Forbes Việt Nam chính thức loại Ngô Hoàng Anh khỏi danh sách Under 30: Vì "tinh thần truyền cảm hứng" và nguyện vọng người trong cuộc

24/02/2022 15:33 PM | Kinh doanh

Ngay lập tức, hình ảnh của Ngô Hoàng Anh trên website, fanpage chính thức của tạp chí này đã bị gỡ bỏ.

Tiếp tục diễn biến vụ việc Forbes Under 30 Việt Nam năm 2022 - Ngô Hoàng Anh bị tố quấy rối tình dục nữ sinh trung học, sau khi nhân vật chính lần đầu lên tiếng thì Forbes Việt Nam cũng đưa ra thông báo chính thức.

"Về trường hợp của Ngô Hoàng Anh, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh của vấn đề, bao gồm tinh thần truyền cảm hứng của danh sách, nguyện vọng qua email của Ngô Hoàng Anh gửi đến tòa soạn, Forbes Việt Nam quyết định rút Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách Under 30 năm 2022.

Chúng tôi công bố danh sách Under 30 của Forbes Việt Nam năm 2022 gồm 25 thành viên", Tạp chí Forbes Việt Nam viết trên fanpage chính thức.

Ngay lập tức, hình ảnh của Ngô Hoàng Anh trên website, fanpage chính thức của tạp chí này đã bị gỡ bỏ.

Forbes Việt Nam chính thức loại Ngô Hoàng Anh khỏi danh sách Under 30: Vì tinh thần truyền cảm hứng và nguyện vọng người trong cuộc - Ảnh 1.

Forbes Việt Nam thay ảnh bìa mới, không còn Ngô Hoàng Anh trong danh sách

Trước đó, vàng sáng 24/2, Ngô Hoàng Anh lần đầu tiên trả lời báo chí sau một tuần im lặng kể từ khi scandal nổ ra. Bên cạnh việc đặt ra nghi vấn liệu hành động của các cựu nữ sinh trung học đơn thuần là tố cáo hay là công kích, lăng mạ cá nhân, hay còn nhằm mục đích nào khác, Ngô Hoàng Anh cũng tuyên bố xin được rời khỏi danh sách Forbes Under 30 Việt Nam năm 2022.

“Qua sự việc này, tôi mong muốn được rời khỏi danh sách Forbes Under 30 - 2022. Một phần là để giảm bớt những áp lực đè nặng lên tôi, gia đình và toàn bộ những người xung quanh ở thời điểm hiện tại; một phần là để giúp bản thân mình có thể tập trung hơn vào những dự định trong tương lai, đặc biệt là với những công việc còn dang dở góp phần nhỏ bé vào công cuộc phòng chống COVID-19”, Ngô Hoàng Anh nói với báo Pháp luật Việt Nam.

Cậu muốn gửi lời xin lỗi đến thầy cô, học sinh và cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu vì đã vô tình gây ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường; đến thầy cô hướng dẫn, đồng nghiệp.

PV

Cùng chuyên mục
XEM