Gần 30.000 doanh nghiệp và hộ gia đình được giảm 30% tiền thuê đất

16/04/2025 19:35 PM | Trong nước

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp được giảm 30% tiền thuê đất của năm ngoái.

Nội dung này có trong Nghị định 87 vừa được Chính phủ ban hành. Như vậy là năm nay người dân, doanh nghiệp lại tiếp tục có thêm hàng nghìn tỷ đồng từ việc giảm tiền thuê đất. Cùng với đó là các chính sách từ giảm thuế giá trị gia tăng 2%, gia hạn nộp các loại thuế… Đây sẽ là những trợ lực đáng quý để họ thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với những doanh nghiệp thuê đất rộng, chính sách giảm 30% tiền thuê đất rất có ý nghĩa với họ. Năm nay lại càng có ý nghĩa hơn khi trình tự, thủ tục để thụ hưởng chính sách này sẽ được thực hiện theo quy trình rút gọn. Doanh nghiệp chỉ cần nộp giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, mà không cần phải kèm theo hồ sơ cho thuê đất hay hợp đồng cho thuê đất như trước kia.

Doanh nghiệp thuê đất hơn 7 ha để làm nhà xưởng. Việc giảm 30% tiền thuê đất có thể giúp họ tiết kiệm được hàng tỷ đồng. Ngoài ra, trình tự thủ tục được cắt giảm là điều mà doanh nghiệp cảm thấy ưng ý nhất.

Ông Zhang You Qi, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Precision Craft Component Việt Nam cho biết: "Đứng trên góc độ của doanh nghiệp, thật tuyệt vời. Chúng tôi không cần phải nộp quá nhiều giấy tờ. Việc giảm tiền thuê đất sẽ giúp chúng tôi giảm được chi phí hoạt động, góp phần làm giảm giá thành của sản phẩm".

Gần 30.000 doanh nghiệp và hộ gia đình được giảm 30% tiền thuê đất- Ảnh 1.

Doanh nghiệp chỉ cần nộp giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, mà không cần phải kèm theo hồ sơ cho thuê đất hay hợp đồng cho thuê đất như trước kia

Ông Lê Đại Quảng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Supertex chia sẻ: "Cho phép miễn giảm thuế, gia hạn thuế cũng là một động lực lớn để nhà máy cố gắng phát huy, tận dụng các lợi thế để nâng cao năng suất và phục hồi sản xuất tốt hơn".

Trước đó, trong các năm từ năm 2020 đến năm 2023, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về việc giảm tiền thuê đất. Tổng số tiền thuê đất, mặt nước được giảm trung bình trong các năm khoảng gần 3.000 tỷ đồng/năm. Dự kiến số tiền giảm tiền thuê đất của năm 2024 cũng sẽ rơi vào mức 4.000 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn vốn đáng quý để các doanh nghiệp tận dụng phục hồi, tăng trưởng, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhận định: "Những doanh nghiệp nhỏ và vừa, với quy mô, doanh số, doanh thu hạn chế, việc giảm thuế, phí vô cùng quan trọng. Với chính sách này, chúng tôi đánh giá cao tinh thần quyết liệt của Chính phủ trong thời gian vừa qua cũng như thời gian sắp tới. Vì nó chạm mạnh mẽ tới mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được giảm chi phí cố định, bởi từ chi phí cố định, các doanh nghiệp có thể quay trở lại đầu tư các hoạt động sản xuất, đổi mới khoa học công nghệ, nguồn lực con người".

Dự kiến, sẽ có khoảng gần 30.000 doanh nghiệp và hộ gia đình được thụ hưởng chính sách giảm 30% tiền thuê đất. Cơ quan thuế sẽ nhận hồ sơ đề nghị cho đến hết ngày 31/5. Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ sau thời hạn trên sẽ không còn được thụ hưởng chính sách này.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Cõi mạng đồn brand thời trang Việt 22 năm tuổi đóng cửa: Dân tình xếp hàng dài mua đồ sale sập sàn trong nước mắt

Thông tin về thương hiệu thời trang Việt 22 năm tuổi trả mặt bằng, đóng cửa vĩnh viễn đang gây xôn xao mạng xã hội.

Làm điều chưa ai từng làm: Chuyện Sendo hồi sinh ngoạn mục nhờ từ bỏ TMĐT, thâm nhập thị trường ngách gần 3 tỷ USD, hút 1 triệu khách hàng

Ngày 15/4/2025, Sendo chính thức thông báo dừng hoạt động TMĐT nhưng đây chưa phải dấu chấm hết với công ty.

Lần đầu tiên trong 10 năm, thị phần của Google xuống dưới 90% vì người dùng ‘chạy trốn’ sang AI, dù cố níu kéo bằng Gemini nhưng chẳng ăn thua

Phó chủ tịch cấp cao phụ trách dịch vụ của Apple, ông Eddy Cue cho biết lần đầu tiên trong 22 năm, lượt tìm kiếm của Google đã giảm trên Safari. Phải chăng triều đại thống trị của Google trong mảng tìm kiếm trực tuyến đã bắt đầu đi đến hồi kết?