EVN lãi hơn 12.000 tỷ đồng trong 8 tháng: Giá điện có được giảm?
Sau khi EVN xóa hết lỗ lũy kế và ước đạt lợi nhuận 12.215 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm, câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu giá điện có được điều chỉnh giảm?
Sau khi EVN xóa hết lỗ lũy kế và ước đạt lợi nhuận 12.215 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm, câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu giá điện có được điều chỉnh giảm?
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 8.631 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 26% so với cùng kỳ, tương đương bình quân gần 48 tỷ đồng mỗi ngày.
Thông báo được đưa ra sau khi xuất hiện các website giả mạo EVN để lừa đảo khách hàng.
Được xây dựng từ năm 1985, kho mẫu nõn tại Thủy điện Hòa Bình hiện lưu giữ 4.186 hộp mẫu đất, đá. Mỗi mẫu gắn với một vị trí và độ sâu cụ thể, lưu lại những dữ liệu địa chất từ quá trình khảo sát, xây dựng và vận hành công trình.
EVN thông báo tới khách hàng sử dụng điện chú ý.
Việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố lợi nhuận hơn 50.500 tỷ đồng trong năm 2025 đã thu hút nhiều sự chú ý. Không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu mức lợi nhuận lớn này có phải đến từ việc giá điện tăng hay không.
Bộ Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026.
Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực huy động hàng trăm tỷ USD cho chuyển dịch năng lượng, một “nút thắt” cũ nhưng chưa được tháo gỡ đang âm thầm thử thách niềm tin của nhà đầu tư quốc tế.
Năm 2026 đánh dấu những cột mốc quan trọng của ngành năng lượng Việt Nam.
Theo Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế nhà nước không chỉ giữ vai trò trụ cột mà phải thực sự dẫn dắt, mở đường trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Các doanh nghiệp cho biết cần sớm có các chính sách gỡ vướng điểm nghẽn như đất đai, vốn, tín dụng, cơ chế quản trị rủi ro…
Chiều 23/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đến thăm, làm việc với 4 tập đoàn là PVN, Petrolimex, Vinachem và EVN, đồng thời giao nhiệm vụ quan trọng cho các Tập đoàn.
Chiều 28/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho ông Phạm Lê Phú và ông Nguyễn Đình Phước.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến khởi công và khánh thành 18 công trình nguồn điện, đường dây, trạm biến áp vào dịp 19/12.
Đến 6h30 ngày 23/11/2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 1,06 triệu khách hàng, đạt 89,15% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi đợt ngập lụt diện rộng những ngày qua.
Mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau, gây lúng túng cho doanh nghiệp khi triển khai dự án điện mặt trời.
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý khi Bộ Công Thương lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 57/2025/NĐ-CP về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, cùng Nghị định 58/2025/NĐ-CP về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.
Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa quản trị, phát triển và làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững.
Về chuỗi dự án phát triển mỏ khí Cá Voi Xanh, Phó Thủ tướng đề nghị thành lập nhóm công tác để thống nhất với Tập đoàn ExxonMobil phương án triển khai, hoàn thành trong tháng 10/2025.
Chuyên gia cho rằng EVN nên chủ động trở thành đơn vị cung cấp thông tin về điện cho khách hàng.
Theo Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Trịnh Quốc Vũ, EVN hiện chia sẻ thị trường với hơn 740 doanh nghiệp khác.