Gần 40 năm "cày cuốc" chăm chỉ và thành quả của NSƯT Quang Tèo khi về hưu

25/03/2023 12:59 PM | Sống

Suốt mấy chục năm chăm chỉ làm nghề, Quang Tèo đã tích cóp được khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Gần 40 năm miệt mài đi diễn khắp mọi nơi

Nghệ sỹ Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, sinh ngày 24/4/1962 tại làng Cốm Vòng, xã Mai Dịch, nay là phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đầu quân làm diễn viên Nhà hát Kịch nói Quân đội từ năm 1986 đến nay, Quang Tèo đã có 37 năm cống hiến với nghề. Anh từng tham gia khá nhiều vai diễn như Phó Sung trong "Ấp sậu lúc hoàng hôn", vai Thông trong "Quán vắng", vai Bền trong "Thời gian không im lặng"… Thế nhưng, chính những tiểu phẩm hài kịch trên sân khấu và truyền hình mới mang cái tên Quang Tèo đến gần hơn với đại chúng.

Với sự ghi nhận của khán giả cùng tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ trong chừng ấy năm hoạt động nghệ thuật, Quang Tèo đã gặt hái được rất nhiều thành tích trong các kỳ liên hoan sân khấu toàn quân và toàn quốc. Năm 2012, anh đã được Nhà nước công nhận Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. 

Gần 40 năm "cày cuốc" chăm chỉ và thành quả của NSƯT Quang Tèo khi về hưu - Ảnh 1.

Dù chính thức nghỉ hưu năm 2016 nhưng từ đó đến nay Quang Tèo vẫn chưa từng có ý định nghỉ ngơi. Anh vẫn miệt mài chạy show khắp mọi nơi, khiến ngay cả những nghệ sĩ trẻ tuổi cũng phải kính nể sức làm việc của nam nghệ sĩ tuổi Hổ này.

Trong một bài phỏng vấn trên Tri Thức Trẻ, Quang Tèo từng tâm sự rằng anh đã "đi suốt hang cùng ngõ hẻm của tổ quốc, không còn chỗ nào chưa đặt chân đến".

"Cái sức đi của mình nó quá khủng khiếp. Nếu bạn hỏi, bất cứ nghệ sĩ nào ở miền Bắc này cũng phải kính nể sức làm việc của tôi, phải công nhận rằng tôi chịu khó.

Ví dụ như hôm kia tôi diễn ở Lai Châu, đêm lại về Lào Cai ngủ rồi sáng đi thẳng về Hưng Yên kịp diễn buổi chiều, đến tối lại đi Nghệ An diễn tiếp. Một ngày tôi đi 900 cây số. Đến một người lái xe chuyên nghiệp họ nghe tôi nói cũng phải khiếp vía rồi", anh nói.

Còn khi trò chuyện với Tiền Phong, nam danh hài lại bộc bạch: "Có nghệ sỹ từng nói với tôi: Nếu tôi nổi tiếng như anh, tôi không có sức để đi như anh được. Tôi yêu nghề nên mới vượt qua được đấy. Có lần tối hôm nay tôi diễn ở Điện Biên, tối mai lại diễn ở Nam Định, mà tôi toàn tự lái xe. 

Sức làm việc của tôi khủng khiếp. Một lần đi bảo dưỡng ô tô, xong xuôi, cậu nhân viên mang xe ra cho tôi và bảo: Ô, anh Quang Tèo ơi, anh là nghệ sỹ cũng nổi tiếng mà anh chạy thêm cả taxi à? Tôi ngạc nhiên hỏi: Sao cậu lại nói thế? Rồi "nảy số" nhận ra cậu ấy trêu vì tôi chạy nhiều quá".

Khối tài sản tích cóp được ở tuổi ngoài 60

Sau quãng thời gian dài nỗ lực không ngừng nghỉ, ngoài sự yêu mến và ghi nhận của khán giả dành cho mình, nghệ sĩ Quang Tèo còn tích cóp được một khối tài sản đáng nể ở tuổi ngoài 60. 

Gần 40 năm "cày cuốc" chăm chỉ và thành quả của NSƯT Quang Tèo khi về hưu - Ảnh 2.

Gần 40 năm "cày cuốc" chăm chỉ và thành quả của NSƯT Quang Tèo khi về hưu - Ảnh 3.

Căn biệt thự gia đình nghệ sĩ Quang Tèo đang sống

Hiện tại, gia đình Quang Tèo đang sống trong một khu biệt thự nhà vườn được xây 3 tầng với phong cách cổ điển sang trọng tại Thạch Thất (Hà Nội). Không chỉ có khoảng sân vườn rộng rãi, thoáng đãng, nội thất phía trong cũng rất tiện nghi, hoành tráng. 

Nói về khối tài sản này, Quang Tèo cho biết, đây là một biệt thự nhà vườn đúng nghĩa và được anh xây chỉn chu từ những thứ nhỏ nhất: "Tôi làm kỹ lắm, gần 2 năm trời. Từng gốc cây tôi đều quây đá xung quanh. Tất cả tường rào đều ốp đá từ chân tường luôn. Kỹ từng chi tiết một".

Bên cạnh đó, vợ chồng anh còn sở hữu một căn nhà rộng 170m2 tại khu Mỹ Đình (Hà Nội). Căn nhà nằm trong một khu đô thị sang trọng, điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Các dịch vụ vui chơi, giải trí như bể bơi, sân tennis... đều có đủ. Được biết, anh đã bỏ tiền mua hai căn hộ 2 tầng liền nhau và sửa lại để ở. Phần sân thượng của căn hộ được cải tạo thành nơi vui chơi, đồng thời trồng được rau sạch.

 Ngoài ra, Quang Tèo còn sở hữu một căn nhà nhỏ khoảng 35m2 và một ngôi nhà có đầy đủ sân vườn nằm ở trung tâm Hà Nội. Nam diễn viên không hề có ý định bán bất kỳ căn nhà nào bởi với anh dù có chuyển đi rồi thì nhà cũ vẫn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm gắn bó.

Tâm sự về khối tài sản của mình, Quang Tèo từng giãi bày trên Người Đưa Tin: "Nhà tôi gốc ở Dịch Vọng Hậu (Hà Nội), bố mẹ có cho một miếng đất nhỏ chưa được 35m2, tôi ở trong quân đội được phân cho một phòng tập thể trên tầng 3, không có tiền để sửa.

Tôi phải bán căn phòng đó đi để sửa lại nhà hơn 30m. Lúc đó chỉ định xây hai tầng rưỡi thôi nhưng lúc đó vợ lại mang bầu đôi nên tôi quyết định cố thêm một chút là 3 tầng rưỡi. Khi đó, tôi cũng đi diễn, có tên tuổi một chút mới sửa lại căn nhà lên 3 tầng rưỡi.

Sau 34 năm trong quân đội, nhặt nhạnh và làm ngoài, lúc nghỉ hưu rồi tôi mới mua được căn nhà ở Mỹ Đình đang ở bây giờ. Hồi đó, cô chủ bán nhà này cũng cho nợ thì mới lấy được nhà đấy chứ.

Còn về cái nhà vườn thì thế này. Một lần tôi đi diễn ở Thạch Thất, có người em bảo tôi, các đại gia về đây mua đất rất nhiều, vì sao anh lại không có? Tôi bảo, anh không có tiền mua, người em đó bảo, rẻ lắm, có hơn 200 triệu thôi, nghe bùi tai nên tôi phải bán một cái ô tô để trả một nửa, còn một nửa thì đi diễn ở Tp.HCM về mới có tiền trả nốt.

Vậy là tôi có thêm một cái nhà vườn rẻ, mua từ 15 năm trước. Nói chung, cũng vất vả chứ không tự nhiên mà có".

Gần 40 năm "cày cuốc" chăm chỉ và thành quả của NSƯT Quang Tèo khi về hưu - Ảnh 4.

Căn nhà của vợ chồng Quang Tèo ở Mỹ Đình

Dù được nhiều người gọi với biệt danh "đại gia làng hài phía Bắc" nhưng Quang Tèo luôn khiêm tốn. Anh cho rằng bây giờ có rất nhiều bạn trẻ còn ít tuổi nhưng giỏi giang thành đạt có nhiều tài sản hơn mình rất nhiều. Còn bản thân anh sau từng đó thời gian lăn lộn không ngơi nghỉ, có chút thành quả lúc về già cũng không có gì là quá to tát. "60 tuổi mới xây được nhà, vất vả lắm ấy chứ! Nếu tôi còn trẻ mà sở hữu tài sản như thế thì hãy khen, còn đằng này, tôi đã 60 tuổi rồi", anh nói.

Tuy nhiên, Quang Tèo nhấn mạnh phải làm việc chăm chỉ, lương thiện, chậm mà chắc: "Tôi chăm chỉ mới có thành quả như thế. Một số bạn trẻ hỏi, làm thế nào để giàu như chú? Tôi nói: Cậu gọi tớ bằng chú nghĩa là tuổi tôi và tuổi cậu đã là khoảng cách lớn rồi. Nhưng tôi cũng khuyên các bạn ấy, từ chiêm nghiệm trong cuộc sống của mình: Muốn có của ăn của để thì phải chịu khó, làm ăn lương thiện, chuẩn chỉ, chứ đừng vội vã thấy người ta giàu mình cũng muốn làm giàu nhanh", anh nói trên Tiền Phong.

Theo Bảo Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM