Gánh khoản lỗ lên đến 17 tỷ USD, CEO quỹ Vision Fund của SoftBank vẫn được tăng gấp đôi lương thưởng

01/06/2020 06:50 AM | Kinh doanh

Ông Rajeev Misra, CEO của Quỹ tầm nhìn đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của SoftBank, dự kiến sẽ nhận được 1,6 tỷ yên (khoảng 14,9 triệu USD) tiền lương.

Giám đốc điều hành Quỹ Tầm nhìn (Vision Fund) của tập đoàn SoftBank, Rajeev Misra sẽ được tăng gấp đôi lương và thưởng của mình mặc dù quỹ đầu tư này đã mất 17 tỷ USD trong giai đoạn vừa qua.

Ông Rajeev Misra , cũng là thành viên hội đồng quản trị của SoftBank, dự kiến sẽ nhận được 1,6 tỷ yên (khoảng 14,9 triệu USD) tiền lương. Tập đoàn công nghệ Nhật Bản thông báo điều này trong một cuộc họp cổ đông vào thứ sáu vừa rồi. Con số này cao gấp đôi 752 triệu yên mà ông nhận được trong năm trước.

Quyết định cuối cùng về việc tăng gấp đôi lương cho Misra có thể sẽ gây tranh cãi tại cuộc họp cổ đông tiếp theo của công ty vào ngày 25/6. Năm nay, SoftBank yêu cầu các cổ đông tham gia cuộc họp thông qua livestream thay vì tập trung tại một địa điểm để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Rajeev Misra được chủ tịch và giám đốc điều hành của SoftBank - Masayoshi Son chọn làm người đứng đầu của Quỹ Tầm nhìn ba năm trước. Quỹ Tầm nhìn có quy mô lên đến 100 tỷ USD, ông Son luôn coi nó là giá trị cốt lõi mới của tập đoàn. Kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra, danh mục đầu tư của Quỹ Tầm nhìn bị ảnh hưởng nặng nề, tỷ lệ hoàn vốn (một trong những thước đo hiệu suất chính) dao động, giảm đến âm 1%.

Theo thông báo, Misra nắm giữ 4,7 triệu cổ phiếu của SoftBank. Quỹ Tầm nhìn có tổng cộng 474 thành viên, tăng nhiều so với 297 của năm trước.

CEO quỹ Vision Fund của SoftBank vẫn được tăng gấp đôi lương thưởng mặc dù quỹ lỗ đến 17 tỷ USD - Ảnh 1.

Ông Marcelo Claure là người đuợc trả lương cao nhất của SoftBank

Khoản tiền lương thưởng dự kiến này khiến Misra trở thành thành viên hội đồng quản trị SoftBank được trả lương cao thứ hai sau Marcelo Claure. Ông Marcelo là cựu chủ tịch của công ty viễn thông Mỹ Sprint, hiện là chủ tịch điều hành của WeWork, công ty văn phòng coworking của Mỹ mà SoftBank nắm giữ phần lớn cổ phần. Claure dự kiến sẽ nhận được 2,1 tỷ yên, tăng so với 1,8 tỷ một năm trước. Về phía mình, ông Masayoshi Son sẽ nhận được khoảng 209 triệu yên, giảm nhẹ so với một năm trước.

Tổng cộng, SoftBank đã liệt kê danh sách sáu thành viên hội đồng quản trị với mức lương hơn 100 triệu yên, tổng số tiền họ sẽ nhận được lên đến 6,4 tỷ yên. Tuy vậy con số này vẫn thấp hơn so với số tiền bảy thành viên năm trước nhận được là 9,3 tỷ yên. Danh sách năm ngoái có thêm Simon Segars, CEO của công ty thiết kế chip Arim, năm nay ông này bị loại khỏi danh sách.

Con số bao gồm tiền thưởng, tiền lương và lợi tức cổ phiếu. Các khoản thanh toán lương thưởng tiếp tục củng cố vị trí giúp SoftBank trở thành công ty thanh toán lương hào phóng nhất tại Nhật Bản. Điều này khá đặc biệt với quốc gia nổi tiếng khắt khe với các khoản thưởng trả cho các giám đốc điều hành của các công ty lớn ở phương Tây.

CEO quỹ Vision Fund của SoftBank vẫn được tăng gấp đôi lương thưởng mặc dù quỹ lỗ đến 17 tỷ USD - Ảnh 2.

Ông Masayoshi Son là chủ tịch và giám đốc điều hành của SoftBank.

SoftBank thống trị danh sách các giám đốc điều hành được trả lương cao nhất năm ngoái tại các công ty Nhật Bản, chiếm năm trong số 10 vị trí hàng đầu. Tất cả điều này có được nhờ chính sách của ông Son, ông cho rằng công ty của mình cần có những khoản tiền đãi ngộ đủ lớn để có thể cạnh tranh thu hút những tài năng hàng đầu của thế giới.

SoftBank mới đây công bố khoản lỗ ròng 961 tỷ yên kết thúc năm tài chính vào tháng 3. Đây được xem là khoản lỗ lớn nhất từ ​​trước đến nay do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 làm giảm giá trị của các khoản đầu tư. Nỗi lo thị trường cũng khiến giá cổ phiếu và trái phiếu giảm mạnh trong tháng 3 điều này thúc đẩy ông Son tiết lộ kế hoạch bán khối tài sản trị giá 4,5 nghìn tỷ yên để mua lại cổ phiếu và cắt giảm nợ nằm chống đỡ thiệt hại hiện tại.

Dự kiến khối tài sản này bao gồm một phần cổ phần trong Tập đoàn Alibaba Group, chiếm khoảng một nửa giá trị danh mục đầu tư của SoftBank.Thông báo cổ đông của SoftBank cũng tiết lộ khoản vay 1,38 nghìn tỷ yên từ Ngân hàng Mizuho, con số này cao gấp đôi khoản vay năm trước.

Duy Thắng

Cùng chuyên mục
XEM