Foxconn muốn đầu tư nhà máy lắp ráp 40 triệu USD, quy mô 3.000 lao động tại Quảng Ninh

22/06/2019 10:47 AM | Kinh doanh

Ông Harry Zhuo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Foxconn nhận định với những thành tựu về phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, Quảng Ninh đã thu hút rất nhiều tập đoàn kinh tế lớn.

TGĐ Foxconn Harry Zhuo đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng để tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Tập đoàn Foxconn Việt Nam đang nghiên cứu và xem xét đầu tư dự án Nhà máy lắp ráp linh kiện màn hình tivi tại KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên với quy mô nhà xưởng rộng 10 ha, nhu cầu lao động 3.000 người với tổng mức đầu tư giai đoạn I là 40 triệu USD.

Trước thông tin này, ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định tỉnh cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ Tập đoàn trong việc thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, tỉnh sẽ tạo điều kiện hợp thức cho các cơ chế chính sách ưu đãi trong đầu tư, thu hút nguồn lao động trong quá trình tiến hành đầu tư và hoạt động.

Chia sẽ lý do quyết định đầu tư, ông Harry Zhuo nói rằng nhờ vào những thành tựu về phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, Quảng Ninh đã thu hút rất nhiều tập đoàn kinh tế lớn. Đây cũng là cơ hội tốt để Tập đoàn Foxconn đến đầu tư tại Quảng Ninh.

Tập đoàn Foxconn mong muốn và tin tưởng việc cấp phép đầu tư cho dự án Nhà máy lắp ráp linh kiện màn hình tivi tại KCN Đông Mai, TX Quảng Yên sẽ sớm hoàn thành. Hiệu quả của dự án này sẽ là cơ sở để tập đoàn tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng thêm nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Foxconn được thành lập năm 1974 tại Đài Loan với quy mô lớn trên thế giới trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và máy tính. Tháng 3/2007, Tập đoàn bắt đầu xây dựng nhà xưởng tại Bắc Ninh, Bắc Giang, và một số tỉnh của Viêt Nam.


Theo Vũ Hòa

Cùng chuyên mục
XEM