý tưởng đơn giản nhưng chiếc ghế kê chân khi đi WC đã nhận được tới 350.000 USD tiền đầu tư từ chương trình Shark Tank Mỹ vào năm 2014.

Xuất phát từ khuyết điểm của bồn xí bệt là khiến góc hậu môn trực tràng bị thu hẹp, gây ra các bệnh về đường ruột, táo bón, trĩ..., Bobby Edwards đã sáng tạo ra một chiếc ghế kê chân hỗ trợ tư thế đi vệ sinh. Nhờ sản phẩm này, khách hàng vẫn có thể giải quyết nỗi buồn thoải mái với hố xí bệt hiện đại, lại không lo các bệnh về đường ruột, táo bón do ngồi sai tư thế.

Tại tập 9 mùa 6 Shark Tank Mỹ, Bobby Ewards đã nhận được 2 lời đề nghị đầu tư từ Shark Kevin O’Leary và Shark Lori Greiner. Cuối cùng thương vụ được chốt với Shark Lori ở mức 350.000 USD cho 10% cổ phần.

Ghế kê chân khi đi WC: Top 5 sản phẩm bán chạy của Shark Tank Mỹ nhưng về Việt Nam lại ế chỏng chơ vì... quá đắt - Ảnh 1.

Bất ngờ hơn, chỉ vài ngay sau khi lên sóng, sản phẩm Squatty Potty của Bobby Edwards mang về doanh thu hơn 1 triệu USD. Trong vòng 3 tháng sau đó, con số này thậm chí còn chạm mốc 12 triệu USD.

Từ bệ phóng Shark Tank, Squatty Potty gọi được khoản vốn đầu tư 15,7 triệu USD và thay vì chỉ bán online, sản phẩm đã có mặt tại những chuỗi bán lẻ có tiếng của Mỹ như Bed, Bath & Beyond, Costco, Walmart,…Theo cập nhật của CNBC vào tháng 10/2019, Squatty Potty nằm trong top 5 sản phẩm bán chạy nhất của Shark Tank, bên cạnh một số cái tên khác như miếng bọt biển rửa bát Scrub Daddy, hay áo nỉ lai chăn Comfy.

Tuy nhiên trái ngược với kết quả rực rỡ tại thị trường Mỹ, Squatty Potty bán ở Việt Nam đã không được may mắn như thế.

Năm 2016, sản phẩm ghế kê chân khi đi WC đến Việt Nam thông qua một doanh nghiệp nhập khẩu có trụ sở tại TPHCM. Dù có mức giả giảm 50% so với giá gốc, chỉ còn 230.000 đồng/sản phẩm nhưng kết quả kinh doanh Squatty Potty có vẻ đã không đạt như kỳ vọng.

Ghế kê chân khi đi WC: Top 5 sản phẩm bán chạy của Shark Tank Mỹ nhưng về Việt Nam lại ế chỏng chơ vì... quá đắt - Ảnh 2.

Đến nay, website chính thức của Squatty Potty ở địa chỉ squattyportty.vn đã hoàn toàn dừng hoạt động. Fanpage chính thức cũng có rất ít tương tác và đã ngừng cập nhật thông tin từ cuối 2018. Ngoài ra, trang blog được nhà nhập khẩu thành lập riêng để nói về sản phẩm và shop online trên Sendo cũng trong trạng thái không truy cập được nữa.

Lý giải về tình trạng ế ẩm của Squatty Potty tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng bỏ ra 230.000 đồng cho một chiếc ghế nhựa kê chân khi đi WC là quá đắt. Thay vào đó, họ hoàn toàn có thể kiểm bừa một chiếc ghế khác có độ cao tương tự. "Trong trường hợp bí bách quá không có chiếc ghế nào thì đặt chân lên một chiếc chậu úp cũng không phải ý kiến quá tệ, và đương nhiên, giá thành chắc bằng 1/10", một người dùng hài hước cho biết.

Dù Squatty Potty đã dừng bán tại Việt Nam nhưng khách hàng trong nước vẫn có thể tìm mua trên Amazon. Ngoài ra, một số mẫu sản phẩm tương tự cũng được bày bán trên Lazada Việt Nam với mức giá từ 200.000 đồng trở lên, và dĩ nhiên, đây không phải sản phẩm gốc từng xuất hiện trên sóng Shark Tank Mỹ.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM