Gần nửa số thành viên Cộng Hòa sẵn sàng rời bỏ Đảng đi theo Cựu Tổng thống Trump

22/02/2021 14:41 PM | Xã hội

Hiện Cựu tổng thống Trump không nêu rõ con đường chính trị của mình trong tương lai nhưng sau khi trắng án trong phiên tòa luận tội thứ 2, ông Trump đã chỉ trích gay gắt các lãnh đạo của Đảng Cộng hòa, đặc biệt là chính trị gia dẫn đầu phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell.

Theo khảo sát của trường đại học Suffolk và tờ USA Today, khoảng 46% số người trong Đảng Cộng hòa (Republicans) cho biết sẽ rời bỏ đảng này để theo tổ chức mới được lãnh đạo bởi Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu được thành lập.

Khoảng 27% cho biết sẽ ở lại Đảng Cộng hòa trong khi số còn lại chưa quyết định chắc chắn.

"Chúng tôi cảm thấy Đảng Cộng hòa không chiến đấu hết mình cho chúng tôi như những gì mà ngài Donald Trump đã làm. Ông ấy đã chiến đấu hết sức mỗi ngày để rồi chứng kiến Đảng Cộng hòa chỉ đơn giản là đồng ý với Đảng Dân chủ, họ còn chẳng thèm chống đối lại", một chính trị gia của Đảng Cộng hòa từ Milwaukee giấu tên nói với tờ USA Today.

Hiện Cựu tổng thống Trump không nêu rõ con đường chính trị của mình trong tương lai nhưng sau khi trắng án trong phiên tòa luận tội thứ 2, ông Trump đã chỉ trích gay gắt các lãnh đạo của Đảng Cộng hòa, đặc biệt là chính trị gia dẫn đầu phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell.

Gần nửa số thành viên Cộng Hòa sẵn sàng rời bỏ Đảng đi theo Cựu Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Chính trị gia McConnell không bỏ phiếu kết tội Cựu Tổng thống Trump với lý do kết tội một Tổng thống đã mãn nhiệm là vi hiến. Thế nhưng sau cuộc bỏ phiếu, ông McConnell cho biết Cựu Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về cuộc bạo loạn ngày 6/1 khi người biểu tình tràn vào tòa nhà quốc hội. Ông McConnell ám chỉ khả năng Cựu Tổng thống Trump có thể bị truy tố hình sự về những sai phạm khi còn tại nhiệm.

"Ông ấy vẫn chưa thoát tội đâu", Chính trị gia McConnell nhấn mạnh.

Đáp trả, Cựu Tổng thống Trump cho rằng nếu Đảng Cộng hòa còn những lãnh đạo như ông McConnell thì họ sẽ chẳng bao giờ thắng cử một lần nữa.

"Ông ấy (McConnell) sẽ không bao giờ làm những gì cần và đúng cho đất nước. Khi cần thiết thì tôi thậm chí sẽ ủng hộ những chính trị gia đối thủ ủng hộ việc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại cũng như chính sách nước Mỹ trên hết. Chúng ta cần một lãnh đạo xuất sắc, mạnh mẽ, hiểu biết và có sự thấu hiểu", Cựu Tổng thống Trump tuyên bố.

Hiện các cố vấn của ông Trump đang tập trung giúp những chính trị gia đồng minh chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện giữa nhiệm kỳ.

"Mục tiêu của chúng tôi là giành lại ghế tại Hạ viện và Thượng viện...Tôi không biết tại sao ông McConnell lại quyết định đả kích Cựu Tổng thống Trump theo cách này nhưng khi làm như thế thì ông ấy cũng phải chấp nhận khả năng bị phản đòn", Cố vấn cấp cao Jason Miller của Cựu Tổng thống Trump nói.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM